Cảnh sát và người da đen: Vấn đề ‘nhức đầu’ của xã hội Mỹ

Trước đó, phát biểu với những người biểu tình tập trung suốt ngày và đêm Thứ Năm bên ngoài dinh thống đốc Minnesota, Thống Đốc Mark Dayton nói về vụ Philando Castile bị bắn chết: “Chuyện này có thể nào xảy ra nếu những người đi trên xe là da trắng hay không? Tôi tin là không có.”

Lời tuyên bố này đã gây một làn sóng bất bình cho giới cảnh sát trên toàn quốc. Hiệp Hội Quốc Gia Cảnh Sát cho rằng thống đốc Minnesota đã “khai thác một tình trạng khủng khiếp và thê thảm.”

Bill Johnson, giám đốc điều hành hiệp hội nói với tờ Washington Post: “Cảnh sát bị kẹt giữa sự phẫn nộ về hai vụ bắn chết người da đen cách nhau không đầy 48 giờ đồng hồ, cảm thấy họ không được phán đoán công bằng với cách diễn tả ấy.”

Ông cho rằng: “Có lo sợ, nỗi quan tâm, về công việc của họ, về sắc phục của họ, rằng họ sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm tới.” Theo Johnson, cảnh sát trên toàn quốc đang tin là “một cuộc chiến chống cảnh sát” và cảm thấy thất vọng và lo sợ.

Luật Sư Thomas Kelly đại diện cho cảnh sát Jeronimo Yanez, bác bỏ lập luận của thống đốc Minnesota cho rằng có yếu tố kỳ thị sắc tộc. Ông nói với Associated Press: “Cảnh sát chỉ phản ứng với hành động của người lái xe. Hoàn toàn chỉ vì trong tình huống có một khẩu súng khi ấy.”

Tổng Thống Obama sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ba Lan đã cắt ngắn chuyến công du, hủy bỏ cuộc thăm viếng Tây Ban Nha để trở về Washington sau những vụ rắc rối đụng độ giữa cảnh sát và người da đen. Nhưng Tổng Thống Obama cho rằng: “Đây không chỉ là vấn đề dân da đen hay vấn đề dân Hispanic. Đây là một vấn đề của nước Mỹ mà tất cả mọi người chúng ta phải quan tâm tới.”

Bình thường ông vẫn theo một lối tiếp cận trung dung giữa chủng tộc và sự thi hành công lực. Nhưng đây là một vấn đề tề nhị và vô cùng phức tạp, một sự phân hóa quan điểm lâu đời trong xã hội Mỹ và vị tổng thống da đen đầu tiên dù cố gắng đem đến hòa hợp nhưng chưa thể thành công. Những dư luận bênh vực cảnh sát vẫn mạnh mẽ chỉ trích ông trong khi nhiều giới ở cộng đồng dân da đen cho là ông chưa nỗ lực đủ.

Tòa Bạch Ốc cho biết tổng thống sẽ tới thăm Dallas để tỏ bày sự đoàn kết với cảnh sát. Đồng thời Tổng Thống Obama một lần nữa kêu gọi sự tôn trọng lẫn nhau và kiềm chế trong mọi hành động.

Theo ông, những cuộc biểu tình về vụ Louisiana và Minnesota cần phải diễn ra trong ôn hòa: “Những ai cho là hệ thống pháp luật thất bại và tấn công cảnh sát chỉ làm phân hóa thêm xã hội của chúng ta.”

Nhưng ông cũng thúc giục dân da trắng đừng nên có định kiến đối với những cuộc biểu tình và cảnh sát cần phải tự chế.

Trong chuyến thăm viếng dự định vào ngày Thứ Ba ở Dallas, Tổng Thống Obama sẽ nói thêm ý kiến về những chuyện vừa xảy ra. Tuy nhiên các việc này không phải là mới và căn nguyên của nó mọi người đều có thể nhận thức. Trong thực tế không có biện pháp nào có thể hiệu quả tức thời, thời gian là phương thuốc duy nhất dần dần đem đến sự trị liệu có kết quả. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT