MANILA, Philippines (NV) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Jim Mattis vừa có cuộc gặp với người đồng nhiệm Việt Nam, Đại Tướng Ngô Xuân Lịch, bên lề hội nghị Bộ Trưởng Quốc Phòng Các Quốc Gia Đông Nam Á mở rộng (ADMM-Plus) tại căn cứ không quân Clark, Philippines, hôm 24 Tháng Mười.
Trong thông cáo báo chí của Ngũ Giác Đài, phát ngôn viên Dana W. White cho biết trong cuộc gặp gỡ, hai nhà lãnh đạo cùng trao đổi quan điểm về tình hình an ninh khu vực, và nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục hợp tác trong khối ASEAN để bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở cửa.
Bà cũng cho biết, hai bộ trưởng tái khẳng định nguyện vọng tăng cường hơn nữa quan hệ quốc phòng giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh hàng hải, và nêu bật những tiến bộ đã đạt được kể từ sau cuộc họp giữa hai vị bộ trưởng quốc phòng Việt-Mỹ tại Washington hồi Tháng Tám vừa qua.
Về phần mình, ông Jim Mattis nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ là hợp tác với các đối tác như Việt Nam để thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực, bà cho hay.

Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cũng cho biết, cuộc họp ADMM-Plus là nền tảng cho các cuộc thảo luận cấp cao về các vấn đề quốc phòng và an ninh chiến lược bao gồm Bắc Hàn, khủng bố và an ninh hàng hải.
Bà cho hay, khi phát biểu tại ADMM-Plus, Bộ Trưởng Mattis cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với các đồng minh và đối tác trong khu vực, một Ấn Độ Dương-Châu Á-Thái Bình Dương tự do và mở rộng, bao gồm một ASEAN như một tổ chức có tiếng nói thống nhất về các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Người đứng đầu Ngũ Giác Đài nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác quốc tế nhằm gây áp lực lên Bắc Hàn, qua đó đạt được mục tiêu chung về một bán đảo Bắc Hàn phi hạt nhân và không thể đảo nghịch.
Ông Mattis khẳng định an ninh hàng hải là một lĩnh vực quan trọng trong tăng cường hợp tác giữa Mỹ và ASEAN, và đề nghị tổ chức một cuộc tập trận trên biển với các nước thành viên ASEAN vào năm 2018, cũng như tổ chức đối thoại an ninh hàng hải với sự tham gia của lực lượng hải quân và chấp pháp trên biển của các nước trong khu vực.
Ông cũng nhắc lại cam kết của Mỹ với vấn đề tự do hàng hải, hàng không ở mọi khu vực mà luật pháp quốc tế cho phép. (Q.D.)






