PARIS, Pháp (NV) – Sự kiện nghi can trong vụ tấn công bằng xe vận tải ở Berlin, Đức, đến Âu Châu năm năm trước đây, ở vào giai đoạn đầu của làn sóng người di dân ồ ạt kéo tới lục địa này, lên tới hàng triệu người vào năm 2015, cho thấy hệ thống an ninh Âu Châu lỏng lẻo và hậu quả sẽ còn kéo dài trong tương lai.
Bản tin của tờ báo Wall Street Journal nói rằng nghi can, một thanh niên gốc Tunisia, 24 tuổi, tên Anis Amri, bị giết trong cuộc chạm súng với cảnh sát ở thành phố Milan tại Ý vào sáng sớm ngày Thứ Sáu.
Tuy nhiên, những gì nghi can này đã làm cũng cho thấy rõ ràng các sơ hở nguy hiểm của hệ thống an ninh Âu Châu.
Amri từng mấy lần bị bắt ở Ý, cũng như ở Đức, rồi sau đó được thả ra.
Giới chức an ninh ở hai quốc gia này không có sự hợp tác chặt chẽ, hồ sơ cá nhân không đầy đủ và cũng rất khó khăn để kiếm ra những người dùng giấy tờ giả.
Tình trạng này càng trầm trọng hơn là sự trỗi dậy mạnh mẽ của ISIS và quyết định của nước Đức nhằm mở rộng cửa cho người di dân khiến các cơ quan an ninh không thể nào phân loại cho xuể thành phần bị coi là mối đe dọa, theo Wall Street Journal.
Các cuộc tấn công ở Paris năm 2015 và Brussels hồi Tháng Ba, 2016 cũng xác nhận sự lo ngại rằng ISIS đã lợi dụng làn sóng di dân để trà trộn theo họ và ngay trung tâm Âu Châu.
Các điều tra viên khẳng định rằng đa số những kẻ tấn công trong các vụ đó đã xuất phát từ Syria, qua vùng Balkans và vào Trung Âu cùng với dòng người trong mùa Xuân và mùa Thu năm 2015.
Cùng lúc đó, Amri được thả sau bốn năm bị tù ở Ý vì nổi lửa đốt một trung tâm tạm trú dành cho người di dân.
Giới hữu trách ra lệnh cho Amri phải trở về Tunisia.
Nhưng Amri đi sang Đức, dùng các tên giả khác nhau để xin tị nạn.
Mời độc giả xem video: Obama chấm dứt chương trình kiểm tra dân Hồi Giáo
Cơ quan an ninh Đức lúc đầu theo dõi Amri khi thấy người này có liên lạc với một giáo sĩ quá khích nơi đây.
Tuy nhiên, việc theo dõi sau đó chấm dứt vì không đủ nhân sự và cũng vì giới hữu trách coi Amri không phải là mục tiêu quan trọng.
Tính đến năm 2015, trên toàn lãnh thổ EU, có 533,395 người bị coi là phải trục xuất, nhưng chỉ có 36% là thực sự bị gửi trả, theo giới hữu trách EU.
Ở Đức, theo Bộ Nội Vụ, có 32,714 người Tunisia xin tị nạn, trong đó có 1,500 người bị lệnh trả về, nhưng chỉ có 111 người thực sự bị đưa về Tunisia. (V.Giang)

















































































