WASHINGTON, DC (AP) – Sau gần hai năm với cuộc vận động tranh cử nhiều tranh cãi gay gắt và giận dữ, cử tri Mỹ sẽ bầu tổng thống thứ 45 của mình, để đưa bà Clinton thành vị nữ tổng tư lệnh đầu tiên, hay chọn doanh gia tỷ phú Donald Trump, người với cuộc vận động nhiều sóng gió đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của chính trường Mỹ.
Dù ai thắng cử cũng sẽ thừa hưởng một quốc gia đang có nhiều lo lắng và không tin tưởng vào thành phần lãnh đạo ở Washington.
Vị tổng thống mới sẽ đối diện với một nền kinh tế trong tình trạng cải thiện nhưng vẫn còn nhiều người bị bỏ rơi phía sau, và một quân đội tuy không còn phải hiện diện quá nhiều nơi ở ngoại quốc như tám năm trước, nhưng lại phải đối diện với các đe dọa khủng bố mới.
Bà Clinton bước vào Ngày Bầu Cử với một số con đường dẫn tới chiến thắng, trong khi ông Trump chỉ có một giải pháp duy nhất là phải thắng hầu như gần hết khoảng 12 tiểu bang được coi là có sự ủng hộ quá sít sao giữa hai đối thủ, hầu có được 270 phiếu đại cử tri cần thiết.
Tuy nhiên, không chỉ có Tòa Bạch Ốc mới quan trọng trong cuộc bầu cử này.
Quốc Hội cũng là chiến trường gay go giữa hai đảng. Phía đảng Dân Chủ cần có thêm bốn ghế nếu bà Clinton thắng cử, để có được thế đa số tại Thượng Viện.
Cũng giống như hàng triệu cử tri Mỹ khác, bà Clinton và ông Trump bỏ phiếu của họ vào sáng ngày Thứ Ba.
Bà Clinton đến phòng phiếu gần nhà bà tại Chappaqua, tiểu bang New York, trong khi ông Trump bỏ phiếu tại Manhattan.
Trong những giờ cuối của cuộc vận động tranh cử, phía bà Clinton đã có thêm sự phấn khởi khi Giám Ðốc FBI James Comey hồi cuối tuần qua loan báo là sẽ không đề nghị truy tố bà tiếp theo sau cuộc duyệt xét các điện thư mới tìm thấy gần đây.
Ông Trump chấm dứt cuộc vận động của mình bằng buổi gặp gỡ đông đảo cử tri ở thành phố Grand Rapids, tiểu bang Michigan.
Ông khuyến khích họ hãy đi bầu và nói rằng: “Nếu chúng ta không chiến thắng thì đây sẽ là việc lãng phí thời giờ, năng lực và tiền bạc nhất trong đời tôi.”
Mời độc giả xem video: Ngày bầu cử cử tri Mỹ chọn giữa ông Trump và bà Clinton
Bà Clinton gặp những người ủng hộ tại Philadelphia Independence Mall, nơi có khoảng 33,000 người hiện diện, xuất hiện cạnh bà có phu quân của bà, cựu Tổng Thống Bill Clinton và hai vợ chồng Tổng Thống Barack Obama.
Bà Clinton nói với những người ủng hộ rằng: “Chúng ta biết đối thủ của tôi là ai. Vấn đề chính ở đây là chúng ta muốn đất nước mình sẽ như thế nào.” (V.Giang)









































































































