WASHINGTON, DC (NV) – Mức độ tự tử ở Mỹ tăng khoảng 24% trong thời gian từ năm 1999 tới 2014, theo một bản báo cáo mới được Trung Tâm Thống Kê Dữ Kiện Y Tế Quốc Gia công bố.
Theo bản tin của USA Today, bản báo cáo này đặc biệt ở chỗ phân loại những người tự tử theo các hạn tuổi khác nhau cũng như giới tính, và cho thấy có sự gia tăng ở mọi lớp tuổi, theo lời bà Sally Curtin, một trong các tác giả của bản báo cáo.

Ba giới chức y tế liên bang điều trần tại một ủy ban Thượng Viện về vấn đề tự tử tại Mỹ. (Hình minh họa: Win McNamee/Getty Images)
Sự gia tăng trong mức độ tự tử được coi là đều đặn từ năm 1999 tới nay.
Trước đó, người ta thấy có sự sút giảm liên tục từ năm 1986 về mức độ tự tử, theo bà Sally Curtin.
“Ðây là một bản báo cáo rất quan trọng, và kết quả rất đáng quan tâm,” theo ông Jeffrey Borenstein, chủ tịch cơ quan nghiên cứu về não và cách hành xử của con người. “Mức độ gia tăng này quá cao kể từ năm 1999, nhất là ở phần thứ nhì của giai đoạn này.”
Nhiều người chết vì tự tử cũng là những người có vấn đề tâm thần, gồm cả trầm cảm, phân liệt và hoang tưởng, theo ông Borenstein.
Bà Kristin Holland, một chuyên gia về cách hành xử ở Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC) của chính phủ liên bang Mỹ, tin rằng có nhiều yếu tố góp phần đưa đến sự gia tăng của mức độ tự tử, và sức khỏe tâm thần chỉ là một trong các yếu tố này.
“Nhiều người coi việc tự tử là một vấn đề sức khỏe tâm thần, nhưng có nhiều người chết vì tự tử không hề có vấn đề tâm thần. Ðây là vấn đề y tế công cộng,” bà Holland nói.
Theo bà Holland, tình hình suy trầm kinh tế mấy năm trước đây và sự gia tăng trong số người lạm dụng ma túy cũng là những yếu tố dẫn đến tự tử.
Bản báo cáo cũng nói rằng sự gia tăng trong mức độ tự tử đã cao hơn trong phái nữ (tăng 45%) hơn là phái nam (tăng 16%), thu ngắn sự khác biệt giữa hai giới tính.
Tuy nhiên, tính đến năm 2014, phái nam tự tử vẫn cao gấp ba lần phái nữ.
“Phía nữ thật ra toan tính tự tử nhiều hơn nam, nhưng phía nam giới chết vì tự tử lại cao hơn vì sử dụng các biện pháp dễ gây thiệt mạng hơn,” theo bà Holland.
Bản báo cáo cho biết trong năm 2014, các vụ tự tử của phái nam đa phần bằng súng, trong khi phía nữ là bằng thuốc độc.
Ở phía nữ, mức gia tăng cao nhất là trong hạn tuổi 10 tới 14, trong khi ở phía nam là từ 45 đến 64 tuổi. (V.Giang)




































































