Tuesday, April 30, 2024

Biểu tình suốt nhiều tháng, Hồng Kông suy thoái kinh tế

HỒNG KÔNG (NV) – GDP Hồng Kông giảm quý thứ hai liên tiếp. Chính quyền tuyên bố sẽ tiến hành “những biện pháp quyết liệt” để chấm dứt bạo động.

Theo Reuters, hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Mười, Hồng Kông xác nhận lãnh thổ này bị suy thoái kinh tế sau nhiều tháng biểu tình. GDP đã giảm 3.2% trong ba tháng trước Tháng Chín.

Ngành du lịch và bán lẻ, nhất là những cửa hàng nhỏ, bị thiệt hại nặng nhất do biểu tình. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung cũng gây tác động lớn.

Đây là đợt suy thoái đầu tiên trong 10 năm nay và xảy ra giữa lúc Hồng Kông có lẽ phải chứng kiến thêm những ngày cuối tuần bất ổn.

Làn sóng biểu tình dâng cao trong tuần này, ngay cả ngày thường. Hôm Thứ Sáu cũng vậy.

Một lần nữa, những nhóm người tự phát tràn ra khu trung tâm tài chính, nhiều người trong số họ là nhân viên văn phòng đang giờ nghỉ trưa.

Người biểu tình cũng ngăn chặn đường sá ở nhiều nơi trong thành phố, khiến giao thông hỗn loạn và trường học phải đóng cửa.

Phong trào chống chính phủ Hồng Kông còn lan sang tận Luân Đôn hôm Thứ Năm, 14 Tháng Mười Một.

Bộ Trưởng Tư Pháp Teresa Cheng bị người biểu tình rượt đuổi và hô to “nhục nhã,” “đồ sát nhân.”

Có lúc, bà té ngã.

Bà Cheng đóng vai trò quan trọng trong việc vận động thông qua dự luật dẫn độ. Dự luật này dù đã bị rút lại, nhưng là nguyên nhân làm bùng phát biểu tình ở Hồng Kông. Đây là lần đầu tiên người biểu tình đụng độ với một bộ trưởng chính phủ.

Người biểu tình ngủ trên một con đường có rào chắn bên ngoài Đại Học Bách Khoa Hồng Kông vào ngày 15 Tháng Mười Một, 2019. (Hình: Isaac Lawrence/AFP via Getty Images)

Cũng vào Thứ Năm, tại Hồng Kông, cảnh sát đang điều tra cái chết của một ông 70 tuổi nghi bị người biểu tình ném đá trúng đầu hôm Thứ Tư.

Trong khi đó, sau bốn ngày đối đầu với cảnh sát, hôm Thứ Sáu, hàng ngàn sinh viên vẫn tiếp tục dựng rào cản tại ít nhất năm trường đại học.

Một cựu sinh viên Đại Học Bách Khoa cho biết nhìn cảnh này thật đau lòng.

Cô Doris Lo, cựu sinh viên ĐH Bách Khoa Hồng Kông, nói: “Tất nhiên, nhìn cảnh này thật đau lòng. Tôi nghĩ đời sinh viên phải là thời gian vui vẻ cho tất cả sinh viên. Nhưng hãy nhìn tình hình lúc này. Theo tôi, rất nhiều người phải chịu trách nhiệm, đặc biệt là chính phủ.”

Về phần chính quyền Hồng Kông, họ tuyên bố sẽ tiến hành “những biện pháp quyết liệt” để ngăn chặn bạo động khắp thành phố.

Ông Matthew Cheung, tổng thư ký Hồng Kông, nói: “Vì chúng ta đang đối mặt với tình hình ngày càng xấu hơn, nên chính quyền Hồng Kông chắc chắn sẽ tiến hành những biện pháp quyết liệt hơn để ngăn chặn bạo loạn. Chính quyền thành thật hy vọng xã hội sẽ trở lại bình thường càng sớm càng tốt.”

Ông Cheung cho biết chính quyền sẽ làm hết sức để khai thông đường sá sau khi người biểu tình ở Đại Học Trung Văn Hồng Kông chặn một xa lộ chính.

Bất ổn đã đẩy Hồng Kông vào khủng hoảng chính trị lớn nhất trong nhiều chục năm nay, đồng thời, gây mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với quyền lãnh đạo của Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2012.

Phát biểu trong chuyến thăm Brazil hôm Thứ Năm, ông Tập nhấn mạnh rằng ngăn chặn bạo động là nhiệm vụ cấp bách nhất của chính quyền Hồng Kông. (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT