Tình hình Pakistan-Ấn Ðộ căng thẳng sau tấn công ở Kashmir

SRINAGAR, Ấn Ðộ (AP) – Thành phần phiến quân chống Ấn Ðộ tại vùng tranh chấp Kashmir trong dãy Hy Mã Lạp Sơn hôm Thứ Ba đã tấn công vào một căn cứ quan trọng của quân đội Ấn Ðộ, gây ra cuộc chạm súng kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến ít nhất ba quân nhân chính phủ và bốn phiến quân thiệt mạng, theo giới hữu trách.

Cùng lúc đó, tại một nơi khác ở Kashmir, các đơn vị biên phòng Ấn Ðộ phát giác ba người tình nghi tìm cách xâm nhập từ phía Pakistan vào Ấn Ðộ.

Trong cuộc đụng độ sau đó cả ba người này đều bị giết.

Tình trạng bạo động diễn ra sau năm ngày yên tĩnh trong cuộc giao tranh giữa quân đội Pakistan và Ấn Ðộ, trong đó hai bên sử dụng súng cá nhân cùng súng cối và đại bác pháo kích qua lại đường ranh phân cách ở Kashmir.

Quân đội Ấn Ðộ cáo buộc là phía Pakistan đã huấn luyện và võ trang thành phần phiến quân để mở các cuộc tấn công đẫm máu vào khu vực do Ấn Ðộ kiểm soát. Phía chính phủ Pakistan hoàn toàn bác bỏ điều này.

Vào sáng sớm ngày Thứ Ba, có ít nhất bốn phiến quân mặc giả cảnh sát nổ súng vào trại quân ở Nagrota, một thị trấn nằm trên con đường nối liền hai thị trấn chính là Srinagar và Jammu ở Kashmir.

Mời độc giả xem video: Phillipines phát hiện bom gần đại sứ quán Mỹ

Sau đó, phiến quân tràn vào trại, ném lựu đạn và nổ súng bắn vào lính đóng nơi đây, khiến ba người, kể cả một sĩ quan, bị thiệt mạng.

Có ít nhất ba quân nhân khác cũng bị thương.

Mối quan hệ giữa Ấn Ðộ và Pakistan hiện rất căng thẳng với việc các giới chức ngoại giao bị trục xuất về nước, và bên nào cũng đổ lỗi cho phía kia là có hành động gây hấn. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT