PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Hơn 150 ao nuôi cá mú ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu bị bão Matmo làm vỡ bờ, khiến gần như toàn bộ số cá mú đang nuôi thoát theo dòng nước đi ra biển gây thiệt hại cho người nuôi cả triệu đô.
Chiều 31 Tháng Mười, 2019, khi bão vừa ngớt, nhiều người dân ở xã Xuân Hải, nơi nuôi cá mú lớn nhất tỉnh Phú Yên, hối hả cầm xẻng đào đất kéo nhau ra Đầm Cù Mông sửa chữa lại hàng loạt ao nuôi cá bị hư hỏng sau bão Matmo (bão số 5). Sau khi kiểm tra, nhiều người chết lặng khi phát hiện cá mú thả nuôi trong ao đã bơi đi hết.
Nói với báo VNExpress, bà Nguyễn Thị Điều (52 tuổi) cho biết gia đình thả hơn 5,000 con cá mú. Sau tám tháng nuôi, mỗi con đã nặng được từ 500-600 gram, dự trù sẽ bán vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới với giá khoảng 220,000 đồng ($9.5) mỗi kg.
Bà Điều kể tiếp, tối hôm 30 Tháng Mười, khi thấy bão ập vào, vợ chồng bà ở nhà (cách ao nuôi cá chừng một cây số) rất thấp thỏm. Chồng bà muốn ra ao kiểm tra nhưng bà can ngăn. Bão tan, cả nhà ùa ra thì thấy bờ bao đã đổ sập. Chồng bà lặn xuống kiểm tra chỉ thấy phía dưới chỉ còn vài con cá mú.
“Chúng tôi đầu tư hơn 170 triệu đồng ($7,334) hy vọng có lãi nhưng giờ thì trắng tay,” bà Điều ứa nước mắt nói.
Cách đó khoảng 500 mét, ba ao nuôi rộng chừng một hécta của anh Trần Văn Kiêm (27 tuổi) cũng rơi vào cảnh tương tự. Anh Kiêm cho biết đã thả nuôi 10,000 cá mú với tiền vốn khoảng 400 triệu đồng ($17,258). Hai hôm trước, khi nghe bão sắp đánh vào, anh đã cùng người thân lấy đá nâng bờ bao lên cao thêm gần một mét, xung quanh vây thêm lưới. Thế nhưng khi bão đổ bộ, anh Kiêm vẫn lo lắng đội đèn đi kiểm tra.
Tới nơi, anh phát hiện các trụ cọc ngã nghiêng, lưới rách tươm. Nước dâng cao hơn bờ kè đá 2 mét, cá trong ao theo dòng nước đi hết ra ngoài. “Tôi đi vay ngân hàng để đầu tư, giờ không biết làm gì để trả nợ,” anh Kiêm nói.
Xác nhận với báo VNExpress, ông Nguyễn Thành Nhân, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Xuân Hải, cho biết tuy bão không gây thương vong nhân mạng, nhưng có 30 căn nhà bị tốc mái và hơn 170 gia đình nuôi cá mú, tôm sú bị bão gây thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng($1.7 triệu). Trong đó, khoảng 60 hécta với 150 ao nuôi cá mú bị cuốn trôi.
“Có người thiệt hại vài trăm triệu, có gia đình cả tỷ đồng. Chúng tôi đang thống kê để xin hỗ trợ cho người dân,” ông Nhân cho biết.
Bão Matmo đổ bộ tối 30 Tháng Mười vào các tỉnh Phú Yên, Bình Định và Quảng Ngãi, với sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 12, gây mưa lớn khiến nhiều cây xanh ngã đổ, điện lưới hư hỏng, đường sá bị xói lở, tàu thuyền bị chìm và hàng trăm căn nhà sập…
Riêng tỉnh Phú Yên có gần 20 nhà hư hỏng, 14 nhà sập, 19 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng, 30 hécta hoa màu ngập úng, 40 hécta lúa ngã đổ, nhiều công trình thủy lợi bị sạt lở với hơn 1,000 khối đất đá. (Tr.N)
[jwplayer ISsFRtf5]






































































































































