Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California mừng Xuân Đinh Dậu

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California (TAVIET-LCS) vừa có một buổi họp mặt mừng Xuân Đinh Dậu 2017, đồng thời vinh danh các thầy cô dạy Việt Ngữ, hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Hai, tại nhà hàng Seafood Palace, Westminster.

Trong buổi hội ngộ năm nay, 600 quan khách cùng một lực lượng hùng hậu các giáo viên dạy tiếng Việt từ các trường, các trung tâm Việt Ngữ tại Orange County và vùng phụ cận.

Sau nghi thức khai mạc, tất cả các thầy cô giáo đồng ca nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng,” sáng tác Phạm Đình Chương, chào đón quan khách trong mùa Xuân mới.

Tiếp theo là màn múa lân do Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức trình diễn.

Giáo Sư Vũ Hoàng, chủ tịch TAVIET-LSC, phát biểu khai mạc.

Ông nói: “Chúng ta dành nhiều thời giờ để duy trì và trao truyền văn hóa, phong tục tập quán, lịch sử Việt cho con em chúng ta tại các trường, các trung tâm mỗi cuối tuần đã là một sự hy sinh quá lớn. Công việc ấy tiếp tục từ năm này qua năm khác, có thầy cô đã bỏ thì giờ của mình hơn 10 năm, 20 năm, 30 năm là một công việc thật phi thường. Trong số thầy cô hiện diện với chúng ta hôm nay, có 63 thầy cô tiêu biểu (con số đông nhất từ trước tới nay) được các trường đề nghị và chút nữa đây chúng ta sẽ được chiêm ngắm 63 người đã và đang cùng đi với chúng ta trong nhiều năm qua.”

Đọc sớ Táo Quân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Đọc sớ Táo Quân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông nói tiếp: “Việc gìn giữ và truyền đạt tiếng Việt cho thế hệ mai sau phải được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, cần có những thầy cô giáo trẻ tiếp nối, tham gia vào ban đại diện để thay thế chúng tôi sau này, tiếp tục tổ chức các khóa huấn luyện và tu nghiệp cho thầy cô giáo, các cuộc thi viết chính tả, viết văn, đánh vận, và đối vui trong hội chợ Tết cho các em, các việc xã hội như Tết Trung Thu cho người chậm phát triển, và việc quan trọng là soạn lại bộ giáo khoa tiếng Việt cho phù hợp, vì hiện nay tiếng Việt được sắp ngang hàng với các ngoại ngữ khác.”

“Hầu hết các trường đại học như CSU Long Beach, CSU Fullerton, UCLA, UC Irvine đều có các lớp tiếng Việt, ngay tại Học Khu Westminster cũng dùng sách của chúng ta và vài sách khác để dạy các lớp mẫu giáo và cấp 1. Đó là tài sản của tất cả các trường Việt Ngữ có mặt tại đây hôm nay, vì thế, việc bảo toàn, sử dụng và phát triển là trách nhiệm chung của chúng ta,” ông nói thêm.

Giáo Sư Văn Tường, phó chủ tịch ngoại vụ TAVIET-LCS, đọc danh sách giáo viên các trường Việt Ngữ, gồm các giáo viên tiêu biểu, thâm niên 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm, và 30 năm trong việc giảng dạy Việt Ngữ, và tặng bằng vinh danh cho các giáo viên được nêu tên.

Trong dịp này, hai dân biểu liên bang, Alan Lowenthal (Địa Hạt 47) và Lou Correa (Địa Hạt 46) cũng tặng bằng tưởng lục vinh danh các giáo viên.

Tiết mục hấp dẫn được chờ đợi nhất là cuộc thi hoa hậu và khôi nguyên áo dài, có 25 thầy cô tham gia. Các thí sinh phải giới thiệu tên, trường nơi đang dạy Việt Ngữ, thời gian dạy, ý nghĩa chiếc áo dài mình đang mặc, phong cách trình diễn áo dài.

Các thí sinh đoạt giải Hoa Hậu Áo Dài. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Các thí sinh đoạt giải Hoa Hậu Áo Dài. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ban giám khảo gồm các giáo sư Nguyễn Văn Khoa, Phạm Thị Huê, Quyên Di, và Quỳnh Giao, và Bác Sĩ Nguyễn Anh Hoàng.

Vòng bán kết còn 10 thí sinh, sau đó năm thí sinh được chọn vào chung kết phải trải qua cuộc thi trả lời những câu hỏi ứng xử.

Mọi người hồi hộp và cùng thở phào nhẹ nhõm khi các thí sinh đều vượt qua dễ dàng các câu hỏi, đầy tính thuyết phục cả ban giám khảo và quan khách, nhận được nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt, trong đó có những câu hỏi “hóc búa” như: “Một trong các phương pháp hữu hiệu nhất để dạy các em nói tiếng Việt trong gia đình là gì, tại sao?” “Cô nghĩ sao khi các em nói tiếng Việt có chêm nhiều tiếng Anh? Xin giải thích,” “Quan điểm của cô về sự lan tràn của một số từ ngữ từ Việt Nam mới trong cộng đồng của chúng ta là như thế nào? Cho thí dụ,” “Theo cô, việc học tiếng Việt có làm cho các em chậm phát triển khả năng tiếng Anh không, tại sao?” “Trong các khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt, khả năng nào cần chú trọng nhiều nhất, tại sao?” và một số câu hỏi khác.

Thầy Trần Chấn Trí và cô Diệu Quyên, hai thành viên ban tổ chức cuộc thi, cho biết rất thú vị khi thấy các thầy cô giáo dự thi càng trẻ thì càng có nhiều ý kiến thật hay và táo bạo trong cách dạy tiếng Việt.

Chương trình văn nghệ và xổ số trúng thưởng vui nhộn lấy hên đầu năm, đọc sớ Táo Quân, và những tiết mục văn nghệ hấp dẫn khép lại chương trình.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT