HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong lúc công luận đổ dồn sự chú ý vào Hội Nghị Thượng Đỉnh Hoa Kỳ-Bắc Hàn tại Hà Nội, ít người quan tâm đến một bản tin của Reuters tiết lộ rằng một tàu chở dầu của Việt Nam chở 2,000 tấn xăng dầu cập cảng Nampo trên bờ biển phía Tây của Bắc Hàn vào hôm 25 Tháng Hai.
Hãng tin Anh Quốc nói họ lấy dữ liệu từ Refinitiv, nhà cung cấp dữ liệu về thị trường tài chính và vận chuyển toàn cầu.
Tên của con tàu chở dầu được xác định là Việt Tín 01 và có trọng tải 5,000 tấn.
Reuters cho biết thêm: “Chưa rõ là liệu con tàu này có dỡ hàng tại cảng Nampo hay không. Tuy nhiên, có thể thấy dưới lệnh cấm vận của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Triều Tiên đang bị hạn chế rất nhiều trong việc nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế.”
Theo Reuters, hồ sơ tàu Việt Tín 01 ghi là “cung cấp nhiên liệu tại cảng Daesan của Nam Hàn,” theo điểm đến chính thức được ghi trong dữ liệu vận chuyển.
Các điểm dừng trước khi đến cảng Bắc Hàn của tàu Việt Tín 01 được ghi nhận là ở Đài Loan, Singapore và Bangladesh.
Hãng tin dẫn lời một viên chức không được nêu danh tính của chủ sở hữu con tàu, Công Ty Cổ Phần Vận Tải Việt Tín (Viet Trust Shipping Corp) có trụ sở tại Sài Gòn, nói rằng bà không biết con tàu đang ở đâu. Bà cho biết công ty này sở hữu hai tàu là Việt Tín 01 và Viet Tin Lucky (chiếc này hiện đang ở ngoài khơi bờ biển phía tây Thái Lan).
Bộ Ngoại Giao CSVN không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về vụ này.
Trang tin NK Pro, chuyên theo dõi diễn biến Bắc Hàn, cho biết nếu đúng như tàu Việt Tín 01 đã giao dầu cho Bắc Hàn thì hành động này “đã vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.”
Trong một diễn biến khác, chiều 2 Tháng Ba, hai Bộ Công Thương và Tài Chính CSVN loan báo tăng giá xăng dầu, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 939 đồng ($0.04), xăng RON 95 tăng 946 đồng. Các mặt hàng dầu hỏa cũng tăng từ 700 đến 959 đồng một lít.
Theo báo Zing, việc tăng mạnh giá xăng gần 1,000 đồng diễn ra sau sáu kỳ giảm nhẹ và ba phiên giữ nguyên giá trong năm 2019.
Tờ báo dẫn lời giải thich của Bộ Công Thương CSVN: “Giá xăng dầu nhập khẩu có xu hướng tăng trong thời gian qua nên giá bán lẻ vẫn được điều chỉnh nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.” (T.K.)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News

















































































































































