Lẽ dĩ nhiên, Ronaldo với 6 tuổi lớn hơn, không chỉ từng 3 lần được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh mà còn 3 lần đoạt cúp vô địch UEFA Champions League và nhiều lần giơ cao chiếc cúp vô địch khác khi thi đấu cho đội Manchester United và Real Madrid trong sự nghiệp.
Hãy thử lướt qua lý lịch của hai ngôi sao này có những điều mà chúng ta nên biết:
Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)
Tuổi: 31
Đội bóng: Real Madrid
Tổng cộng số lần ra sân: 678
Tổng cộng bàn thắng: 487
Tổng cộng số trận đấu và bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha: 132 trận, 61 bàn thắng.
Số trận và bàn thắng tại EURO 2016: Sáu trận, 3 bàn thắng.
Bàn thắng cho tuyển Bồ Đào Nha trong năm 2016: 6 bàn trong 9 trận
Vô địch: Premier League 2006-07, 2007-08, 2008-09; Champions League 2007-08; FA Cup 2003-04; League Cup 2005-06, 2008-09; Community Shield 2007; Club World Cup 2008 (Manchester United). La Liga 2011-12; UEFA Champions League 2013-14, 2015-16; Copa del Rey 2010-11, 2013-14; Spanish Super Cup 2014; Club World Cup 2014 (Real Madrid)
Giải thưởng cá nhân quan trọng: Ba lần giải thưởng Quả Bóng Vàng (Ballon d’Or)
Antoine Griezmann (Pháp)
Tuổi: 25
Đội bóng: Atletico Madrid
Tổng số lần ra sân: 308
Tổng số bàn thắng: 109
Tổng số trận và bàn thắng cho tuyển Pháp: 33 trận, 13 bàn thắng. Tỉ lệ 0.42 bàn thắng mỗi trận.
Bàn thắng trong năm 2016 cho tuyển Pháp: 7 bàn trong 9 trận.
Số trận và bàn thắng tại EURO 2016: Sáu trận, 6 bàn thắng (dẫn đầu giải vua phá lưới – Golden Boot)
Vô địch: Segunda Division 2009-10 (Real Sociedad), Spanish Super Cup 2014 (Atletico Madrid)
Giải thưởng cá nhân quan trọng: Không.