WASHINGTON, DC (NV) – Hai nhân viên Tòa Bạch Ốc giúp Dân Biểu Devin Nunes (Cộng Hòa-California) xem báo cáo tình báo liên quan đến chuyện Tổng Thống Donald Trump tố cáo cựu Tổng Thống Barack Obama ra lệnh nghe lén Trump Tower ở New York, nhật báo The New York Times cho biết hôm Thứ Năm.
Hai người này là ông Ezra Cohen-Watnick, một giám đốc cao cấp phụ trách tình báo trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, và ông Michael Ellis, một luật sư Tòa Bạch Ốc, trước đây làm việc tại Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, theo NYT.
Ông Nunes hiện là chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, và đứng đầu cuộc điều tra liên quan đến chuyện các phụ tá của ông Trump bị tố cáo phối hợp với Nga gây ảnh hưởng trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái.
Trong khi đó, theo AP, Tòa Bạch Ốc từ chối xác nhận có phải hai nhân viên làm việc trong đó giúp ông Nunes hay không, nhưng mời một nhóm dân cử lưỡng đảng đến để xem tài liệu mà họ nói rằng có liên quan đến vụ nghe lén ông Trump và các cộng sự.
Sau khi xem báo cáo này, trong “khuôn viên Tòa Bạch Ốc,” ngày hôm sau, ông Nunes tự động “vào Tòa Bạch Ốc” nói với Tổng Thống Donald Trump là các nhân viên của ông, và có thể cả ông luôn, có thể bị tình báo Mỹ vô tình nghe lén, nhưng khẳng định, không có dấu hiệu nào cho thấy cựu Tổng Thống Obama ra lệnh làm chuyện này.
Trước khi nói chuyện này với tổng thống, ông Nunes chỉ báo cho Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan, mà không nói cho các thành viên trong ủy ban do ông đứng đầu.
Ngay lập tức, Tổng Thống Trump cho biết ông “cảm thấy được minh oan phần nào,” trong khi ông Nunes bị các đồng viện chỉ trích dữ dội và tình nghi là có thông đồng với Tòa Bạch Ốc.
Ngày hôm sau, ông Nunes xin lỗi các đồng viện.
Thế rồi, ông bị phía Dân Chủ yêu cầu rút lui, không nên dính vào cuộc điều tra nữa, thậm chí, có người đòi ông từ chức, nhưng ông không rút cũng không từ chức.
Tình trạng căng thẳng hơn, khi ông đơn phương ngưng không mở cuộc điều trần được định trước hôm Thứ Ba, 28 Tháng Ba, làm nhiều người thắc mắc.
Hôm Thứ Năm, ông và Dân Biểu Adam Schiff (Dân Chủ-California), phó chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, nói chuyện với nhau, tìm cách giải quyết bế tắc.
Cũng trong ngày, Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện bắt đầu cuộc điều trần liên quan đến việc Nga bị tố cáo ảnh hưởng cuộc bầu cử. Trước đó một hôm, cả hai thượng nghị sĩ đứng đầu ủy ban này hứa sẽ làm việc chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng giống như ủy ban bên Hạ Viện.
Đời tư trên mạng trong tay T.T Trump
Tại buổi điều trần này, Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-Florida), cựu ứng cử viên tổng thống, nói rằng máy điện toán của một nhân viên trong ban vận động của ông cũng bị tin tặc có địa chỉ tại Nga xâm nhập hồi Tháng Bảy năm ngoái, khi ông thôi tranh cử tổng thống và tuyên bố tái tranh cử thượng nghị sĩ.
Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan cũng nói rằng ông cũng là mục tiêu của một chiến dịch đưa tin giả để làm mất uy tín ông.
Trong khi đó, cũng hôm Thứ Năm, theo nhật báo The Wall Street Journal, ông Mike Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, cho biết ông sẵn sàng ra khai trước chính quyền liên bang hoặc quốc hội, với điều kiện là không bị truy tố, nhưng chưa ai đồng ý. (Đ.D.)







































































