Dân Biểu Travis Allen: ‘Không tăng thuế, không cần sa’

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Mười, Dân Biểu Tiểu Bang Travis Allen tổ chức buổi họp báo trong thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster, để bày tỏ sự phản đối của ông về hai việc: Tăng thuế thương mại (sale tax) tại hai thành phố Fountain Valley và Westminster cùng Dự Luật 64 của California cho phép bán cần sa tự do trong tiểu bang.

Về vấn đề tăng 1% thuế thương mại trong hai thành phố Fountain Valley và Westminster, ông Allen cho rằng đây không phải là cách hữu hiệu nhất.

Ông nói: “Cả hai thành phố cùng bị thâm thủng ngân sách quá nhiều. Họ phải thoát khỏi tình trạng này thì mới phát triển được. Nhưng một khi con số chi tiêu vượt cao quá thì cách hay nhất là giảm bớt chi phí đi chứ không phải là cứ tiêu xài thoải mái rồi tăng thuế lên. Làm vậy chỉ gây ảnh hưởng không tốt cho thương mại và đời sống gia đình cư dân mà thôi. Giới thương mại sẽ mất khách và dần dần và chính họ sẽ phải dọn đi nơi khác. Califrornia hiện đang là một trong những tiểu bang có thuế thương mại cao nhất trên toàn quốc rồi. Tăng thuế thương mại là thất sách.”

Là một cố vấn thương mại, ông quan niệm là cách hay nhất để thúc đẩy kinh tế là thu hút giới kinh doanh và khuyến khích việc mua bán chứ không phải đẩy họ đi.

Ông lấy thí dụ: “Nếu muốn mua một cái xe ở Westminster mà nếu thuế cao quá thì dĩ nhiên người ta phải đi nơi khác, và cuối cùng thì các chỗ bán xe phải dẹp tiệm thôi.”

Về Dự Luật 64 cửa tiểu bang, ông Allen cũng cực lực phản đối.

Ông nói: “Tôi biết rằng cần sa có dược tính và giúp cho một số bệnh, nhưng tôi nghĩ là bán cần sa một cách tự do ở California là một sai lầm. Các con em chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều và tiêm nhiễm những thói hư, tật xấu do nghiện ngập mà nảy sinh.”

Ông kết luận: “Tôi xin mọi người dứt khoát trả lời ‘Không!’ cho việc tăng thuế thương mại thành phố và ‘Không!’ cho Dự Luật 64 cần sa của tiểu bang.”

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT