VNCH Foundation bầu Ủy Ban Lãnh Đạo VNCH

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sáng Chủ Nhật, 30 Tháng Mười, tổ chức VNCH Foundation tổ chức bầu cử Ủy Ban Lãnh Đạo VNCH, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Cuộc bầu cử cũng được thực hiện qua mạng Paltalk để cộng đồng người Việt khắp nơi có thể tham dự.

Ông Hồ Văn Sinh, thuộc VNCH Foundation, là người tổ chức cuộc bầu cử này.

Phát biểu trong dịp này, ông Sinh cho biết lý do và mục đích của cuộc bầu cử.

Theo ông, từ khi bước chân bỏ nước ra đi vào Tháng Tư, 1975, không một người Việt Nam nào lại không nghĩ đến một ngày về với lá cờ vàng ba sọc đỏ và lập một tổ chức của thể chế VNCH tại hải ngoại để tranh đấu cho một ngày về khi CSVN đã xé bỏ Hiệp Định Paris năm 1973. VNCH Foundation được hình thành từ 20 năm qua là trong ý hướng đó.

Từ khi thành lập đến nay, tổ chức được hướng dẫn hoạt động của các nhân vật của VNCH như cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn, cựu Chuẩn Tướng Lý Tòng Bà, và Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích. Dưới sự điều hành của các nhân vật này, VNCH Foundation đã mở được nhiều cuộc vận động và tranh đấu cho Việt Nam tại Quốc Hội Hoa Kỳ cũng như Quốc Hội Âu Châu và Quốc Hội Canada.

Một phong trào dấy lên khi Quốc Hội Canada, một trong 13 nước cùng ký kết bảo đảm cho hiệp định Hòa Bình Paris 1973, hứa hẹn sẽ lên tiếng nói về chuyện không thi hành hiệp định mà CSVN đã ký kết.

Thế là “Phong Trào VNCH Trở Lại” được tổ chức VNCH Foundation phát động. Không biết có phải là trùng hợp hay là đã có ảnh hưởng đến người dân trong nước hay không, mà sau đó, có những hiện tượng giới trẻ Hà Nội, có người đã dám đứng ra ca tụng thể chế VNCH là tốt đẹp hơn chế độ hiện tại bằng cách mặc quân phục của người lính VNCH và làm lễ chào cờ vàng ba sọc đỏ.

Vẫn theo lời ông Hồ Văn Sinh, trước tình hình của Việt Nam hiện tại, phải đối diện với nguy cơ mất nước qua tham vọng bành trướng của Trung Quốc, trước thảm nạn tham nhũng, bè phái, hèn mạt với Bắc Phương, tàn nhẫn và thô bạo dập tắt những phong trào đòi hỏi sự bảo toàn lãnh thổ, đòi hỏi dân chủ, tôn trọng nhân quyền của các giới trí thức, thanh niên học sinh sinh viên ở trong nước, thì đây là thời điểm đế người Việt hải ngoại phải có một Ủy Ban Lãnh Đạo VNCH.

Ban tổ chức cuộc bầu cử và một số quan khách tham dự chụp chung hình kỷ niệm. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Ban tổ chức cuộc bầu cử và một số quan khách tham dự chụp chung hình kỷ niệm. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ý định và chủ trương này, khi được phổ biến trong nhiều tháng nay trên các diễn đàn Internet, được cộng đồng người Việt khắp nơi đồng thuận. Một cựu đại tá QLVNCH, nay là giáo sư ở hải ngoại là ông Nguyễn Công Tâm ở một tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ đã gọi về góp tiếng nói trong buổi bầu cử này.

Ông nói: “Bầu ra một ủy ban là để lãnh đạo công việc thực hiện thể chế VNCH trở lại với đất nước và dân tộc Việt Nam, không phải là bầu ra một chính phủ lâm thời, mà chỉ là cùng nhau đứng lên đòi quốc tế xóa bỏ chế độ độc tài đã cưỡng chiếm Việt Nam, vận động để chính phủ Hoa Kỳ trong trách nhiệm của mình khi ký kết Hiệp Định Paris 1973 đứng ra triệu tập một hội nghị quốc tế buộc CSVN phải tôn trọng hiệp định này.

Trong dịp này phu nhân của cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích cũng lên phát biểu. Bà cho biết khi giáo sư còn sống đã đem nhiều công sức để thực hiện chủ trương của VNCH Foundation. Khi được biết có một cuộc hội nghị quốc tế về Biển Đông ở Philippines, ông đã tìm đến để lên tiếng nói về chủ quyền của Việt Nam trên những hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà hiện nay Trung Quốc đã chiếm đóng phi pháp. Ông cũng dự trù cất tiếng nói trước hội nghị quốc tế này rằng Biển Đông là vấn đề của quốc tế không phải chỉ là sự tranh chấp của Trung Quốc với các nước trong vùng. Phải quốc tế hóa nó để giải quyết tham vọng của Trung Quốc. Nhưng tiếc thay, khi gần đến Philippines, giáo sư đã bị đột tử. Nay VNCH Foundation tổ chức cuộc bầu cử này cũng là để tiếp bước những người đi trước trong tổ chức.

Một lão niên đến từ Canda cũng xin lên diễn đàn, cho biết bà đã về Việt Nam vận động việc nên trở lại với thể chế VNCH và giải thích cặn kẽ ý nghĩa của lá cờ quốc gia này với giới trẻ con cháu và thân hữu của bà.

Sau phần phát biểu ý kiến của các thành phần tham dự, ban tổ chức, do cựu Đại Úy Hoàng Kim Thanh đại diện, tiến hành công bố kết quả cuộc bầu cử Ủy Ban Lãnh Đạo VNCH.

Ông Thanh cho biết kết quả này thu được từ mạng Paltalk chuyển đi từ phút ban đầu. Có năm ứng cử viên tranh chức chủ tịch ông Phạm Đức Hậu, ông Nguyễn Phúc Vĩnh Khang, bà Phạm Diệu Chi, ông Nguyễn Văn Xuân, và ông Hồ Văn Sinh. Hai trong năm ứng cử viên là cựu quân nhân QLVNCH và cả năm người đều là cựu tù nhân chính trị.

Kết quả sau khi thu được từ trên mạng Paltalk, ông Hồ Văn Sinh được 8,131 phiếu, ông Phạm Đức Hậu được 7,812 phiếu, ông Vĩnh Khang được 6,911 phiếu.

Với số phiếu của khoảng gần 100 người có mặt thì ông Hồ Văn Sinh cũng được nhiều phiếu nhất và ông Phạm Đức Hậu cũng là người thứ nhì.

Kết quả chính thức sau đó được ban tổ chức tuyên bố ông Sinh là chủ tịch Ủy Ban Lãnh Đạo VNCH, hai phó chủ tịch là ông Phạm Đức Hậu và ông Nguyễn Phúc Vĩnh Khang. Hai người còn lại là bà Phạm Diệu Chi và ông Nguyễn Văn Xuân là hai ủy viên trong ủy ban.

Cuộc bầu cử kết thúc bằng một bữa cơm trưa thân mật.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT