TORONTO – Canada tụt xuống gần cuối bảng đánh giá xếp hạng mới nhất của UNICEF – Quỹ Cứu Trợ Thiếu Nhi LHQ, khi nói đến sự bình đẳng trong phúc lợi dành cho các công dân trẻ tuổi nhất của mình.

Một hoạt động của UNICEF tại Dallas, Texas. Hình minh họa. (Hình: U.S. Fund for UNICEF)
Trong bản đánh giá về sự công bằng cho trẻ em, do UNICEF công bố hôm Thứ Năm, giữa các nước giàu nhất trên thế giới, Canada là một trong những xã hội bất công đối với trẻ em, đứng thứ 26 trong số 35 quốc gia giàu có. Bản báo cáo cũng lưu ý rằng những khoảng cách biệt trong y tế và giáo dục trẻ em đã nở rộng hơn kể từ năm 2013, khi Canada xếp thứ 17 trong số 29 quốc gia giàu có.
Ông David Morley, chủ tịch, giám đốc điều hành UNICEF Canada nói với CTV News hôm thứ Năm: “Một trong những điều đáng buồn là, tại Canada, nơi chúng tôi giả định là một trong 10 quốc gia thịnh vượng nhất trên thế giới, sự giàu có nên được chuyển dịch thành một trải nghiệm đời sống tốt đẹp hơn cho trẻ em. Nhưng điều ấy là chưa đủ ở Canada.”
Đánh giá của UNICEF căn cứ vào sự cách biệt giữa trẻ em trong các hộ gia đình thu nhập trung bình so với những trẻ em trong 10% hộ nghèo nhất.
Và thực tại cho thấy:
Tại Canada, có đến hơn một nửa (53%) trẻ em nghèo so với trẻ trong các gia đình bình thường.
9% trẻ em ở Canada có cuộc sống rất thấp, đó là một tỉ lệ trên mức trung bình 7% trong số các nước giàu. Các bé gái cũng đa phần có cuộc sống thấp.
Canada đứng thứ 14 trong tổng số 37 quốc gia về sự bất bình đẳng trong giáo dục.
Điểm số sức khỏe của trẻ em trong các hộ gia đình có thu nhập thấp là 29% thấp hơn so với trẻ em trong các hộ gia đình thu nhập trung bình.
Báo cáo của UNICEF cũng nhấn mạnh, cùng với Pháp, Iceland và Thụy Điển, Canada là một trong một số ít các quốc gia có sự bất bình đẳng ở trẻ em đã gia tăng “đáng kể” trong những năm gần đây.
Morley cho biết bản đánh giá này cho thấy Canada cần phải thực hiện các biện pháp bảo đảm dịch vụ xã hội nhắm mục tiêu đến các gia đình có thu nhập thấp, có giải pháp chăm sóc các trẻ em có nhu cầu.
Đánh giá của UNICEF về Canada vừa đưa ra trùng vào thời điểm của một cuộc khủng hoảng ở Attawapiskat, thị trấn hẻo lánh phía bắc Ontario, nơi có nhiều người trẻ đã cố gắng tự tử trong những tháng gần đây. (L.Q.T.)



























































































