BERLIN, Đức (AP) – Chính quyền liên bang Đức dự trù sẽ phải chi 93.6 tỷ euros (khoảng $106.2 tỷ) cho người tị nạn trong vòng năm năm tới, theo tờ tuần báo Der Spiegel cho hay hôm Thứ Bảy.

Người tị nạn Syria ghi danh tại một doanh trại quân đội Đức ở Erding, 2016. (Hình: Andreas Gebert/AFP/Getty Images)
Tờ báo ở Hamburg này dựa vào con số của Bộ Tài Chánh Đức, theo đó tiên đoán chi phí hàng năm sẽ lên tới khoảng 16.1 tỷ euros ($18.2 tỷ) năm nay và 20.4 tỷ euros năm 2020.
Phần lớn số tiền này sẽ dùng cho các chi phí căn bản, tiền nhà và tiền học tiếng Đức cho người tị nạn, nhưng trong số tiền này cũng gồm các chi phí để giải quyết vấn đề tại sao những người này phải rời bỏ quốc gia họ để đến Đức.
Phát ngôn viên Bộ Tài Chánh Đức, Juerg Weissgerber, từ chối không bình luận gì về các con số nói trên nhưng xác nhận rằng các giới chức liên bang đang thảo luận với đại diện của 16 tiểu bang ở Đức về vấn đề chia sẻ chi phí hỗ trợ người tị nạn.
Sự chi tiêu ào ạt của chính phủ liên bang cho người tị nạn đã giúp phát triển kinh tế Đức mấy tháng trở lại đây, nhưng cũng tạo sự bất mãn trong dân chúng Đức vì cho rằng người tị nạn được quá nhiều quyền lợi.
Khoảng 1.1 triệu người tị nạn vào Đức hồi năm ngoái, nhưng chính quyền cho hay con số này không kể tới những người tiếp tục đi sang các quốc gia khác hay trở về quốc gia của họ. (V.Giang)



























































