Cuối tuần đến ngày 10 Tháng Mười Một xem gì, nghe gì ở Little Saigon?

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuối tuần này, đến ngày 10 Tháng Mười Một, ngoài nhiều chương trình ca nhạc, khán giả Little Saigon sẽ xem phim kinh dị, hành động, hài “Doctor Sleep,” “Playing with Fire,” “Last Christmas,” và “Midway.”

* “Lạc Giữa Bầu Trời” là đêm nhạc được tổ chức suốt năm giờ liên tục, từ 9 giờ tối Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Một, cho đến 2 giờ sáng hôm sau, tại Bleu Night Club, 14160 Beach Blvd., Westminster, CA 92683.

Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Phạm Khánh Hưng, Tân Hy Khánh, Lưu Đăng Khoa, Mỹ Hạnh, Hoàng Bảo Nhi, Kiều Mai Anh.

Đặc biệt có sự xuất hiện của nữ DJ Deewin và nữ ca sĩ cá tính nóng bỏng Trish Lương từ Việt Nam sang.

Ca sĩ Phạm Khánh Hưng chia sẻ: “Làm show thích nhất là được hát, được gặp gỡ và được quậy thả ga trên sân khấu theo cách của riêng mình, mà còn được khen nữa mới đã! Và còn hạnh phúc hơn cả là được mọi người ủng hộ, được mọi người bỏ tiền bạc và thời giờ quý giá để đến và lắng nghe những lời tâm sự bằng âm nhạc của các anh chị em nghệ sĩ, nhạc công và vũ đoàn… Được mọi người tặng cho họ những tràng pháo tay, những tiếng la hét cổ vũ để họ cảm thấy công việc họ đang làm, đam mê họ đang theo đuổi sẽ trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Đó là điều thật sự được trân trọng!”

“Cảm ơn tất cả tình cảm yêu thương của cả nhà đã dành cho bọn nhóc chúng em! Show sẽ không dám nói là hay như các show của Big Stars đâu nhưng hứa một điều là sẽ xứng đáng từng cent cả nhà bỏ ra để xem các New Stars của Califonia này nhé! Hiện nay các ẻm đang ráo riết ngày đêm tập dượt để có một đêm cống hiến cho đam mê cho sự nghiệp và cho khán giả của mình,” anh chia sẻ thêm.

Ca sĩ Lưu Đăng Khoa tâm tình: “Show diễn đã được anh ca nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng, toàn bộ anh chị em ấp ủ từ rất lâu… Khoa và các ca sĩ ai cũng đang ráo riết tập luyện hứa hẹn sẽ gửi đến mọi người những tiết mục hay nhất, trọn vẹn nhất về cả thưởng thức và dạ vũ. Hẹn gặp mọi người tại vũ trường Bleu nhé.”

* “Những Ca Khúc Tìm Quen” là chương trình nhạc thính phòng Tháng Mười Một do Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt Học tổ chức, sẽ bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút tối Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Một, tại Viện Việt Học, 15355 Brookhurst St., #222, Westminster, CA 92683.

Ca sĩ Ái Phương. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình nhằm giới thiệu các nhạc phẩm cũ và mới của các nhạc sĩ thân hữu Viện Việt Học, và một số nhạc phẩm phổ từ thơ của Vũ Hoàng Chương, trình bày lần đầu ở viện.

Theo đó, giới thiệu tác phẩm của các nhạc sĩ Bùi Quốc Vinh, Nguyễn Đình Hiếu, Phạm Ngọc Tuấn, Trần Kim Bằng, Vũ Hoàng Tuân.

Đặc biệt có sự góp mặt của các nhạc sĩ Lê Văn Khoa, Trần Chí Phúc, Trịnh Y Thư.

Chương trình có những tiếng hát Bùi Quỳnh Giao, Mê Linh, Minh Tâm, Nam Trân, Ngọc Hà, Phạm Ngọc Thảo, Thu Vàng, Ái Liên, Ái Phương, Bùi Khanh, Hoàng Hà, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thái, Phạm Đình Ngà, Phạm Ngọc Tuấn, Phạm Tuấn, Thiên Hương.

Góp phần làm nên chương trình là tiếng keyboard Phạm Ngọc Tú, Tô Minh Hùng; guitar Doãn Hưng, Trần Kim Bằng; âm thanh Nguyễn Thái, cùng MC Bích Trâm, Bùi Đường và Diệu Trang.

* “Và Tôi Cũng Yêu Em” là chương trình live “Unplugged” Concert lần đầu tiên tại USA Ever với hai giọng ca Đức Huy và Tuấn Ngọc do Đoàn Vi Hương Productions tổ chức lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Một, tại Maxime (Hạt Ngò), 10752 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843.

Ngoài hai giọng ca Đức Huy và Tuấn Ngọc, chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Tuấn Hiệp, Huy MC, Lê Hoàng Hiệp, Ái Mỹ Vân.

Ca sĩ Đức Huy (trái) và Tuấn Ngọc, cùng các ca nhạc sĩ. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Chương trình không thể thiếu ban nhạc với Hoàng Thi Thi, Peter Pfiefer, Tuan Joe Hay, Phương Thảo, Đoàn Vi Hương.

* Khởi chiếu từ 8 Tháng Mười Một tại các rạp ở Orange County và khắp nước Mỹ là bộ phim kinh dị “Doctor Sleep” của hãng Warner Bros., Intrepid Pictures, Vertigo Entertainment sản xuất; và do Warner Bros. phát hành.

Phim của đạo diễn Mike Flanagan, kịch bản của chính ông dựa theo tiểu thuyết của Stephen King.

“Doctor Sleep” lấy bối cảnh nhiều năm sau “The Shining” phát hành năm 1980, kể về gia đình cậu bé Dan Torrance bị mắc kẹt trong khách sạn dị thường Overlook. Bởi lẽ, khách sạn Overlook là nỗi ám ảnh kinh hoàng với Dan vì nơi đó cha Dan bị hồn ma ám làm cho điên loạn và chết

Nhờ đó, Dan dần phát hiện ra mình có một năng lực siêu nhiên. Từ đây, chàng trai trẻ phải đối đầu với loạt khó khăn trong quá trình trưởng thành.

Giờ đây, sau gần 40 năm, cậu bé Dan năm nào đã trưởng thành nhưng là một kẻ nghiện rượu, luôn có những cơn thịnh nộ vô chừng và phải đối diện với những hồn ma trong quá khứ. Tất cả những hành động này để anh làm dịu đi năng lực kỳ quái của mình.

Diễn viên Ewan McGregor đóng vai Dan Torrance trong phim “Doctor Sleep.” (Hình: motionpictures.org)

Nhưng rồi Dan Torrance cố gạt bỏ những ký ức cũ, sống một cuộc sống bình thường và quyết định dọn đến sống tại New Hampshire để làm lại cuộc đời. Anh quyết định từ bỏ việc uống rượu, tham dự các cuộc họp mặt của AA (Hội Những Người Nghiện Rượu). Tại đây, anh sử dụng khả năng siêu nhiên của mình để giúp đỡ những người già trong trại tế bần vượt qua cái chết, giúp những người sắp chết có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng và ra đi thật thanh thản. Biệt danh Doctor Sleep cũng được xuất phát từ đây.

Lúc này, cô bé Abra Stone được sinh ra, vô tình thu hút sự chú ý của nhóm ma cà rồng The True Knot. Số phận đã kết nối Dan Torrance với cô bé 12 tuổi Abra Stone, bởi vì cô bé có khả năng “thấu thị” (nghe được tiếng nói từ người chết) giống như Dan. Tuy nhiên, vì cả hai có mối liên hệ thần giao cách cảm nên cô bé sở hữu năng lực mạnh hơn Dan. Điều này dẫn đến tham vọng của nhóm True Knot với âm mưu bắt cóc Abra để duy trì sức mạnh.

Từ đây, những cuộc chiến khốc liệt diễn ra xoay quanh màu sắc kỳ bí của thế giới siêu linh. Dan và Abra đoàn kết cùng nhau để chống lại Rose The Hat và những kẻ tay sai là The True Knot – chuyên truy sát những người có năng lực đặc biệt như Dan và Abra để có cuộc sống bất tử

Liệu Dan có bảo vệ được cô bé Abra khỏi bàn tay của The True Knob không?

Phim dài 2 tiếng 31 phút với các diễn viên Ewan McGregor (đóng vai Dan Torrance), Rebecca Ferguson (Rose The Hat), Kyliegh Curran (Abra Stone), Cliff Curtis (Billy Freeman), Zahn McClarnon (Crow Daddy), Emily Alyn Lind (Snakebite Andi), Selena Anduze (Apron Annie), Robert Longstreet (Barry the Chunk), Carel Struycken (Grampa Flick), Catherine Parker (Silent Sarey), James Flanagan (Diesel Doug), Met Clark (Short Eddie), Zackary Momoh (David Stone), Jocelin Donahue (Lucy Stone), Dakota Hickman (Young Abra), Carl Lumbly (Dick Hallorann), Bruce Greenwood (Dr. John), Sallye Hooks (Mrs. Massey), Alex Essoe (Wendy Torrance), Roger Dale Floyd (Young Danny), George Mengert (Charlie), Jacob Tremblay (Bradley Trevor), Chelsea Talmadge (Deenie)…

* Cũng khởi chiếu từ 8 Tháng Mười Một là bộ phim hài, gia đình “Playing with Fire” của đạo diễn Andy Fickman; do Dan Ewen, Matt Lieberman chấp bút; được hãng Broken Road Productions, Nickelodeon Movies, Paramount Players, Walden Media sản xuất; do Paramount Pictures phát hành.

Ba chú lính cứu hỏa và ba đứa trẻ trong phim “Playing with Fire.” (Hình: motionpictures.org)

Sau khi giải cứu ba đứa trẻ trong một vụ cháy, nhóm lính cứu hỏa tinh nhuệ do Jake Carson làm đội trưởng đã trở thành đội trông trẻ bất đắc dĩ do chưa tìm được cha mẹ của chúng.

Đây có lẽ là thử thách khó khăn nhất bởi vì họ chưa từng được đào tạo qua bất kỳ lớp huấn luyện nào hay có bất kỳ kỹ năng làm cha nào. Từ đây, ba chàng lính cứu hỏa nhận ra cả cuộc sống và công việc của mình sắp bị đảo lộn. Bởi lẽ họ sẽ học được một điều: những đứa trẻ cũng giống như đám cháy, chúng rất dữ dội và không thể lường trước.

Ba chàng lính cứu hỏa phải làm quen với cô chị cả ương bướng, cậu anh hai hiếu động và bé út cực đáng yêu. Ba đứa trẻ liên tục xoay ba chú lính cứu hỏa “như chong chóng” khi bày trò nghịch ngợm và không chịu nghe theo lời dặn. Mặc dù ban đầu giữ thái độ nghiêm khắc nhưng ba “bảo mẫu” cũng dần phải “thả lỏng” với ba đứa trẻ.

Phim dài 1 tiếng 36 phút với các diễn viên John Cena (đóng vai Jake Carson), Judy Greer (Dr. Amy Hicks), Keegan-Michael Key, Brianna Hildebrand (Brynn), Tyler Mane (Axe), John Leguizamo, Dennis Haysbert (Commander Richards), Lynda Boyd (Patty Welch), Christian Convery (Will), Shelby Wulfert (Reporter Shana Hiatt), Finley Rose Slater (Zoey), Jasmine Vega (Cashier Girl/ Mollie), Kurt Long (Scared Dad), Tommy Europe (Burly Smoke Jumper #2), Kristine Wilson (Reporter), Jessica Garcie (Scared Mom), Ash Lee (Dad with Toy), Nova Ryzen Smith (Little Boy).

* Là phim chiếu trong ngày 8 Tháng Mười Một, “Last Christmas” do Paul Feig làm đạo diễn, biên kịch Emma Thompson, Bryony Kimmings dựa theo truyện của Emma Thompson và Greg Wise; được hãng Calamity Films, Feigco Entertainment, Perfect World Pictures, Universal Pictures sản xuất; và được Universal Pictures phát hành, hứa hẹn là bộ phim tâm lý, hài, lãng mạn đầy hấp dẫn.

Hai diễn viên chính trong phim “Last Christmas,” Emilia Clarke (trái) vai Kate và Henry Golding vai Tom. (Hình: motionpictures.org)

Bộ phim được lồng bản nhạc “Last Chritsmas” bất hủ của George Michael. Nội dung xoay quanh Kate, cô nhân viên hóa trang thành yêu tinh trong một cửa hàng Giáng Sinh, hẹn hò với Tom, một chàng trai chân thành bước vào cuộc đời cô và từng bước gỡ bỏ những rào cản tự ti nơi Kate.

Kate là cô gái không thể cảm nhận được không khí hạnh phúc khi mùa lễ đến. Cô và người mẹ Petra luôn trong trạng thái đối kháng, không thể dung hòa. Làm việc trong cửa hàng bán vật phẩm Giáng Sinh, cô gái trẻ đối mặt với nhiều rắc rối và có lần gần như suýt chết.

Khi thế giới gần như chống đối Kate thì Tom luôn đứng về phía cô. Tom là một anh chàng lạc quan vô đối và có một trái tim ấm áp khi dành trọn kỳ nghỉ của mình cho công việc tình nguyện. Dưới khung cảnh thơ mộng lung linh những ánh đèn đêm Giáng Sinh, câu chuyện tình yêu của họ được vẽ nên đầy chất thơ.

Hai nhân vật cô đơn vô tình tìm thấy nhau khi thời khắc tuyệt vời nhất của năm – lễ Giáng Sinh đang cận kề.

Phim dài 1 tiếng 42 phút với các diễn viên Emilia Clarke (đóng vai Kate), Henry Golding (Tom), Michelle Yeoh (Dương Tử Quỳnh đóng vai Santa), Emma Thompson (Petra), Maxim Baldry (Ed), Margaret Clunie (Shower Sarah), Madison Ingoldsby (Young Kate), Boris Isakovic (Ivan), Lucy Miller (Young Marta), John-Luke Roberts (Klaus the German Clown), Bilal Zafar (Oscar), Patti LuPone (Joyce), Lydia Leonard (Marta), Michael Addo (Fit Looking Guy), Peter Mygind (The Dane aka “Boy”), Rob Delaney (Theater Director), Peter Serafinowicz (Theater Producer), Sara Powell (Casting Director), Ritu Arya (Jenna), Ansu Kabia (Rufus)…

* Thêm một phim nữa chiếu trong ngày 8 Tháng Mười Một, đó là phim hành động, lịch sử “Midway” do Roland Emmerich làm đạo diễn; biên kịch Wes Tooke; được hãng AGC Studios, Centropolis Entertainment, Entertainment One, RuYi Media, Starlight Culture Entertainment Group, Street Entertainment, The Mark Gordon Company sản xuất; và được Lionsgate, GEM Entertainment phát hành.

Diễn viên Ed Skrein (trái) và Luke Kleintank trong phim “Midway.” (Hình: motionpictures.org)

Trận chiến Midway lấy bối cảnh trong Thế Chiến Thứ 2 sau sự kiện Trân Châu Cảng nổi tiếng, tái hiện trận đánh lịch sử Midway – điểm nóng quan trọng tại Thái Bình Dương. Câu chuyện về trận chiến Midway được chính những người lãnh đạo và những người lính đã chiến đấu, kể lại.

Phim dài 2 tiếng 18 phút với các diễn viên Ed Skrein (đóng vai Lieutenant Richard “Dick” Best), Patrick Wilson (Edwin Layton), Luke Evans (Lieutenant Commander Wade McClusky), Woody Harrelson (Admiral Chester Nimitz), Mandy Moore (Anne Best), Dennis Quaid (Vice Admiral William “Bull” Halsey), Alexander Ludwig (Lieutenant Roy Pearce), Aaron Eckhart (Lieutenant Colonel Jimmy Doolittle), Darren Criss (Lieutenant Commander Eugene Lindsey), Nick Jonas (Bruno Gaido), Jake Weber (Rear Admiral Raymond Spruance), Luke Kleintank (Lieutenant Clarence Earle Dickinson), Keean Johnson (Chief Aviation Radioman James Murray), David Hewlett (Admiral Kimmel), Mark Rolston (Admiral King), Tadanobu Asano (Rear Admiral Tamon Yamaguchi), Brennan Brown (Joseph Rochefort), James Carpinello (Captain Brockman), Geoffrey Blake (John Ford)… (Q.D.)

[jwplayer 7SbAu8ag-YzmDPLlM]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT