BERKELEY, California (NV) – Một khảo sát mới của hệ thống đại học University of California (UC) cho thấy nhiều sinh viên cử nhân đang không hài lòng với trường lớp, nhất là với các ngành và lớp học quá đông người.
Theo EdSource, khảo sát cho biết đa số sinh viên hài lòng với trường lớp, nhưng có đến 21% cảm thấy không hài lòng, một số thì rất bất mãn. Trong khi đó, số sinh viên không hài lòng với UC cách đây một thập niên chỉ có 17%.
Không chỉ vậy, 20% sinh viên cho biết nếu họ biết mình sẽ gặp tình trạng như vậy, họ sẽ không ghi danh vào UC và cách đây một thập niên chỉ có 16% nói như vậy.
Kết quả khảo sát này được tung ra hôm Thứ Tư, 13 Tháng Mười Một, tại cuộc hội Hội Đồng Quản Trị UC. Khảo sát này giúp tạo ra các cuộc thảo luận để làm cách nào sử dụng chi phí tốt hơn, giúp giảm số người trong lớp học lại và mở nhiều lớp đúng ngành của các sinh viên hơn. Hội Đồng Quản Trị UC cho rằng điều này sẽ giúp tăng tỷ lệ tốt nghiệp tại tất cả chín trường của hệ thống này.
Ông Michael Brown, phó tổng giám đốc học vấn của UC, cho biết tỷ lệ sinh viên không hài lòng với hệ thống này đang tăng, tuy chưa đến mức nguy hiểm, nhưng vẫn đáng lo ngại.

UC cho hay cuộc khảo sát này được tổ chức trên mạng mỗi hai năm và được gửi cho sinh viên cử nhân của chín trường. Tuy chỉ dưới 1/3 sinh viên cử nhân trả lời khảo sát, nhưng giới hữu trách của UC cho rằng kết quả này thể hiện đúng cảm nghĩ của nhiều sinh viên thuộc nhiều sắc dân, cấp lớp và ngành.
Con số 87% của những sinh viên trả lời khảo sát cho biết họ tuy không quá nhiều nhưng hài lòng với cách giảng dạy của các giáo sư. Con số này thấp hơn so với 89% sinh viên hài lòng trong khảo sát của năm 2008.
Trong khi đó, số sinh viên hài lòng vì vào đúng ngành giảm từ 89% xuống 84% và số sinh viên hài lòng vì được vào lớp không quá đông người giảm từ 64% xuống 61% trong một thập niên.
Viện Trưởng Gene Block của UCLA cho biết ông nghe nhiều sinh viên than phiền khó ghi danh vào nhiều lớp và số người trong các lớp đó quá đông. Ông còn cho hay một vấn đề mà trường UC nào cũng gặp là tỷ lệ giữa nhân viên và sinh viên ngày càng tăng.
Theo thống kê của UC, cách đây một thập niên, cứ một nhân viên hay giáo sư sẽ phụ trách 20.2 sinh viên. Đến năm học 2017-2018, một giáo sư phải phụ trách đến 21.7 sinh viên. Điều này cho thấy UC không thuê đủ nhân viên dù ngày càng có nhiều sinh viên ghi danh hơn.
Khảo sát còn cho biết điều kiện sống trong ký túc xá chật chội cũng ảnh hưởng đến câu trả lời của sinh viên. Trong ba năm vừa qua, ký túc xá của UC có nhiều sinh viên hơn, khiến họ phải biến phòng dành cho hai người thành phòng cho ba người. Không chỉ vậy, UC còn phải biến các không gian sinh hoạt chung thành phòng cho sinh viên.

Trong những năm gần đây, UC đang tìm cách giúp sinh viên thoải mái hơn khi đến trường, nhất là đối với những sinh viên vừa xong năm thứ nhất, vì đây là thời điểm họ hay bỏ học nhất.
Trong khảo sát, số sinh viên cho rằng họ thoải mái khi đến trường đang giảm và mức độ giảm ra sao khác nhau theo sắc dân, gia đình có thu nhập ra sao.
Tính theo tổng số các sinh viên cử nhân thuộc mọi sắc dân, 78% cho biết họ cảm thấy từ hơi đến rất thoải mái khi đến trường, giảm so với 84% của cách đây một thập niên.
Trong đó, số sinh viên cảm thấy thoải mái nhất khi đến trường là người da trắng với 80%. Người gốc Á Châu 78%, người gốc Latino 77% và người Mỹ gốc Phi Châu 70%.
Về phía các sinh viên thuộc gia đình có thu nhập thấp, được nhận trợ cấp học phí Pell Grant, 76% cho biết họ thoải mái khi đến trường. Trong khi đó, 80% của những sinh viên thuộc gia đình có thu nhập cao hơn cảm thấy thoải mái khi đi học. (TL)
[jwplayer SnOzQ7VH]














































































