45,000 học sinh Học khu Garden Grove bước vào năm học mới
Linh Nguyễn/Người Việt
ORANGE COUNTY, California (NV) – Lái xe an toàn trong ngày tựu trường, 1 Tháng Chín, ở Little Saigon là vấn đề được các cơ quan có trách nhiệm đặc biệt nhắc nhở qua các thông cáo báo chí, vì đây là ngày đầu tiên mà phụ huynh của hàng chục ngàn học sinh thuộc hai học khu Garden Grove và Westminster đưa đón con em đi học.
“Phụ huynh lái xe cần lưu ý đến trẻ em đi bộ, lên hay xuống xe bus vào buổi sáng sớm và buổi chiều sau giờ tan học. Cần lái xe chậm lại khi đi ngang khu trường học hay các khu phố gần trường,” Cảnh sát viên Phương Phạm, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Westminster, nói với nhật báo Người Việt.
Ông cũng cho biết: “Phụ huynh nên đưa đón con em tại một địa điểm gần trường nhất và đừng bỏ đi cho đến khi nào thấy con em đã vào trong sân trường an toàn.”
Cảnh sát viên gốc Việt cũng nhấn mạnh rằng phụ huynh không được dừng xe giữa đường để đưa đón con em. Nên lái xe chậm lại khi đi gần học sinh chạy xe đạp hay đi bộ gần đường. Khi lui xe để rời nhà hay garage, nên chú ý đến trẻ em đi bộ hay đi học bằng xe đạp.
“Phụ huynh phải cẩn thận hơn khi thấy xe bus có trẻ em lên hay xuống xe. Phải cảnh giác với những học sinh sợ trễ xe bus, vì các em có thể chạy bừa ra đường mà không cần để ý đến xe đang chạy,” ông nói thêm.
Phụ huynh cũng cần tuân theo luật xe bus trường học: “Đèn vàng chớp có nghĩa là xe bus sắp dừng để đưa hay đón học sinh. Xe cộ phải chạy chậm lại và chuẩn bị dừng xe. Nếu thấy đèn đỏ chớp và bảng STOP đưa ra, có nghĩa là xe bus đã ngừng hẳn, xe cộ phải dừng lại, chờ cho đèn đỏ hết chớp, bảng Stop thụt vào và khi xe bus lăn bánh, xe cộ mới được tiếp tục chạy.”
Đối với người đi bộ, cần chú ý dấu hiệu đèn đường và nhân viên phụ trách cho học sinh băng qua đường. Đừng băng qua đường khi đèn đỏ, dù không thấy xe chạy. Mặc áo có chất phản quang khi trời tối để tài xế lái xe dễ thấy. Chuẩn bị lộ trình đến trường ngắn nhất, ít phải băng qua đường nhất. Nếu cần nên sử dụng lộ trình có đèn xanh đỏ hay bảng Stop.
“Phụ huynh có con em dùng xe bus đi học, nên cho con em đến địa điểm tập trung sớm, tránh xa đường xe chạy. Các em phải đợi xe bus ngừng hẳn mới tới gần để lên hoặc xuống xe. Và nhất là phải dạy con em chú ý xe chạy khi phải băng qua đường.
Về phía Học Khu Westminster và Hội Phụ Huynh, thông cáo báo chí nhấn mạnh một số điểm chính phụ huynh cần lưu ý.

Phụ huynh cần trấn an các nỗi lo lắng và cho con em biết rằng đó là cảm giác thường xảy ra trong ngày đầu năm học. Phụ huynh nên khuyên con em rằng mỗi khi lo lắng, các em có thể nói thẳng với thầy cô. Ngoài ra, phụ huynh cũng nên nhấn mạnh đến những điều tích cực, như các em sẽ học thêm các điều mới, có thêm bạn mới. Các em cũng nên được chọn bộ quần áo mình thích để sáng mặc đi học.
Các em cũng nên chú ý luật đi đường, tìm bạn để nếu đi bộ thì có bạn đồng hành. Quan trọng nhất là biết chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, ăn sáng, kiểm điểm tập vở để không phải hấp tấp đến bến xe bus hay đến trường.
Cần thêm chi tiết, phụ huynh có thể vào trang web của Hội Phụ Huynh Học Sinh: www.capta.org.
Riêng Học Khu Garden Grove, thông cáo của học khu này cho biết có đến hơn 45,000 học sinh sẽ trở lại trường trong ngày đầu Tháng Chín.
“Chúng tôi mong lại được nghe những tiếng nói của các em hiếu học trong ngày khai giảng. Năm nay học khu cống hiến rất nhiều cơ hội để các em học những điều mới,” Tiến Sĩ George West, chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục, được trích lời nói.
Học Khu Garden Grove sẽ mở lớp mẫu giáo nguyên ngày và lớp mẫu giáo chuyển tiếp nguyên ngày cho khoảng 3,500 học sinh thuộc hai loại này.
Ngoài ra, năm nay đặc biệt Học Khu Garden Grove có hơn 170 học sinh lớp mẫu giáo và lớp 1 sẽ tham gia Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ Anh-Tây Ban Nha tại tiểu học Monroe.
Trong khi đó, Tiến Sĩ Marian Kim Phelps, tổng quản trị Học Khu Westminster, qua một thông cáo báo chí cho biết niên khóa 2016-17, học khu sẵn sàng chào đón các học sinh và hứa hẹn nhiều chương trình mới để phục vụ học sinh trong học khu.
Xem thêm video: Thăm dò cho thấy dân Mỹ giảm dần niềm tin tôn giáo
Cũng theo bản thông cáo, Học Khu Westminster đã làm nên lịch sử vào Tháng Chín năm ngoái với Lớp Song Ngữ Anh-Việt đầu tiên của California. Năm nay học khu sẽ thành lập các Lớp Mầm Non và Mẫu Giáo Song Ngữ Anh-Tây Ban Nha.
Chương trình giáo dục song ngữ được xem như phương thức giáo dục thu hút nhất tại Hoa Kỳ. Học sinh thuộc các chương trình này thường học giỏi và có khả năng về cả hai ngôn ngữ và kiến thức đa văn hóa.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]








































































































