ÐÀI BẮC, Ðài Loan (NV) – Ðài Loan hôm Thứ Ba khởi sự cuộc tập trận kéo dài hai ngày nhằm đối phó với một cuộc đổ bộ có thể xảy ra từ phía Trung Quốc, trong lúc chính phủ Ðài Loan tìm cách trấn an dân chúng do sự căng thẳng ngày càng gia tăng với Bắc Kinh.
Các đơn vị quân đội Ðài Loan tập trung ở khu vực miền Trung quốc gia này để tiến hành cuộc tập trận thường niên, có sự tham dự của chiến xa, thiết vận xa, trực thăng tấn công và trọng pháo, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.
“Quân đội chúng tôi có đủ các biện pháp để đối phó với tình hình ở eo biển Ðài Loan và Biển Ðông nên công chúng có thể an tâm. Chúng tôi sẽ tăng cường huấn luyện 365 ngày một năm,” theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Ðài Loan, ông Chen Chung-chi.
Bắc Kinh coi Ðài Loan là một tỉnh ly khai và chờ ngày thống nhất, bằng võ lực nếu cần.
Mỹ hiện là quốc gia bán võ khí nhiều nhất cho Ðài Loan và tổng thống tân cử Mỹ, ông Donald Trump, trong vài tuần trở lại đây có các phát biểu làm Bắc Kinh giận dữ khi tỏ vẻ không muốn tuân thủ thỏa thuận “Một Trung Quốc.”
Ngoài cuộc tập trận, Không Quân Ðài Loan hôm Thứ Ba cũng xác nhận kế hoạch tân trang 143 chiếc F-16 của quốc gia này đang được tiến hành, với chi phí lên tới $3.47 tỷ và kéo dài trong sáu năm.
Bộ trưởng Quốc Phòng Ðài Loan, ông Feng Shih-kuan, nói loại F-16 V mới này có thể đối đầu với loại chiến đấu cơ tàng hình Chengdu J-20 của Trung Quốc, một điều mà giới truyền thông Trung Quốc gọi là “sự mơ tưởng.” (V.Giang)
Ukraine kiện Nga tội “khủng bố” trước tòa tối cao Liên Hiệp Quốc










































































