WESTMINSTER, California (NV) – Chương trình văn nghệ ra mắt CD “Học Tiếng Việt Qua Bài Hát” (Sing and Learn Vietnamese with Ease!) được tổ chức vào lúc 7 giờ chiều ngày Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Hai, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.
Sự hấp dẫn của một chương trình văn nghệ với đề tài mới lạ và thiết thực, giúp trẻ em gốc Việt học tiếng mẹ đẻ của mình một cách dễ dàng, cũng chính là dự án Gold Award của Phạm Mê Linh, hướng đạo sinh thuộc Thanh Ðoàn Bách Việt, Liên Ðoàn Hướng Việt, và là học sinh lớp 11 trường trung học Irvine.
Ðược chuẩn bị công phu, qua sự trình diễn của các hướng đạo sinh Liên Ðoàn Hướng Việt, chương trình đem lại một không khí sôi nổi cuốn hút mọi người đến tham dự từ đầu đến cuối.
Mở màn là nhạc phẩm “Hãy Hát Lên Tuổi Thơ,” sáng tác Trầm Tử Thiêng, do các hướng đạo sinh thanh, thiếu nữ trình diễn.
Tiếp theo, phần trình diễn hùng hậu của các em sói con, chim non, và thiếu nam qua “Bài Hát Vần A, O,” sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ðình Hiếu, sống động và chính xác qua từng động tác biểu diễn của những nguyên âm trong tiếng Việt, phù hợp với từng chữ mang ý nghĩa của nó.
Thí dụ như khi hát “A, bờ a ba; a mờ a ma; a nhờ a nhà; ba má và cả nhà, đều vần A”, hoặc “A nặng ạ, bé nghe lời khoanh tay cúi đầu,” các em đều hiểu đúng nghĩa và đưa cao những bảng chữ cái thuộc vần A.
Tiếp theo là các em hát những bài hát thuộc vần E, U và I, cũng do nhạc sĩ Nguyễn Ðình Hiếu sáng tác cùng nhiều tác giả khác, nói lên tình cảm gia đình, tình yêu cha mẹ ông bà, tình yêu quê hương, nhân loại. Có cả những bài hát nhắc nhở các em là người Việt Nam, hiểu biết về lễ nghĩa, tập cho các em biết cảm ơn mọi người, biết đi thưa về trình, những nét văn hóa căn bản không thể thiếu được trong nề nếp người Việt.
Tiếp theo, trưởng Trương Trà Mi, thuộc Liên Ðoàn Hướng Việt, người trực tiếp giúp đỡ Phạm Mê Linh trong suốt thời gian em thực hiện dự án, giới thiệu CD “Học Tiếng Việt Qua Bài Hát.”

Trưởng Trà Mi cho biết Phạm Mê Linh và các hướng đạo sinh khác, tuy sinh hoạt trong các đơn vị Hướng Ðạo Việt Nam, vẫn theo các đẳng thứ của chương trình Hướng Ðạo Hoa Kỳ.
Ðẳng thứ cao nhất của nữ Hướng Ðạo Hoa Kỳ là Gold Award (Hướng Ðạo Hoàng Kim), tương đương với đẳng thứ Eagle Scout (Hướng Ðạo Ðại Bàng) của nam Hướng Ðạo Hoa Kỳ.
Ðể đạt được danh hiệu này, phải là những hướng đạo sinh gương mẫu, luôn luôn áp dụng luật và lời hứa Hướng Ðạo vào đời sống hàng ngày. Sau khi hoàn tất mọi tiêu chuẩn, phải chứng tỏ được khả năng lãnh đạo, sự quan tâm đến cộng đồng và tinh thần dấn thân phục vụ xã hội qua một thử thách cuối cùng, đó là Gold Award Project. Ðể thực hiện dự án, đầu tiên, các hướng đạo sinh phải nêu ra một vấn đề đang cần cải tiến trong xã hội, và tìm cách giải quyết.
Em Phạm Mê Linh nhận thấy rằng ngày nay rất nhiều trẻ em gốc Việt không nói được tiếng Việt. Vì không nói được tiếng Việt, các em không gần gũi nhiều với ông bà, làm mất đi tình cảm gia đình quý báu của người Việt Nam. Và cũng vì không nói được tiếng Việt, các em không ca hát nhiều trong những buổi họp đoàn, làm không khí sinh hoạt bị tẻ nhạt.
Em Mê Linh rất thích hát, khi hát em thấy mình rất vui và hăng hái. Vì vậy em muốn dùng bài hát để làm cho các em nhỏ thấy vui và dễ dàng khi học tiếng Việt, đây cũng là trọng tâm chính của dự án.
Trưởng Trà Mi nói: “Ðây là một dự án rất ý nghĩa và quá lớn so với một em mới 16 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nói tiếng Việt còn ngọng nghịu. Thế nhưng, trong tinh thần học hỏi, em đã tìm đến những nhà chuyên môn, các nhạc sĩ, thầy cô Việt Ngữ, huynh trưởng Hướng Ðạo và phụ huynh để xin được hướng dẫn.”
“Rất may mắn là em được sự giúp đỡ tích cực của tất cả mọi người, và sau bốn tháng áp dụng chương trình ‘Học Tiếng Việt Qua Bài Hát’ cho hướng đạo sinh trong liên đoàn và một tháng để thu thanh, dự án này đã hoàn tất để hôm nay giới thiệu trước công chúng,” Trưởng Trà Mi cho biết tiếp.

Trong phần giới thiệu CD, Mê Linh cho biết em đã thực hiện dự án này trong suốt mùa Hè vừa qua, hôm nay những bài hát này được các hướng đạo sinh trình bày.
“Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp em hoàn thành đẳng hiệu Gold Award, và tất cả mọi người giúp em thực hiện chương trình ra mắt CD này. Em cũng rất vui khi thấy các em nhỏ hăng say hát và học tiếng Việt một cách dễ dàng,” em Mê Linh nói.
Bài hát “Thời Gian,” sáng tác Trầm Tử Thiêng, được diễn tả vui tươi và sống động qua phần trình diễn của em Katlyn Trương, qua đó em cũng biết được nhiều về phong tục tập quán của người Việt Nam như ở miền quê, người Việt không dùng đồng hồ báo thức mà nghe tiếng gà gáy sáng để thức dậy đi làm, tiến thêm bước nữa là con chó thì sủa, con chim thì hót còn con người thì hát. Cách học tiếng Việt qua âm nhạc và sự phát triển nhận thức, giúp các em hiểu biết thêm nhiều hơn về ngôn ngữ mẹ đẻ là như vậy.
Giáo Sư Vũ Hoàng, đại diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, người cố vấn cho em Mê Linh, cho biết em trình bày muốn thực hiện dự án và xin ý kiến, ông nhận thấy rất hay, còn nhỏ tuổi mà đã có ý nghĩ thực hiện một dự án như vậy, qua sáu tháng tập luyện hết sức thành công. Ông kêu gọi mọi người nên có một CD mang về dạy con em mình ca hát để học tiếng Việt.
Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California và Trưởng Võ Thành Nhân, chủ tịch Hội Ðồng Trung Ương Hướng Ðạo Việt Nam, cũng nhận giúp phổ biến và duy trì CD này, đồng thời phổ biến rộng rãi trong các cộng đồng Việt trên toàn thế giới.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2016
Chương trình do em Phạm Mê Linh thực hiện và trình bày cho thấy ngoài việc học tiếng Việt ở trường, hoặc cùng nhau nói tiếng Việt với các em trong gia đình, cách dạy học tiếng Việt qua bài hát là rất tốt, như Giáo Sư Vũ Hoàng nói: “Âm nhạc là một phương tiện chuyên chở tiếng Việt vào tâm hồn các em hữu hiệu nhất.”
Dự buổi ra mắt CD “Học Tiếng Việt Qua Bài Hát” có nhiều vị giáo sư Việt Ngữ, nhạc sĩ, những phụ huynh có con em đang theo học tiếng Việt qua phương pháp này.
Mỗi người tham dự đều được tặng một CD.
Ðộc giả cũng có thể đến nhận miễn phí CD này tại: Euclid Optometry, 14251 Euclid St, #101, Garden Grove, CA 92843.













































































































































