SAN FRANCISCO, California (NV) – Bà Nancy Pelosi, lãnh tụ khối thiểu số Hạ Viện Hoa Kỳ, hôm Thứ Sáu nói rằng bà dự định bỏ phiếu cho việc hợp thức hóa cần sa giải trí ở California.
NPR trích phát biểu của bà qua phỏng vấn của hội đồng chủ biên báo LA Times: “Tôi sẽ bỏ phiếu ủng hộ cho dự luật này nhưng phải chờ đến ngay giây phút này mới có thể tuyên bố công khai.”
Lập trường của bà Pelosi về vấn đề này khiến bà trở thành một trong những chính trị gia cao cấp nhất công khai ủng hộ việc hợp thức hóa cần sa trong mục đích giải trí; dù rằng nhiều nhà lập pháp đã từng ủng hộ cần sa dùng để chữa bệnh.
Dự luật Proposition 64 của tiểu bang California nếu được thông qua sẽ khiến cần sa được xem như tương đương với rượu bia, khi đó người trên 21 tuổi được sử dụng cần sa để giải trí một cách hợp pháp, đồng thời ngoài việc quản lý, tiểu bang cũng đánh thuế đối với việc trồng và bán cần sa.
Cần sa hiện đã được hợp pháp tại California trong việc dùng để chữa bệnh.
Ngoài California, các tiểu bang khác như Arizona, Maine, Massachusetts, và Nevada cũng đưa vào lá phiếu để người dân mỗi nơi quyết định việc cho phép người trên 21 tuổi sở hữu cần sa với số lượng nhỏ một cách hợp pháp.
Thăm dò gần đây của tạp chí Atlantic cho thấy đa số cử tri của cả năm tiểu bang đều nghiêng về việc hợp thức hóa cần sa để giải trí.
Trong khi đó bốn tiểu bang khác là Arkansas, Florida, Montana và North Dakota cũng đang biểu quyết cho việc sử dụng cần sa với mục đích chữa bệnh.
Nếu tất cả dự luật đều được thông qua, cần sa sẽ trở thành hợp pháp tại 25% các tiểu bang của Hoa Kỳ, tăng từ 5% của hiện nay.
Điều trên phản ảnh khuynh hướng chung của cả nước Mỹ.
Theo thăm dò mới nhất của viện Gallup, công chúng ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa tăng đến 60%, mức cao nhất ghi nhận được trong gần 50 năm.
Khuynh hướng ngã về sự chấp nhận cần sa có nghĩa là sẽ có thêm nhiều chính trị gia đứng về phía bà Pelosi trong việc công khai ủng hộ những dự luật tương tự trên khắp Hoa Kỳ.
Cần sa giải trí hiện đã trở nên hợp lệ tại Colorado, Alaska, Washington, Oregon và District of Columbia, mặc dù tại thủ đô Washington DC, việc mua hay bán cần sa đều vẫn bị xem như bất hợp pháp.
Hãy nhìn hai tiểu bang nơi cần sa được hợp thức hóa lâu nhất là Colorado và Washington vào năm 2012, có đủ chứng cớ cho thấy cần sa mang lại nguồn lợi về kinh tế cho cả hai.
Năm 2015, cần sa giúp Colorado bơm vào nền kinh tế của họ thêm được $2.39 tỉ và kỹ nghệ cần sa cũng giúp tạo được 18,000 công việc làm; trong khi Washington thu được gần 70 triệu từ tiền đánh thuế vào cần sa và dự trù đạt đến hơn $1 tỉ trong bốn năm sắp đến.
Mặc dù phía chống đối nói rằng hợp thức hóa cần sa có thể đưa đến tình trạng gia tăng tội phạm lẫn tai nạn xe cộ, nhưng một phân tích do viện Cato Institute thực hiện vào mùa Thu này cho thấy không đủ chứng cớ để biện minh cho lập luận đó.
Ít nhất ở Colorado, số thanh thiếu niên sử dụng cần sa vẫn không thay đổi, theo Bộ Môi Trường và Sức Khỏe Công Cộng Colorado.
Đối với người tuổi trưởng thành, việc sử dụng cần sa ở Colorado tăng từ 10% trong năm 2012 lên 15% vào năm 2014.
Trong khi tại Washington, con số này tăng từ 10% lên gần 13%.
Như vậy việc hợp thức hóa cần sa khiến người tuổi trưởng thành có khuynh hướng tìm cảm giác “phê” hơn hay ít nhất dễ chấp nhận chúng hơn trước. (TP)






























































