SEOUL, Nam Hàn (NV) – Quân đội Bắc Hàn hôm Thứ Sáu cho hay sẽ đánh trả không khoan nhượng nếu Mỹ có hành động khiêu khích, trong lúc mức độ căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên tiếp tục tăng lên vì có tin chế độ Bình Nhưỡng sẽ cho thử nguyên tử.
Bản tin của KCNA, cơ quan thông tấn nhà nước Bắc Hàn, nói rằng quân đội quốc gia này cảnh cáo rằng Tổng Thống Trump nay “đi vào con đường công khai đe dọa Bắc Hàn.”
Nêu lên việc Washington mới đây ra lệnh tấn công bằng hỏa tiễn vào Syria, bản tin cảnh cáo rằng các căn cứ Mỹ ở Nam Hàn cũng như dinh tổng thống ở Seoul sẽ bị nghiền nát chỉ trong vài phút.
Trước đó trong ngày Thứ Sáu, Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng “chiến tranh với Bắc Hàn có thể nổ ra bất cứ lúc nào”, và cảnh cáo rằng sẽ không có kẻ chiến thắng trong bất cứ cuộc chiến nào.
Trung Quốc, đồng minh quan trọng nhất của Bắc Hàn và cũng là nguồn trợ giúp kinh tế lớn lao, hiện đang gặp nhiều áp lực để ngăn chặn bớt nỗ lực nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo của chế độ Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng lo ngại là nếu quá mạnh tay sẽ khiến chế độ này sụp đổ, đưa làn sóng tị nạn tràn qua biên giới Trung Quốc và để quân đội Mỹ đến gần sát hơn.
Cũng trong ngày Thứ Sáu, Thứ Trưởng Ngoại Giao Bắc Hàn nói với hãng thông tấn AP rằng ông Trump “đang trở nên hung hăng hơn các tổng thống Mỹ đời trước” và điều này chỉ làm tình hình trầm trọng hơn.
Thứ Trưởng Han Song Ryol nói với AP rằng ông Trump “ luôn có những hành động khiêu khích qua các phát biểu hung hăng của mình. Do đó, chính Mỹ và ông Trump mới là thành phần gây rối.”
Han Song Ryol cho hay tiếp trong cuộc tiếp xúc ở Bình Nhưỡng rằng: “Chúng tôi có võ khí nguyên tử và chúng tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn trong trường hợp Mỹ mở cuộc tấn công phủ đầu.”
Trước đây, Bắc Hàn vẫn thường có thói quen là tạo tình trạng căng thẳng cực độ trước khi thương thuyết để có thể đòi hỏi nhiều hơn từ phía Nam Hàn và các quốc gia khác.
Tuy nhiên, các phân tích gia cho rằng ông Trump nay có cách đối phó mới là đưa ngay lá bài quân sự, một điều khác hẳn với Tổng Thống Obama hay các tổng thống đời trước, và đây có thể là sự khiến Bình Nhưỡng ngạc nhiên.
“Cách đối phó này với Bắc Hàn tương đối mới,” theo ông James Kim, thuộc Viện Nghiên Cứu Chính Sách Á Châu ở Seoul.
“Chúng ta đều biết là có những cách đối phó khác nhau, nhưng chưa ai từng có thái độ bạo dạn như ông Trump khi chọn cách này. Đây là hướng đi mới,” ông Kim cho tờ Washington Post hay.
Bắc Kinh cũng có vẻ nhận ra điều đó.
“Phải biết rằng có sự khác biệt về cá tính giữa Trump và Obama,” theo tờ Hoàn Cầu Thời Báo, do tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận đảng cộng sản Trung Quốc phát hành.
Trong khi đó, chính phủ Nhật cũng có các chuẩn bị của riêng mình.
Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nhật thảo luận phương cách di tản khoảng 60,000 kiều dân đang sống tại Nam Hàn và làm thế nào đối phó nếu có làn sóng người Bắc Hàn tràn sang, theo tin từ các cơ quan truyền thông địa phương.
Mời độc giả xem bình luận “Mỹ có đánh Bắc Hàn?” (Phần 2)
Kế hoạch này cũng gồm việc thanh lọc thành phần gián điệp trà trộn theo người tị nạn.
Thủ Tướng Nhật, ông Shinzo Abe, hôm Thứ Sáu nói rằng tình hình Bắc Hàn đang trở nên trầm trọng và không thể nhắm mắt làm ngơ thực tế này. (V.Giang)
























































