Chùa Huệ Quang, Santa Ana, tổ chức Lễ Hội Phật Đản-Vesak Festival 2026

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Chùa Huệ Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Hội Phật Đản-Vesak Festival 2026 hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Sáu, với sự tham dự của đông đảo chư tôn đức tăng ni và Phật tử khắp nơi.

Nghi thức Khánh Đản tại chùa Huệ Quang, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đạo Tràng Huệ Quang và đoàn rước kiệu cung nghinh kim thân Đức Ấu Phật, cùng chư tôn giáo phẩm đến trước chánh điện, rồi nhập lễ đài để tiến hành Đại Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2570.

Trong giây phút nhập từ bi quán, mọi người rắp tâm tưởng niệm công đức sâu dày của các bậc tiền nhân đã hy hiến đời mình cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước, anh linh các tử đạo, anh hùng chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn trong chiến tranh, vượt biên, thiên tai khắp nơi, và muôn loài chúng sanh trong 10 phương pháp giới, đồng thời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Đại Đức Thích Đức Trí, điều hợp chương trình, nói: “Trải qua hơn 26 thế kỷ, hình ảnh Đức Phật sơ sinh bước đi trên bảy đóa sen hồng, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, ngài dõng dạc nói, ‘Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn’ làm chấn động cả càn khôn vũ trụ. Lịch sử Phật Đản Sanh là một thông điệp tuyệt vời gởi đến chúng sanh đang sống trong hắc ám vô minh. Hằng năm, chùa Huệ Quang được phước duyên tiếp đón chư tôn thiền đức tăng ni, từ khắp nơi quang lâm chứng minh cho ngày trọng đại của nhân loại chúng sinh trong ngày Lễ Hội Phật Đản Sanh.”

Các chư tôn đức trong nghi thức Lễ Tắm Phật tại chùa Huệ Quang, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đại Đức Thích Huệ Đức đọc diễn văn khai mạc: “Năm 2026, giữa thế giới phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật, con người có thể kết nối với nhau trong tích tắc, nhưng cũng đang đối diện với nhiều áp lực trong tinh thần, do sự chia rẽ xã hội, bất ổn kinh tế, môi trường và chiến tranh. Trong hoàn cảnh ấy, giáo lý của Đức Phật càng trở nên cần thiết và có giá trị thiết thực hơn bao giờ hết. Tại Hoa Kỳ, tinh thần từ bi được thể hiện qua những việc làm đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa, như giúp đỡ người khó khăn, kính trọng người già, yêu thương gia đình, bảo vệ môi trường, và sống hòa hợp với cộng đồng.”

Sau đó, các chư đức tăng trẻ, gồm có Thượng Tọa Thích Hương Niệm, trụ trì chùa Linh Quang, Hawthorne; Thượng Tọa Thích Huệ Thành, trụ trì chùa Tôn Thắng, El Monte; và Thượng Tọa Thích Trung Tâm, trụ trì chùa Phật Đảnh, Hacienda Heights, đồng phát biểu cảm nghiệm về Phật Đản Sanh.

Hoạt cảnh “Trăng Tròn Tháng Tư,” do nhóm Thành Lễ và Triệu Mỹ Ngân trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, trưởng ban tổ chức, ban đạo từ: “Xuyên suốt thời gian lúc còn tấm bé đến ra nơi xứ người, xa thầy, xa tổ, và học đòi thích tánh của thiền môn, chúng ta từng nghe những lời khuyên dạy của các chư hiền thánh tăng rằng, này con, nếu không có Đức Thế Tôn thì con sẽ lầm đường, lạc lối và phạm nhiều lỗi quấy. Nhưng ai chỉ đường cho chúng ta? Gần nhất là tâm đạo và thầy tổ cùng bạn bè thân thuộc.”

Hòa thượng nói tiếp: “Nhớ đến ân đức của Đức Thế Tôn, và suốt 63 năm Phật Giáo Việt Nam đã có nhiều vị anh hùng Phật Giáo. Trong đó có Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu mình, để cho chúng ta thấy rằng, những người anh hùng Phật Giáo, ngoài trái tim bất diệt của ngài Quảng Đức, còn có trái tim hùng tráng của Thượng Thủ Hòa Thượng Thích Tâm Châu từng lãnh đạo nền Phật Giáo miền Nam Việt Nam. Một trái tim tài ba lỗi lạc thì phải nói đến Hòa Thượng Thích Thiện Ân. Người có trí tuệ tuyệt vời để điều hành cho hoạt động của Phật Giáo Việt Nam, thì phải nhắc đến Hòa Thượng Thích Trí Quang. Song song đó còn có những hòa thượng Thích Thiện Quang, Thích Thanh Từ và còn nhiều vị khác.”

Hoạt cảnh “Mừng Phật Đản Sanh,” do các Phật Tử Little Saigon thực hiện. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Mòn mỏi theo những năm tháng từ lúc còn bé cho đến trưởng thành, các chư tăng ni da thịt đã trầy trụa khắp nhiều nơi vì đạo pháp, rồi vượt biên tìm đường sống nơi đất khách. Hôm nay, chúng ta còn được hình hài của thân tứ đại này, được làm người một thuở, chắc gì có được ngày mai. Nhưng, sự hiện diện của Đức Thế Tôn ở bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn luôn có mặt trước chúng ta, không riêng gì tăng lữ hay đồng hương Phật tử, mà tất cả chúng sanh đều được ngài hộ trì cứu giúp,” hòa thượng chia sẻ thêm.

Trong nghi thức chính của Đại Lễ Phật Đản, chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đài, cùng Phật tử tụng thời Kinh Khánh Đản. Sau đó là Lễ Tắm Phật.

Đông đảo chư tôn giáo phẩm và đồng hương đến dự Lễ Hội Phật Đản-Vesak Festival 2026 tại chùa Huệ Quang, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Quan khách đến dự có Bác Sĩ Kimberly Hồ, cựu nghị viên Westminster.

Bà nói: “Tôi vinh dự được hiện diện trong không khí trang nghiêm của Lễ Hội Phật Đản tại chùa Huệ Quang. Sự ra đời của Đức Phật là ánh sáng chiếu khắp 10 phương, và nhờ những đóng góp cao quý của nhiều ngôi tam bảo, nên kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời đã được trở thành lễ hội thiêng liêng trong nhân loại. Nguyện xin Đức Phật gia hộ cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, và không còn hận thù chia rẽ.”

Chương trình văn nghệ Phật Đản do Đạo Tràng Huệ Quang, ban nhạc Lê Hồng Quang, và các ca nghệ sĩ hát cúng dường. Đồng hương đến dự dùng bữa cơm chay thân mật, do ban trai soạn chùa Huệ Quang khoản đãi. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT