Mỹ: Học sinh đệ nhất cấp tự tử tăng cao kỷ lục

WASHINGTON DC (NV) – Nhiều người nói rằng trẻ em không bao giờ quyên sinh nhưng điều đó sai. Một báo cáo mới cho thấy, lần đầu tiên, mức tự tử của học sinh trung học đệ nhất cấp vượt qua mức tử vong do tai nạn xe hơi.

NPR trích dữ kiện của Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Tật Bệnh (CDC), cho thấy mức tự tử trong giới thiếu niên từ 10 đến 14 tuổi gia tăng đều đặn ở Hoa Kỳ, và gấp đôi trong thời gian từ 2007 đến 2014.

Riêng trong năm 2014 có đến 425 em tuổi từ 10 đến 14 chết do quyên sinh.

Ông David Jobes, trưởng ban phòng ngừa tự tử tại trường Catholic University ở Washington DC, nói: “Hầu hết thời gian của các em là ở trường, nơi các em sống cuộc sống của các em. Ngăn chận tự tử từng là điều mà các trường chú ý đến từ lâu vì đó là nơi sinh hoạt của các em và cũng là nơi mà nhiều vấn để có thể được biểu thị.”

Cũng theo ông Jobes, nhiều nhà giáo dục không thấy thoải mái khi bàn về chuyện tự tử, hoặc thường không biết phải làm gì hay nói gì khi có học sinh cần được giúp đỡ.

Ông nói: “Thật ra khó mà ngăn ngừa được việc các em muốn tự tử nếu chúng ta không biết sự hiện hữu của vấn đề,” do vậy các nhà giáo dục không nên sợ khi nói chuyện về tự tử, vì việc cứu mạng sống bắt đầu với việc “đặt ra câu hỏi.”

Ông Jobes nói rằng, trẻ em thường bỏ ra nhiều tuần để suy nghĩ và vạch kế hoạch cho cái chết của chính các em, và đó là điều mà nhà trường cần đóng vai trò của mình.

Các em thường tâm sự với bạn bè, tỏ lộ vài dấu hiệu, hé lộ nội dung trong bài luận văn mà thầy dạy môn Anh ngữ có thể bắt được,” ông Jobes tiếp.

Và ông khẳng định rằng, các em khi muốn tự tử sẽ không bao giờ cho cha mẹ biết. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT