GIA LAI, Việt Nam (NV) – Được tỉnh giao quản lý hơn 15,135 hécta rừng phòng hộ biên giới nhưng Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Đức Cơ đã để mất hơn 9,100 hécta, vì thiếu trách nhiệm, nhiều sai phạm của lãnh đạo ban và Sở Nông Nghiệp tỉnh.
Theo tin tờ Sài Gòn Giải Phóng, ngày 8 Tháng Sáu, 2019, Thanh Tra tỉnh Gia Lai đã công bố kết luận thanh tra toàn diện về “thực hiện công tác bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí” tại Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) thời điểm từ năm 2013-2018.
Kết luận thanh tra cho biết: Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Đức Cơ được giao bảo vệ, quản lý tổng diện tích hơn 15,135 hécta rừng phòng hộ biên giới. Tuy nhiên, từ năm 2011 tới nay đã có tới hơn 9,000 hécta rừng bị mất.
Cụ thể, từ năm 2011 tới 2014 là giai đoạn rừng Đức Cơ bị mất nhiều nhất, với 5,983 hécta. Thế nhưng, Ban Quản Lý chỉ lập biên bản “hành vi lấn chiếm đất rừng trái phép” với diện tích chỉ có 7.23 hécta.
Từ năm 2014 đến năm 2017, ban này tiếp tục để mất hơn 180 hécta rừng, song cũng chỉ lập biên bản vi phạm 15.2 hécta. Đặc biệt, từ năm 2017 tới nay, đơn vị này tiếp tục thả cửa để mất thêm gần 3,000 hécta rừng.

Tin cho biết, đoàn thanh tra đã kiểm tra tình trạng phá rừng tại một số tiểu khu thuộc quyền quản lý của Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Đức Cơ. Kết quả, đoàn xác định có hơn 432 hécta rừng bị tàn phá nghiêm trọng.
Nhiều khu vực diện tích bị phá trắng lên đến hàng trăm hécta. Tại hiện trường cây rừng bị chặt, cưa, đốt vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí, một số khu vực người dân ngang nhiên dựng lán trại để sản xuất trên đất rừng đã chiếm. Dù thế, chủ rừng chỉ lập biên bản vi phạm hơn 23 hécta.
Cũng theo tờ Sài Gòn Giải Phóng, ngoài việc để mất rừng phòng hộ, trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí từ 2013 tới 2018, Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Đức Cơ đã “chi sai quy định số tiền hơn 702 triệu đồng ($30,000). Trong đó, có hơn 500 triệu đồng ($21,369) chi sai phụ cấp sai đối tượng và gần 200 triệu đồng ($8,547) chi sai phụ cấp cho cán bộ, nhân viên.”
Ngoài ra, đơn vị này còn “không thực hiện đúng quy định về giao khoán, tận thu lâm sản đối với 100 hécta gây lãng phí tài nguyên.”
Thanh Tra tỉnh Gia Lai cho rằng, “trách nhiệm này thuộc về cá nhân ông Nguyễn Văn Đồng, phó trưởng Ban Phụ Trách và ông Nguyễn Quang Minh, kế toán đơn vị cùng tập thể ban lãnh đạo Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Đức Cơ.” (Tr.N)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News














































































































































