Ấn Độ đưa 104 vệ tinh vào quỹ đạo trong một lần phóng

NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Ấn Độ hôm Thứ Tư 15 Tháng Hai đã thành công trong việc đưa con số kỷ lục là 104 vệ tinh vào quỹ đạo trong một lần phóng. Thành tựu mới nhất cho cơ quan không gian nổi tiếng là chi dùng tằn tiện này.

Các khoa học gia theo dõi cuộc phóng từ trung tâm không gian tại Sriharikota mừng rỡ hoan nghênh nhiệt liệt khi người đứng đầu Cơ Quan Nghiên Cứu Không Gian Ấn Độ (ISRO) loan báo rằng tất cả các vệ tinh đều phóng khỏi hỏa tiễn thành công.

Thủ Tướng Ấn Độ, ông Naendra Modi, ngay lập tức chúc mừng các khoa học gia về thành quả này, vốn phá vỡ một kỷ lục có trước đó của Nga.

Hỏa tiễn dời dàn phóng lúc 9 giờ 28 phút sáng, giờ địa phương, và đi lên không gian với vận tốc 27,000 km/giờ, thả ra tất cả 104 vệ tinh vào quỹ đạo trong khoảng 30 phút, theo ISRO.

Kiện hàng chính của hoả tiễn này là một vệ tinh quan sát quả đất nặng 714 kg, tuy nhiên cũng chở theo 103 vệ tinh nhỏ hơn, loại ‘nano’, với trọng lượng tổng cộng là 664 kg.

Hầu như các vệ tinh ‘nano’ đều của các quốc gia khác, gồm Israel, Kazakhstan, Hoà Lan, Thuỵ Sĩ, UAE và 96 từ Mỹ.

Lần phóng thành công này có nghĩa rằng Ấn Độ nay giữ kỷ lục đưa nhiều vệ tinh nhất lên không gian trong một lần phóng, vượt qua Nga với 39 vệ tinh hồi Tháng Sáu năm 2014.

Vào năm 2013, Ấn Độ phóng một phi thuyền không người lái vào quỹ đạo Hoả Tinh với chi phí chỉ vào khoảng $73 triệu, so với chương trình Maven Mars của NASA.

Thủ Tướng Modi thường bày tỏ sự hãnh diện về chương trình thám hiểm không gian ít tốn kém của Ấn Độ. Năm 2014 ông cho hay một hoả tiễn của Ấn Độ đưa bốn vệ tinh ngoại quốc vào không gian có chi phí chưa bằng số tiền dùng làm phim “Gravity” (vốn vào khoảng $100 triệu) của Hollywood. (V.Giang)

Trung Quốc xây nhà máy nhiệt điện gây ô nhiễm tại Bình Thuận

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT