Việt Nam thời tiết dị thường: Cuối năm nóng như thiêu

VIỆT NAM – Cuối năm, lẽ ra trời se lạnh nhưng cuối tuần vừa qua, nhiều nơi ở cả miền Bắc lẫn miền Nam lại rất nóng, nắng tới mức được diễn tả là “cháy da.”

Đáng nói là đợt nóng vừa kể xuất hiện sau khi miền Bắc và miền Trung vừa trải qua một số đợt lạnh nối tiếp nhau. Các khối không khí lạnh dịch chuyển theo hướng từ Bắc xuống Nam, khiến thời tiết trên toàn miền Bắc tụt xuống, nhiệt độ trung bình chỉ còn dao động trong khoảng từ 8 độ C đến 16 độ C và gây ra những đợt mưa lớn, kéo dài khiến lũ lụt thêm trầm trọng.

Trước những diễn biến dị thường này, bà Lê Thị Xuân Lan, một chuyên gia khí tượng, ngụ tại Sài Gòn cho biết, đó là tác động của biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu đã khiến nền nhiệt độ ở giai đoạn này trên toàn Việt Nam cao hơn nhiều so với mức trung bình và trong tương lai có thể còn cao hơn. Năm ngoái, 2015, đã từng được xem là năm nóng nhất nhưng năm nay còn nóng hơn.

Mới đây, khi trò chuyện với tờ Thanh Niên, bà Lan bảo rằng, sau một thời gian dài theo dõi nền nhiệt độ ở miền Nam Việt Nam, bà nhận ra rằng, nhiệt độ trung bình trong năm đang tăng dần. Tuy mức độ gia tăng không quá lớn nhưng nhiệt độ có khuynh hướng chỉ đi lên chứ không đi xuống.

Trung tâm Dự Báo Khí Tượng-Thủy Văn Việt Nam cũng vừa công bố nhận định về xu thế thời tiết-thủy văn của mùa Đông 2016 và mùa Xuân 2017. Theo đó, từ nay đến hết năm, nhiệt độ trung bình sẽ xấp xỉ mức trung bình nhiều năm nhưng từ tháng 1, 2017 đến tháng 4, 2017, nhiệt độ trung bình ở miền Bắc Việt Nam sẽ cao hơn mức trung bình nhiều năm từ 0.5 độ C đến 1 độ C.

Cơ quan này cảnh báo, do tác động của hiện tượng La Nina (ngược với hiện tượng El Nino khiến thời tiết khô nóng hơn bình thường, mưa ít, vũ lượng thấp), mùa bão sẽ kết thúc muộn. Thậm chí đến giữa tháng 2, 2017 vẫn còn bão và áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Nam biển Đông. Do gió mùa Đông Bắc hoạt động sớm, mưa lũ sẽ tiếp tục xuất hiện với tần suất cao hơn năm 2015 ở miền Trung vào cuối năm nay. Từ tháng tới đến tháng 1 năm 2017, tại miền Bắc, sẽ có nhiều đợt lạnh.

Bà Lê Thị Xuân Lan nhận định, do biến đổi khí hậu tác động mạnh đến thời tiết nên các dự báo khí tượng-thủy văn trong thời gian gần đây thường thiếu chính xác. Nếu cộng tác động của biến đổi khí hậu vói tác động của La Nina, miền Bắc sẽ phải đối diện với lạnh sớm, lạnh nhiều. Khả năng tuyết và băng giá có thể tràn xuống cả khu vực trung du miền Bắc. Hiện tượng sương mù dày đặc sẽ xuất hiện gần như liên tục.

Ở miền Trung, do mưa kết thúc muộn nên có khả năng lũ sẽ xuất hiện trở lại ở khu vực từ Quảng Bình-Phú Yên. Còn ở miền Nam sẽ có nhiều đợt mưa trái mùa.

Bà Lan lưu ý là tại miền Bắc, giữa các đợt lạnh khác thường sẽ có những đợt nóng khác thường. Tương tự, dân chúng miền Nam cũng sẽ phải đối diện với các đợt nắng nóng vì trời quang, bức xạ cao, nhiệt độ có thể lên đến 34 độ C (khoảng 93 độ F) vào giữa trưa và kéo dài vài giờ/ngày đồng hồ. (G.Đ)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT