Cambodia phản đối Việt Nam xây tiền đồn ở biên giới

PHNOM PENH (NV) – Chính phủ Cambodia nói rằng đã gửi một lá thư chính thức phản đối Việt Nam vì họ cho là đã xây một tiền đồn ở khu vực đang tranh chấp.

“Chúng tôi phản đối sau khi nhận được báo cáo của chính quyền tỉnh Ratanakkiri về việc họ xây tiền đồn và Bộ Ngoại Giao đã gửi một lá thư kêu gọi họ ngừng việc xây dựng tức khắc.” Var Kimhong, chủ tịch của Cam Bốt trong Liên Ủy Ban Biên Giới của hai nước được thuật lời trên tờ Cambodia Today.

Theo báo này, ông Kimhong không cho biết thêm một chi tiết nào khác mà đề nghị tiếp xúc với Bộ Ngoại Giao trong khi phát ngôn viên của bộ này không liên lạc được.

Qua sự tường thuật của tờ Cambodia Daily, Nhem Sam Oeum, phó tỉnh Ratanakkiri, tiền đồn có vẻ đã được lính biên phòng của Việt Nam xây dựng ở khu vực được gọi là “vùng trắng” dọc theo quận O’yadaw giáp giới với Việt Nam.

“Việt Nam đã muốn làm tiền đồn ở chỗ đó từ lâu nhưng chúng tôi chặn lại.” Ông ta nói. “Nửa tháng trước họ lại bắt đầu làm lại. Chúng tôi đã cản họ nhưng có lúc họ làm vào ban đêm khi lực lượng chúng tôi không biết.”

Ông Sam Oeum nói rằng phía Việt Nam đã làm móng cho cái tiền đồn hơn một năm trước. Những cố gắng xây dựng mới nhất của họ là dựng thêm một số hàng gạch. Ông ta nói họ đã dừng xây dựng khi một phái đoàn Cam Bốt đến thị sát hơn một tuần lễ trước.

Cam bốt đã gửi thu phản đối Việt Nam hồi năm ngoái về việc người dân và lính của Việt Nam đào ao trữ nước dọc theo cùng một khu vực biên giới hiện nay vẫn còn đó.

Những năm gần đây, rắc rối tại một số khu vực dọc theo biên giới Việt Nam – Cambodia vẫn bùng lên. Tuy không có chiến tranh xảy ra nhưng cả dân lẫn viên chức chính quyền địa phương hai bên đã đối diện nhau khá căng thẳng.

Giữa năm ngoái, ngày 28/6/2015, hàng trăm người Cambodia với sự kích động và tham dự của một số người cầm đầu đảng Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt (CNRP), một đảng đối lập của Cambodia do Sam Rainsy cầm đầu, đã tiến sâu vào khu vực cột mốc 203 do Việt Nam quản lý tại tỉnh Long An. Họ đã tấn công làm một số người Việt Nam bị thương.

Vài tuần sau, ngày 19/7/2015, hai dân biểu Cambodia thuộc đảng này là Real Camerin và Un Sam An đã cùng với khoảng 2,500 người quay lại cột mốc 203 khuấy động ầm ĩ.

Trong bối cảnh sự tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng thêm căng thẳng trong khi Cambodia công khai bày tỏ lập trường ủng hộ Bắc Kinh về Biển Đông, một số nhà phân tích cho rằng những lộn xộn ở biên giới Việt Nam – Cambodia có thể có bàn tay của “nước lạ” giật dây.

Chính quyền của ông Hun Sen nhiều hơn một lần đã gửi thư phản đối phía Việt Nam “xâm phạm biên giới” ở các tỉnh Ratanakkiri, Kandal và Sway Rieng.

Năm ngoái, sau mấy lần lộn xộn ở biên giới hai nước ở khu vực thuộc tỉnh Long An, báo Giáo Dục Việt Nam ngày 2/7/2015 đã không mập mờ trong một bài bình luận có tựa đề “Cảnh giác với bên thứ 3 ở biên giới Tây Nam”. Bài báo cho rằng bên “thứ ba” đó không ai khác hơn là Trung Quốc. (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT