BRATISLAVA, Slovakia (NV) – Một thành viên nghị viện Nga hôm Chủ Nhật nói tại hội nghị an ninh quốc tế rằng, Nga sẽ buộc phải sử dụng vũ khí nguyên tử một khi Mỹ hoặc NATO đưa quân vào Crimea và Ðông Ukraine.
Trang mạng DefenseOne trích phát biểu của Dân Biểu Nga Vyacheslav Alekseyevich Nikonov nói với những người cùng tham dự diễn đàn ‘GLOBSEC 2017 Forum’ tổ chức tại Bratislava, Slovakia, rằng ông nghe phía quân đội Nga đưa ra quan điểm như vậy và ông cũng đồng ý với điều đó.
Lời đe dọa của ông Nikonov nghe có vẻ bất ngờ nhưng phản ảnh chủ trương vốn thường xuyên thay đổi về việc sử dụng vũ khí nguyên tử của Nga.
Trong khi trước đây Liên Bang Xô Viết duy trì chủ trương, không là phía khai hỏa vũ khí nguyên tử, thì chính quyền Putin hồi năm 2000 quay lưng lại với chủ trương đó khi ban hành một học thuyết quân sự mới, trong đó cho phép sử dụng vũ khí nguyên tử một cách giới hạn, “để đối phó với sự tấn công qui mô bằng vũ khí qui ước, trong tình thế an ninh của Liên Bang Nga bị lâm nguy.”
Ông Putin còn cho thấy ước muốn đầu tư thêm vào kỹ thuật vũ khí nguyên tử.
Hồi Tháng Ba, ông hứa sẽ bỏ thêm tiền vào điều ông gọi là lực lượng nguyên tử “chiến lược,” qua việc chế tạo các hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa mới, và ưu tiên hóa đầu tư quân sự lên trên tất cả mọi lãnh vực khác.
Những vũ khí nguyên tử Nga sẽ dùng để bảo vệ cho lãnh thổ Crimea mà họ cướp được sẽ nhỏ hơn nhiều so với quả bom thả ở Hiroshima vào năm 1945, tuy nhiên điều này cũng gây quan ngại không nhỏ đối với giới lãnh đạo quân sự Mỹ. (TP)
Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường trấn áp với IS














































































































































