Tới lượt Sài Gòn bị mưa lũ đe dọa

SÀI GÒN (NV) – Chính quyền thành phố Sài Gòn vừa cảnh báo dân chúng phải đề phòng mưa, lũ có thể sẽ rất nghiêm trọng vì tác động của áp thấp nhiệt đới song song với chuyện hồ Dầu Tiếng xả nước.

Một áp thấp nhiệt đới đang trên đường từ quần đảo Trường Sa đổ vào Đông Nam miền Nam miền Việt Nam. Tối Thứ Bảy, vùng biển từ Bình Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu được mô tả là “động dữ dội.”

Cũng hôm Thứ Bảy, một tàu đánh cá của ngư dân Bình Thuận bị sóng đánh lật úp cách đảo Phú Quý khoảng 45 hải lý, khi đang trên đường vào bờ lánh nạn. Chính quyền tỉnh Bình Thuận cho biết chỉ gọi được khoảng 6,400 tàu đánh cá vào bờ lánh nạn. Đến trưa vẫn còn khoảng 1,200 tàu đánh cá với hơn 7,000 ngư dân đang lênh đênh trên biển.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, từ rạng sáng đến trưa Chủ Nhật, các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đông, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, thành phố Sài Gòn, Tây Ninh, Long An có mưa rất lớn. Vũ lượng ở nhiều nơi trên 100 mm.

Bởi vì cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Việt Nam dự báo áp thấp nhiệt đới có thể tác động trực tiếp đến Sài Gòn, chính quyền thành phố này cấm các loại tàu (đánh cá, chở khách, du lịch), các loại đò (ngang, dọc) rời bến cho đến khi lệnh cấm được dỡ bỏ.

Sài Gòn vốn dễ ngập, càng ngày mực nước ngập càng sâu, thời gian ngập lâu. Lần này khi mưa lớn do tác động của áp thấp nhiệt đới xuất hiện cùng lúc với bộ phận điều hành hồ chứa nước Dầu Tiếng xả nước suốt từ 3 đến 10 Tháng Mười Một với lưu lượng 200 mét khối/giây, người ta lo ngại Sài Gòn sẽ ngập rất trầm trọng.

Đó cũng là lý do chính quyền thành phố Sài Gòn yêu cầu ngành giáo dục cân nhắc về việc cho cả học sinh lẫn sinh viên nghỉ học. Chính quyền các quận, huyện và phường xã, các ngành hữu trách được yêu cầu phải chuẩn bị để ứng phó với những tình huống xấu nhất. Quân đội và công an cũng đã được yêu cầu phải trong tình trạng sẵn sàng.

Chủ tịch huyện Cần Giờ, một huyện ngoại ô Sài Gòn, nằm sát biển, cho biết sẽ di tản khoảng 1,300 gia đình với khoảng 5,000 người đang cư trú ở ven biển, ven sông.

Trung Tâm Chống Ngập thuộc Sở Giao Thông Vận Tải ở Sài Gòn loan báo đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc cử 500 người túc trực tại các trạm bơm, các điểm thường xuyên ngập nặng để ứng phó với những tình huống khác thường.

Do vị trí địa lý, Sài Gòn hiếm khi bị tác động trực tiếp từ các trận bão hay áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, Sài Gòn luôn bị tổn thất nặng nếu bão hoặc áp thấp nhiệt đới quét qua.

Hồi Tháng Tư, 2012, sau trận bão có tên quốc tế là Pakhar, Sài Gòn từng tan hoang vì nhà cửa mất mái, ngập, sập, cây cối ngổn ngang do mưa to và gió lớn. (G.Đ.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT