SÀI GÒN (NV) – Sáng 19 Tháng Giêng, gần như khắp các quận ở thành phố Sài Gòn chìm trong sương mù khô do không khí ô nhiễm gây ra, khiến người đi đường bị cay mắt.
Sáng sớm ngày 19 Tháng Giêng, các công trình, khu dân cư ở các quận 1, 2, 7, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận… dọc sông Sài Gòn, đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng… đều bị sương mù khô độc hại phủ kín, dày đặc khiến giao thông ở các tuyến đường bị hạn chế tầm nhìn.
Nhiều người đi đường cho biết, cảm nhận sương mù sáng nay khô và có cảm giác cay mắt. “Sương mù sáng nay không dày đặc và lạnh lạnh như trước. Chạy xe nhanh cảm nhận mắt cay cay,” bà Đỗ Yến Phương, một người đi đường cho biết.
Nói với phóng viên báo điện tử Trí Thức Trẻ, bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng cho biết, sương mù lần này khô, ô nhiễm do hỗn hợp giữa bụi, khói tạo thành, khác so với sương mù bao phủ Sài Gòn hồi giữa Tháng Mười Hai 2016 về độ ẩm.
Nguyên nhân là do lượng mưa vài ngày trước ở miền Nam khiến độ ẩm tăng cao, cộng với lượng xe cộ lưu thông trên đường quá lớn khiến nhiều nơi ô nhiễm nặng đã tạo ra hiện tượng thời tiết như trên.
Bà Lan lý giải thêm, “Trên lý thuyết, sương mù là do các hạt nước bám vào các hạt bụi, hạt khói, tạp chất trong bầu khí quyển. Ở khu vực đồng bằng như Sài Gòn nếu không khí trong lành sẽ rất khó xuất hiện sương mù. Vì vậy, người dân nên mang khẩu trang, kính râm khi ra đường vào thời gian này,” bà Lan nói. (Tr.N)
Bắt quả tang cơ sở dùng hóa chất ước xác tẩm vào bánh phở









































































































































