Quân đội Trung Quốc không ‘nhảy vào’ vào Hồng Kông

HỒNG KÔNG (NV) – Đại diện Quân đội Trung Quốc mới đây nói với một giới chức Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ rằng họ sẽ không can thiệp vào tình hình Hồng Kông.

Hãng tin Reuters lấy được thông tin này từ những người có liên quan đến cuộc gặp giữa 2 bên.

Theo những người này, giới chức bộ quốc phòng Hoa Kỳ là ông David Helvey, còn phía Trung Quốc là người chỉ huy lực lượng đóng ở Hong Kông.

Cuộc gặp diễn ra ở trụ sở quân đội Trung Quốc ở Hồng Kông hôm 13 Tháng Sáu, cách nơi cảnh sát đụng độ dữ dội với người biểu tình không xa trước đó một ngày.

Kể từ sau cuộc gặp đó, biểu tình vẫn tiếp diễn, trong đó có vụ người biểu tình đập phá trụ sở nghị viện.

Theo một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc, quân đội vẫn không có kế hoạch can thiệp.

Các nhà nghiên cứu pháp lý cho rằng, an ninh trật tự phải sụp đổ hoàn toàn thì họ mới nhảy vào.

Phóng viên đặc biệt của Reuters, Greg Torode, bình luận.

“Nếu người biểu tình bạo gan và bắt đầu gây bất ổn xuyên biên giới, tức là ảnh hưởng đến những lợi ích cốt lõi của ông Tập Cận Bình, thì kịch bản có lẽ sẽ hơi khác một chút. Có người cũng thắc mắc rằng liệu Bắc Kinh có muốn vạch ra một kế hoạch tạm thời trong trường hợp bất ổn nghiêm trọng, trong đó, họ sẽ hỗ trợ cảnh sát Hong Kong bằng cách điều Cảnh Sát Vũ Trang Nhân Dân, một lực lượng bán quân sự, đến chứ không triển khai quân đội chịu trách nhiệm về Hong Kong.”

Nhiều người vẫn luôn thắc mắc về vai trò của quân đội Trung Quốc ở Hồng Kông kể từ năm 1997, năm mà họ tiến vào đây chỉ vài giờ sau khi lãnh thổ này được Anh trao trả cho Trung Quốc.

Các nhà ngoại giao nước ngoài ước tính Trung Quốc có khoảng 8,000 đến 10,000 quân đóng ở Hồng Kong, bao gồm cả binh lính đóng quanh đặc khu này lẫn phần biên giới phía lục địa.

Bộ quốc phòng Trung Quốc cũng như lực lượng chịu trách nhiệm Hồng Kông không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Người biểu tình Hồng Kông đòi bà Carrie Lam từ chức. (Hình: AP/Photo)

* Dự luật dẫn độ “đã chết”

Hôm Thứ Ba, 9 Tháng Bảy, 2019, bà Carrie Lam, đặc khu trưởng Hồng Kông tuyên bố rằng, ‘dự luật dẫn độ, vốn gây ra hàng loạt cuộc biểu tình lớn ở Hồng Kông, ‘đã chết.’

Bà Carrie Lam cũng thừa nhận rằng chính quyền đặc khu đã “hoàn toàn thất bại” trong việc xử lý dự luật này.

“Tôi chân thành cầu xin người dân cho chúng tôi cơ hội, thời gian để chúng tôi đưa Hong Kong ra khỏi tình trạng bế tắc hiện tại.”

Hồi Tháng Sáu, bà Lam công bố tạm ngưng bàn thảo dự luật dẫn độ, nhưng cũng không xoa dịu được người biểu tình.

Họ có rất nhiều yêu sách, bao gồm việc chấm dứt hoàn toàn dự luật, và bà Lam phải từ chức.

Việc bà Lam tuyên bố “dự luật đã chết” cũng tỏ ra thất bại. Người biểu tình lập tức bác bỏ tuyên bố này. Họ nhấn mạnh yêu cầu rằng chính quyền phải chính thức rút lại dự luật.

Những cuộc biểu tình rầm rộ gần đây đã gây ra cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất ở Hong Kong hàng chục năm nay. Nhiều cuộc tuần hành thu hút hàng triệu người diễn ra khắp thành phố, trụ sở nghị viện bị đập phá, hơi cay bay khắp nơi.

Hiện vẫn chưa rõ, sắp tới, những cuộc biểu tình sẽ diễn ra như thế nào.

Bắc Kinh gọi tình hình bất ổn ở Hong Kong là “trở ngại rõ ràng” cho thể chế của đặc khu này kể từ khi được Anh trao trả cho Trung Quốc.

Và mặc dù bà Lam nói bà chấp nhận đối thoại cởi mở với sinh viên, nhưng hôm Thứ Ba, bà vẫn bác bỏ nhiều yêu sách của phe biểu tình, trong đó có việc bà từ chức.

Phản ứng trước lời tuyên bố mới nhất của bà Lam, nhiều người dân Hong Kong tỏ ra không hài lòng. Họ nhấn mạnh rằng những cuộc biểu tình đã vượt ra khỏi một vấn đề, và bà Lam đã không đáp ứng được các yêu sách của người biểu tình.

Hồng Kông được Anh Quốc chuyển giao về Trung Quốc vào năm 1997 theo thể chế “một quốc gia, hai hệ thống,” cho phép người dân được hưởng các quyền tự do không có ở Trung Quốc, bao gồm quyền phản kháng và nền tư pháp độc lập. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT