COSTA MESA, California (NV) – Thị trường xe hơi tại Hoa Kỳ có hàng chục thương hiệu khác nhau, hầu hết đến từ các nước như Nhật Bản, Nam Hàn, Mỹ, Đức, Anh. Một phúc trình đến từ một trong những công ty có các nghiên cứu về thị trường xe hơi được đánh giá cao nhất trên thế giới cho biết thông tin về những thương hiệu có xe hơi thường gặp nhiều trục trặc lúc ban đầu nhất tại thị trường Hoa Kỳ.

Trang tin tài chính 24/7 Wall Street vào ngày 24 Tháng Sáu dẫn phúc trình Initial Quality Study 2019 từ J.D. Power cho biết Jaguar và Land Rover là 2 hiệu xe có nhiều phần trăm xảy ra trục trặc nhiều nhất trong 90 ngày đầu tiên sau khi chủ xe đem xe về nhà.

Nghiên cứu của J.D. Power dựa trên một câu hỏi đơn giản là “Có bao nhiêu trặc xảy ra trong số 100 xe của cùng một hiệu xe?”

Nghiên cứu này khảo sát một số lượng rất lớn, lên tới 76,256 xe hơi được mua hoặc mướn trong năm 2019.

Thời gian được lấy ra khảo sát là trong vòng 90 ngày đầu tiên sau khi chủ xe đem xe về nhà.

Theo đó, số trục trặc trung bình xảy ra với 100 xe của nghành sản xuất xe hơi Hoa Kỳ là 93. Đứng cuối danh sách này tức là có nhiều trục trặc nhất là hiệu xe hơi Jaguar có 130 trục trặc, xếp ngay phía trên là Land Rover có 123 trục trặc.

Jaguar bán được 2,021 xe vào Tháng Năm, 2019. (Hình minh họa: PUNIT PARANJPE/AFP/Getty Images)

Theo 24/7 Wall Street, các trục trặc xảy ra với hiệu xe Jaguar được biết đến nhiều trong vòng vài thập niên trở lại đây.

Công ty Jaguar Land Rover, nơi sản xuất cả Jaguar và Land Rover cũng vừa công bố mức thua lỗ kỉ lục vào đầu năm nay.

Jaguar và Land Rover thường được xếp vào loại xe sang tại thị trường Mỹ cùng với các hiệu xe như Mercedes, BMW và Lexus.

Theo 24/7 Wall Street, Jaguar bán được 2,021 xe vào Tháng Năm, 2019. (C. Thành)