Chính phủ Mỹ bị áp lực trục xuất di dân bất hợp pháp có tiền án

WASHINGTON, DC (NV) – Hơn 2,000 di dân bất hợp pháp đã được thả ra trên đường phố ở Mỹ sau khi mãn hạn tù hồi năm ngoái – phần lớn vì các quốc gia quê nhà của họ từ chối nhận lại – và nhiều người trong số này sau đó lại tiếp tục phạm pháp, gồm cả các tội như sát nhân và hiếp dâm, theo một thượng nghị sĩ Mỹ tuần này cho biết.

Bản tin của Fox News nói rằng Thượng Nghị Sĩ Charles Grassley (Cộng Hòa-Iowa), chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, có phát biểu như trên một tuần sau khi có bản báo cáo về cuộc thanh tra nội bộ theo đó quy trách nhiệm cho Bộ Nội An và sự không hợp tác của chính phủ Haiti khiến một di dân bất hợp pháp sau khi được thả ra đã giết một phụ nữ ở Connecticut.

Ông Grassley kêu gọi chính phủ Obama hãy tạo thêm áp lực đối với các quốc gia không chịu nhận lại thành phần công dân phạm pháp của họ sau khi phía Mỹ đưa những người này vào danh sách trục xuất.

“Thành phần tội phạm nguy hiểm, kể cả sát nhân, hiện đang được thả ra mỗi ngày vì quốc gia quê quán của họ không chịu hợp tác trong việc nhận lại,” theo ông Grassley trong bức thư gửi hôm 27 Tháng Sáu tới Bộ Trưởng Nội An Jeh Johnson. “Rất nhiều trường hợp các cá nhân này có tiền sử phạm pháp ngoài việc vào Mỹ bất hợp pháp hay ở quá hạn visa.”

Các di dân bất hợp pháp bị kết án ở Mỹ thường phải ở cho hết hạn tù trước khi được trả về nước theo thỏa thuận ngoại giao giữa Mỹ và quốc gia liên hệ.

Ông Grassley nói rằng trong năm 2015 có khoảng 2,166 cá nhân được thả ở Mỹ và không bị trục xuất vì không được quốc gia khác nhận lại hay vì chính phủ Mỹ không có nỗ lực đòi hỏi việc này.

Trong hai năm trước đó, có hơn 6,100 tù nhân đáng lẽ phải bị trục xuất đã được thả ra ở Mỹ, ông Grassley cho hay. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT