Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Buổi ghi tên để so sánh chương trình thuốc Medicare phần D tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt vào sáng 15 tháng 10, thu hút nhiều đồng hương Việt Nam tham dự.
Buổi ghi danh này do chương trình HICAP thuộc Council on Aging với sự cộng tác của 50 sinh viên của School of Pharmacy của Western University, Pomona cùng sự bảo trợ của nhật báo Người Việt.
Bốn mươi đồng hương cao niên đã theo hẹn tới nhờ ghi danh.
Theo bà Yến Tuyết, đại diện của HICAP cho biết, hàng năm chương trình thuốc Medicare thường có sự thay đổi. Người thụ hưởng Medicare cần phải biết sự thay đổi như thế nào để có thể so sánh với chương trình thuốc mà mình đang được một tổ chức bảo hiểm y tế cung cấp. Nếu không thì có thể sẽ phải trả tiền một số thuốc mình đang dùng vì chương trình thuốc Medicare không trợ cấp vào năm tới.
Việc so sánh này cần thiết để mình có thể tìm một tổ chức y tế khác cung cấp cho mình, được ấn định trong khoảng thời gian từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12.
Để làm được việc này, trước hết mình phải biết được những thứ thuốc nào mình đang dùng có nằm trong danh sách thuốc mà Medicare không trợ cấp vào năm tới không. Kế đó phải tìm xem một tổ chức bảo hiểm y tế nào có danh sách những thuốc ấy mà được trợ cấp.
Việc này khá phức tạp với những cao niên đang được hưởng Medicare, nên chương trình HICAP đã thường xuyên mở những buổi thuyết trình, hội thảo và hướng dẫn. Và buổi ghi danh hôm nay là một trong những phần hành này.
Khách đến xin ghi danh được các sinh viên của College of Pharmacy, đại học Western University giúp đỡ. Các em hỏi về những thuốc mà người đến xin ghi danh đang dùng. Các em sẽ dò trong danh sách những thuốc mà Medicare sẽ không trợ cấp vào năm tới xem số thuốc khách đang dùng có trong danh sách thuốc không được trợ cấp. Tiếp đó các em sẽ tìm giúp cho một số tổ chức bảo hiểm y tế có chương trình thuốc bị Medicare cắt trợ cấp, sẽ vẫn còn được tổ chức này duy trì. Nếu mình đồng ý, các sinh viên sẽ giúp điền đơn (bằng tiếng Anh) để xin gia nhập vào chương trình mới cung cấp thuốc.
Hai sinh viên Châu Lâm và Ashley Jeong cho biết: “Đây là những giờ thực tập của nhà trường. Chúng em được học về những điều chúng em đang làm và rất vui vì được giúp đỡ cộng đồng. Qua công việc này cũng học hỏi được thêm nhiều điều, nhiều trường hợp đặc biệt về thuốc men và người thụ hưởng Medicare.”
Công việc hướng dẫn cộng đồng về Medicare và bảo hiểm y tế được chương trình HICAP của cơ quan Council on Aging được thực hiện từ 8 năm nay với sự hợp tác của Western University. Mục đích là để cộng đồng Việt Nam hiểu rõ hơn những phúc lợi liên quan đến chương trình thuốc phần D của Medicare.
Sau buổi ghi danh lần này còn có 2 buổi nữa vào ngày Thứ Bảy, 12 tháng 11 tại hội trường City Westminster và ngày Thứ Bảy, 10 tháng 12 tại Trung Tâm Công Giáo giáo phận O.C.
Quí độc giả cần biết thêm chi tiết xin liên lạc với bà Yến Tuyết tại số (714) 560-0035.
























































































