Khí Công Hoàng Hạc kỷ niệm 10 năm thành lập

Cũng theo vị chưởng môn, phần tuyển chọn huấn luyện viên gồm có ba cấp. Cấp thứ nhất về căn bản, cấp thứ hai là trung cấp huấn luyện, cấp thứ ba thì cao hơn, nhưng quan trọng nhất vẫn là các huấn luyện viên phải nắm vững những lý thuyết của môn Khí Công Hoàng Hạc.

Các huấn luyện viện được nhận chứng chỉ bao gồm:

Cấp I gồm có Trần Mỹ Ngọc, Lương Văn Châu, Chương Ngọc Quyên, Nguyễn Vân Thảo, và Lê Lan Hương.

Cấp II gồm có Trần Văn Quan, Nguyễn Kiều Hạnh, và Ðặng Văn Tài.

Cấp III gồm có Nguyễn Ðức Trình, Phan Thành, và Ðoàn Thị Thục Huyên.

Ngoài ra, ban tổ chức còn phát bằng tưởng lục cho những thành viên đã gắn bó với Khí Công Hoàng Hạc trong nhiều năm qua.

Những thành viên được vinh danh bao gồm:

Toán I gồm có Giang Thị Phúc, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Ngọc Cam, Ðoàn Thị Thục Huyên, và Kiều Hạnh.

Toán II gồm có Ðỗ Kim Thiện, Phan Thành, Nguyễn Ðức Trình, Nguyễn Hữu Thế Truyền, và Phạm Hữu Thừa.

Toán III gồm có Dương Ðức Huyên, Phạm Kim Tuấn, Ðỗ Hải Minh, và Mai Thanh Truyết.

Sau phần giới thiệu tân ban chấp hành, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, thành viên Hoàng Hạc, Houston, Texas, phát biểu. Ông cho biết, sau khi rời khỏi Little Saigon gần bốn năm, nhưng khi trở về đây vẫn còn thấy những gương mặt thân thương trong Gia Ðình Khí Công Hoàng Hạc.

Liên khúc Tuổi Học Trò-Mùa Thi-Hè Về-Nỗi Buồn Hoa Phượng-Mùa Phượng Vĩ” do nhóm Trúc Xưa trình bày. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Liên khúc Tuổi Học Trò-Mùa Thi-Hè Về-Nỗi Buồn Hoa Phượng-Mùa Phượng Vĩ” do nhóm Trúc Xưa trình bày. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Cách đây 10 năm, vào Chủ Nhật, 17 Tháng Tám, 2006, tại một trụ sở của Hiệp Khí Ðạo ở góc đường Magnolia và Hazard, Westminster, chúng tôi đã bắt đầu tập luyện Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc. Và ngày hôm nay, chúng tôi còn thấy một số bạn vẫn còn trở lại đây với chúng tôi,” ông Truyết chia sẻ.

“Bốn động tác của Khí Công Hoàng Hạc là bấm, vòng, vươn, và buông. Nhưng chúng tôi nhìn rất tâm đắc với hai chữ sau cùng là vươn và buông. Vươn nơi đây, là chúng ta vươn đi xa, vươn là vươn cao lên, và buông là buông xả, mà buông xả không có nghĩa là bỏ, đó là những tánh ‘không’ trong tinh thần Phật Giáo. Và nếu nói qua về thiền, chúng ta nhớ đến chữ ‘a na ba ra si tà,’ a na là hít vào, a ba na là thở ra, si ta là niệm,” ông Truyết nói thêm.

Ông nói tiếp, “Nếu chúng ta nhìn ba chữ hít vào, thở ra, và niệm thì trong đó chúng ta sẽ thấy tinh thần của chưởng môn Phạm Gia Cổn khi thành lập Khí Công Hoàng Hạc. Mọi người đều biết, Bác Sĩ Cổn là y, là võ, là nhạc. Nhưng chúng tôi xin thưa một điểm thứ tư đó là cái tâm. Cái tâm đây là trái tim và tấm lòng của con người của bác sĩ, và cũng là tâm trạng của ông.”

Sau đó là phần chia sẻ cảm nghĩ của huấn luyện viên Nguyễn Ðức Trình và phần trình diễn 18 thế căn bản trong bấm, vòng, vươn, và buông. Và bác sĩ chưởng môn thuyết trình về lợi ích của môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc.

Cuối cùng, cô Kiều Hạnh giới thiệu cuốn Ðặc San Kỷ Niệm 10 Năm Khí Công Hoàng Hạc.

Xen kẽ những tiết mục có phần phụ diễn văn nghệ, gồm có “Mùa Hợp Tấu” do cựu học sinh Lê Văn Duyệt đồng ca; vũ khúc “Tà Áo Dài” của nhạc sĩ Cao Minh Hưng, do các thành viên của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn; vũ khúc “Trống Cơm” nhóm vũ Hoàng Hạc trình diễn; hai bài nhạc “Cung Ðàn Ðất Nước” và “ Người Ơi, Người Ở Ðừng Về” do Ðoàn Văn Nghệ Lạc Hồng trình diễn; liên khúc Tuổi Học Trò-Mùa Thi-Hè Về-Nỗi Buồn Hoa Phượng-Mùa Phượng Vĩ” do nhóm Trúc Xưa (gồm các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt và thân hữu) trình diễn, với phần đệm nhạc của ban nhạc Stars Band.

Quan khách đến tham dự gồm có Giáo Sư Nguyễn Văn Sâm, Võ Sư Lý Hoàng Tùng, Giáo Sư Phạm Công Huyền, Võ Sư Ðức Huỳnh, Giáo Sư Dương Ngọc Sum, ông Châu Văn Ðể; Luật Sư Ðỗ Ðức Hậu, và nhiều vị khác.

Xem thêm video: Tên lửa đẩy của SpaceX nổ tung tại bệ phóng ở Florida

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT