Nghiên cứu: Cần sa hấp dẫn sinh viên Mỹ hơn ma túy

LANSING, Michigan (NV) – Sinh viên ngày nay thích cần sa nhưng ít sử dụng ma túy so với các thế hệ trước, NPR trích kết quả nghiên cứu mới được công bố.

So với thế hệ “babyboomer,” nhóm người này ngày nay có vẻ “hiền” hơn, ngoại trừ họ ưa chuộng cần sa.

Kết quả báo cáo được đưa ra sau bốn thập niên nghiên cứu của trường Đại Học Michigan về việc sử dụng ma túy, thuốc lá và rượu, cho thấy người trong hạng tuổi 40 và 50 dùng ma túy hồi họ còn trẻ nhiều hơn so với người tuổi thanh niên và đôi mươi ngày nay.

Ông Lloyd Johnson, khoa học gia trường Đại Học Michigan và cũng là trưởng nhóm nghiên cứu, nhận xét: “Việc nhiều người Mỹ ở lứa tuổi 40 và 50 từng sử dụng ma túy là một khám phá gây sốc. Đa số họ đều là dân nghiện.”

Không kể cần sa, hơn 70% người trong lứa tuổi 50 từng sử dụng ma túy trong đời họ. Nếu kể cả cần sa thì tỉ lệ này lên đến 85%.

Vào thời gian còn là sinh viên, gần phân nửa trong số họ từng dùng ma túy so với 40% người Mỹ lứa tuổi đại học ngày nay.

Về thuốc lá thì người trẻ ngày nay hút ít nhất so với mọi thời, với 20.5% sinh viên cho biết họ hút thuốc trong năm 2015 so với 44.5% trong năm 1999.

Mời độc giả xem thêm video: Nhà báo Hồng Kông bị bắt giữ, đánh đập tại Trung Quốc

Ông Johnson nói: “Có lẽ điều quan trọng nhất là việc giảm bớt sử dụng các loại thuốc gây mê như Vicodin và OxyContin.”

Việc sử dụng này giảm từ 8.7% trong năm 2003 xuống còn 3.3% trong năm 2015.

Nguyên nhân chưa được rõ, nhưng theo ông Johnson, có lẽ người trẻ ngày nay tìm hiểu nhiều hơn.

Ông nói: “Khi người ta nhận thấy một chất nào đó là nguy hiểm thì họ có khuynh hướng tránh xa.”

Nhưng đối với cần sa thì khuynh hướng này lại ngược lại, việc sử dụng thứ ma túy này gia tăng đều đặn trong vài thập niên vừa qua.

Cũng theo ông Johnson, việc tranh cãi về chính sách cho phép hợp thức hóa cần sa giải trí và chữa bệnh khiến nhiều người nghĩ loại ma túy này có lẽ không mấy nguy hiểm.

Không lâu sau khi cần sa tổng hợp, còn được gọi là “spice,” trở nên phổ biến, những video đăng trên các mạng xã hội YouTube và Twitter cho thấy những hậu quả kinh hoàng đối với người sử dụng, khiến việc sinh viên sử dụng chất này đột ngột giảm hẳn, từ 8.5% xuống còn 1.5% trong năm 2015.

Ông Johnson nói: “Internet hẳn nhiên giúp gia tăng sự trao đổi thông tin giữa người cùng trang lứa. Và giới trẻ ngày nay thu thập được thông tin nhiều hơn.”

Ngoài ra, kể từ thập niên 1980, người ta mới bắt đầu phổ biến những chiến dịch gây ý thức về ma túy, và sự kiện này có lẽ cũng góp phần vào việc giảm bớt sự sử dụng ma túy trong giới trẻ.

Việc giảm bớt không có nghĩa là xã hội chúng ta sắp sửa chấm dứt nạn ma túy.

Thời kỳ sau cùng có tình trạng giảm sử dụng ma túy là vào thập niên 1980, từ đó nỗ lực vận động bớt sử dụng cũng giảm theo.

Ông Johnson nhận định: “Quốc Hội ít nghĩ đến và bỏ ra ít tiền hơn cho việc chống lại ma túy, và quan trọng nhất là giới truyền thông cũng không đề cập đến nữa,” mà kết quả là việc sử dụng ma túy tăng trở lại vào thập niên 1990.

Sự giảm sử dụng hiện nay chỉ là thời kỳ đầu của một đợt sử dụng ma túy trở lại sắp tới.

Ông Johnson kết luận: “Như chúng ta thấy, trong thời kỳ giảm sử dụng ma túy sự chú ý giảm theo, khiến giới trẻ thế hệ sau ít có ý thức lý do tại sao họ không nên đụng đến.” (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT