HÀ NỘI (NV) – Việt Nam có thể cho các ngân hàng ngoại quốc mua cổ phần hơn 30% trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam cũng như cố giữ cho hối suất ổn định để hấp dẫn đầu tư nước ngoài.
Ðài truyền hình nhà nước ở Việt Nam được hãng tin Reuters thuật lại cho biết như thế về lời phát biểu của ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đến Hồng Kông kêu gọi giới tài phiệt Hồng Kông đầu tư vào Việt Nam.
Ông Phúc dịp này nói rằng Việt Nam nới lỏng hơn các quy định đối với giới đầu tư ngoại quốc vào lãnh vực ngân hàng, một việc xảy ra sau khi tổ chức lượng giá đầu tư quốc tế Moody’s Investors Service bắt đầu khảo sát để nâng chỉ số tín dụng tại 7 ngân hàng ở Việt Nam.
Moody’s cho hay gần đây là họ dự trù sẽ thấy có sự tiến triển mọi mặt trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Phúc nói với giới tài phiệt Hồng Kông rằng Việt Nam sẽ không đánh sụt giá đồng tiền để giữ cho nền kinh tế ổn định và để kích thích giới đầu tư ngoại quốc bơm tiền vào trong nước.
Khu vực ngân hàng tại Việt Nam mấy năm gần đây bị rúng động vì nhà cầm quyền siết chặt luật lệ tín dụng sau khi nợ xấu tràn ngập, một số chức sắc cầm đầu một số ngân hàng đã bị tống giam vì làm ăn gian trá.
Nhà cầm quyền trung ương thiết lập một tổ chức đứng ra đối phó với núi nợ xấu của các ngân hàng. Thực tế ra sao không ai biết đích xác nhưng bề ngoài, thấy đưa ra kết quả như nợ xấu đã giảm xuống và chỉ còn chiếm 2.58% trong tổng số nợ tín dụng hồi tháng 6, 2016, trong khi tỉ lệ này là 3.24% của tổng số nợ tín dụng hồi năm 2014.
Ngân Hàng Nhà Nước nói rằng hồi năm 2012, tỉ lệ nợ xấu trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam lên tới 17%. Các nhà phân tích ngoại quốc nhiều lần cho rằng tỉ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng của Việt Nam cao hơn nhiều. Các con số thống kê được nêu ra dẫn chứng cho tỉ lệ nợ xấu giảm dần, nhiều khi mâu thuẫn với nhau.
Ðây không phải là lần đầu tiên nhà cầm quyền Việt Nam qua ông tân Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập chuyện cho phép giới đầu tư ngoại quốc tăng cổ phần trong các ngân hàng tại Việt Nam. Khi ông Nguyễn Tấn Dũng còn làm thủ tướng, cũng đã thấy nói rồi nhưng chưa thấy thực hiện.
Mời độc giả xem thêm video: Việt Nam: Bắt phó chánh thanh tra Sở Giao Thông Cần Thơ
Hiện Việt Nam cho giới đầu tư ngoại quốc làm chủ chỉ đến 30% ngân hàng nội địa của Việt Nam trong khi những đối tác không phải thuộc loại nhà đầu tư chiến lược thì chỉ được mua cổ phần đến 15%. Một đối tác chiến lược có thể làm chủ đến 20%. Các nhà đầu tư ngoại quốc đã mua tối đa 20% cổ phần tại 5 ngân hàng thương mại của Việt Nam, tuy nhiên, cả 5 ngân hàng này đều không niêm yết trên sàn chứng khoán.
Năm ngân hàng ngoại quốc khác đã mua cổ phần tại 5 ngân hàng nội địa khác trong đó có Vietcombank, VietinBank và Eximbank.
Ðầu tư ngoại quốc đổ vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay khoảng $9.8 tỉ, gia tăng 8.9% so với cùng thời gian này của năm ngoái, theo các con số thống kê của nhà nước.
Giới đầu tư ngoại quốc đổ tiền vào Việt Nam $14.5 tỉ trong năm 2015. Xuất cảng của Việt Nam năm 2015 đạt $162.11 tỉ trong đó xuất cảng từ khu vực đầu tư ngoại quốc đã chiếm tới $110.59 tỉ. (TN)



























































































































