Cộng Hòa e Trump làm sống lại tinh thần kỳ thị chủng tộc

WASHINGTON DC (NV)Một số người Cộng Hòa e ngại rằng Donald Trump sẽ làm sống lại không khí chính trị phân biệt chủng tộc của thuở xưa, lúc mà Cộng Hòa bị mất phiếu cử tri thiểu số và phải mất hàng thập niên mới lấy dần lại được.

 
 Biểu tình chống Trump với câu “Làm cho nước Mỹ thù hận trở lại,” trái
với khẩu hiệu
“Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ứng cử viên tỉ phú
đảng Cộng Hòa. (Hình: Getty Images/Mark Ralston)

Theo trang mạng RealClearPolitics, tại hội nghị của tổ chức dân quyền của sắc dân thiểu số ở Hoa Kỳ, NAACP, tổ chức vào năm 2005 tại Milwaukee, chủ tịch ủy ban Cộng Hòa toàn quốc hồi bấy giờ là ông Ken Mehlman, lên tiếng xin lỗi những lỗi lầm lịch sử ấy.

Vào năm 1964, đảng Cộng Hòa chọn ông  Barry Goldwater, người chống Đạo Luật Dân Quyền, để đề cử ra tranh ghế tổng thống.

Đến năm 1968, tổng thống Cộng Hòa Richard Nixon thực hiện điều được biết là “chiến lược miền Nam,” lợi dụng sự xung đột sắc tộc ở miền Nam Hoa Kỳ để củng cố sự ủng hộ của cử tri da trắng.

Nhiều cử tri Mỹ gốc Phi Châu theo Cộng Hòa, chiếm khoảng một phần ba cử tri da đen hồi bấy giờ đã bỏ Cộng Hòa và không hề quay trở lại.

Tại hội nghị NAACP, ông Mehlman nói: “Vào các thập niên 70, 80 và 90, đảng Dân Chủ lôi kéo được cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu, trong khi người Cộng Hòa chúng ta không làm được gì hơn.”

Ông Mehlman tiếp: “Một số người Cộng Hòa bỏ cuộc đối với cử tri da đen, và tìm cách khác để thủ lợi chính trị do sự phân hóa sắc tộc. Hôm nay tại đây, tôi với tư cách chủ tịch ủy ban Cộng Hòa, xin nói với quí vị rằng chúng ta đã từng sai lầm.”

Không đầy một thập niên sau, có nhiều lo âu cho rằng những chiến thuật cũ xưa ấy đang có mòi sống lại.

Tuần qua, ông Trump công khai đặt vấn đề liệu Thẩm Phán Gonzalo Curiel có thích hợp để chủ tọa phiên xử kiện trường Trump University, mà ông Trump là sở hữu chủ hay không.

“Gốc gác Mexico” của ông ấy, theo ông Trump, là “hoàn toàn mâu thuẫn.”

Nhận định của ông Trump gặp ngay sự báo động trong giới học giả về luật pháp lẫn ở người Cộng Hòa.

Thượng nghị sĩ khối đa số Thượng Viện Mitch McConnell thấy ngay những sự tương đồng với của ông Goldwater và hậu quả đối với sự ủng hộ đảng Cộng Hòa về lâu về dài.

Lần bầu cử vào năm 1964 “đã xác định chỗ đứng của Cộng Hòa đối với ít nhất là cử tri người Mỹ gốc Phi Châu, và điều đó vẫn còn canh cánh đến ngày nay. Đó là một sự chuyển hướng hoàn toàn xảy ra vào năm đó, và chúng ta chưa hề lôi cuốn họ trở lại được. Vì thế theo tôi đây là giây phút quyết định đối với người Cộng Hòa.”

Được hỏi liệu ông có lo ngại rằng “ứng cử viên Donald Trump của chúng ta hiện nay sẽ hành động đối với cử tri Latino như những gì ông Barry Goldwater từng làm đối với cử tri da đen hay không,” thì ông McConnell đáp ngay là “có. Tôi nghĩ đúng như vậy.”

Ông Rob Struzman, một chiến lược gia Cộng Hòa ở California, nói rằng lời phê bình gần đây của ông Trump đối với Thẩm Phán Curiel là một dấu hiệu rắc rối.

Ông Struzman nói: “Ông ấy (Trump) cố tìm cách xúi giục sự phẫn nộ và bất mãn nơi cử tri da trắng.” (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT