Ngư dân Việt tố bị tàu Trung Quốc cản trở hoạt động trong vùng biển Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngư dân Việt thuộc tỉnh Bình Định cáo buộc 3 tàu Trung Quốc đã cản trở hoạt động khai thác thủy sản của họ ngay trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Hôm Thứ Bảy, tờ Tiền Phong cũng như tờ VNExpress thuật lời tướng Lê Mạnh Tiến, Phó Chánh Văn phòng “Ủy Ban Quốc Gia Ứng Phó Sự Cố Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn” cho biết tin vừa kể về trường hợp mới xảy ra “một tàu cá của ngư dân Bình Định bị tàu Trung Quốc truy đuổi, không cho khai thác thủy sản.”

Ông Tiến kể lại thông tin từ Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam, cho biết: “Lúc 14 giờ 40 ngày 5 Tháng Mười, 2019, tại khu vực phía Nam Đông Nam tỉnh Khánh Hòa khoảng 112 hải lý (khoảng 204 km), tàu cá BĐ 91386 TS của Bình Định bị 3 tàu Trung Quốc truy đuổi không cho đánh bắt. Thuyền trưởng tàu cá đã đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ.”

Theo Công Ước Quốc Tế Về Luật Biển (UNCLOS) mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên ký tên tham gia công nhận, mỗi nước có đặc quyền kinh tế 200 hải lý (370 km) tính từ đường cơ sở của đất liền.

Tờ Tiền Phong viết rằng: “Ngay sau khi có thông tin trên, Văn Phòng Ủy Ban Quốc Gia Ứng Phó Sự Cố Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn đã yêu cầu Trung Tâm Phối Hợp Tìm Kiếm Cứu Nạn Hàng Hải Việt Nam giữ liên lạc với tàu, tiếp tục xác minh thông tin, nắm tình hình, báo cáo kịp thời.”

Đồng thời “Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh Bình Định, Bộ Ðội Biên Phòng, Hải Quân, Cảnh Sát Biển theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các biện pháp hỗ trợ tàu cá trên bảo đảm đánh bắt hải sản hợp pháp trong vùng biển của Việt Nam.”

Không thấy có tin nào của tờ Tiền Phong nói “lực lượng chức năng” có đến khu vực tàu cá BĐ 91386 bị các tàu Trung Quốc ức hiếp để “đẩy đuổi” hay bắt giữ kẻ ngang ngược phương Bắc. Tàu Trung Quốc không những đã trắng trợn xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, lại còn cấm ngư dân của Việt Nam khai thác thủy sản trên vùng biển nước mình.

Cũng không thấy các báo chính thống tại Việt Nam nói rõ hơn các “tàu Trung Quốc” là loại tàu nào. Không cho biết là tàu đánh cá, tàu hải cảnh hay tàu hải quân Trung Quốc, chỉ hơi rõ hơn kiểu nói “tàu lạ” mấy năm trước. Mấy năm trước, thấy có những tin tức nói hàng đoàn tàu đánh cá Trung Quốc vào rất sâu trong vùng biển Việt Nam ngang nhiên khai thác thủy sản trong sự bất lực của Hà Nội.

Việc tàu Trung Quốc cấm ngư dân Việt khai thác thủy sản trong vùng biển đặc quyền của nước mình xảy ra chỉ vài ngày có tin tàu Trung quốc ngăn cản không cho trục vớt một chiếc tàu đánh cá của ngư dân Đà Nẵng “bị phá nước” rồi chìm vào ngày 26 Tháng Chín ở khu vực cách phía Đông đảo Bạch Quy (Quần đảo Hoàng Sa) khoảng 5 hải lý.

Nhà cầm quyền thành phố Đà Nẵng “gửi công văn đề nghị Trung Quốc hỗ trợ, giúp đỡ chủ tàu cá ĐNa 90929 TS trục vớt tàu và tài sản. Chủ tàu bị nạn đã thuê 2 tàu cá của Quảng Ngãi (QNg 90019 TS và QNg 66018 TS) đến hiện trường để trục vớt tàu và tài sản. Tuy nhiên, lúc 14 giờ 20 ngày 3 Tháng Mười, phía Trung Quốc điều một ca nô ra ngăn cản hoạt động trục vớt tàu chìm của ngư dân. Đến chiều 3 Tháng Mười, cả 2 tàu cá của Quảng Ngãi phải dừng hoạt động trục vớt tàu ĐNa 90929 TS, và di chuyển về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) do phía Trung Quốc điều động ca nô ngăn cản các hoạt động trục vớt,” tờ Tiền Phong kể lại.

Theo lời ngư dân kể lại trên tờ Thanh Niên hôm Thứ Bảy, “Sau khi kiểm tra hết mọi thứ trên tàu, bọn chúng cáo buộc chúng tôi đánh bắt vi phạm chủ quyền vùng biển của Trung Quốc rồi bắt ép ký vào một tờ giấy với nội dung ‘đánh bắt vi phạm vùng biển của Trung Quốc.’ Chúng tôi trả lời lại là tàu bị nạn nên thả trôi đến đây chứ không hề đánh bắt, nhưng chúng vẫn ép buộc phải ký vào giấy đó nên đành chấp nhận. Trong khi đó, vùng biển tàu thả trôi vẫn thuộc quần đảo Hoàng Sa, vùng biển Việt Nam.”

Suốt ba tháng qua, Trung Quốc cho nhóm tàu khảo sát địa chất Haiyang Dizhi 8 ngang ngược hoạt động trong vùng biển bãi Tư Chính, nơi Việt Nam đang có hoạt động khai thác và dò tìm dầu khí tại lô 6-1. Mấy ngày gần đây, nhóm tàu này tiến xa hơn về hướng tây bắc, tức gần với bờ biển Việt Nam hơn, ngang với tỉnh Bình Định.

Bây giờ, song song với các hoạt động của nhóm tàu Haiyang Dizhi 8, ngư dân Việt Nam cũng thấy bị gia tăng ức hiếp. (TN)

[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT