BERLIN, Đức (NV) – Số người thuộc thành phần di dân ở Đức tăng 8.5%, lên đến 18.6 triệu người năm 2016, phần lớn do sự gia tăng trong số người tị nạn, theo cơ quan thống kê Đức hôm Thứ Ba.
Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay khoảng 1/5 dân số Đức, chừng 22.5%, là thành phần người di dân thế hệ đầu hoặc thế hệ thứ nhì, với ít nhất là cha hay mẹ không phải là công dân Đức khi mới sinh ra.
Các con số này được đưa ra trước ngày bầu cử toàn quốc ở Đức vào Tháng Chín tới đây.
Đảng Dân Chủ Xã Hội của Thủ Tướng Angela Merkel đang bị các đảng đối lập cho là sẽ lập lại tình trạng của năm 2015 khi bà mở cửa cho hàng trăm ngàn người di dân vào Đức.
Khoảng 2.3 triệu người ở Đức hiện có liên hệ họ hàng với người ở Trung Đông, tăng khoảng 51% kể từ năm 2011, và khoảng 740,000 có nguồn gốc Phi Châu, tăng 46% kể từ năm 2011, theo các con số được công bố.
Tuy nhiên, đại đa số thành phần di dân ở Đức có liên hệ với dân chúng ở các quốc gia Âu Châu khác.
Đức nhận vào khoảng hơn 1 triệu người di dân, phần lớn chạy trốn chiến tranh và nghèo đói ở Trung Đông và Phi Châu, trong hai năm 2015 và 2016. (V.Giang)









