ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Dịp Tết Canh Tý 2020, một số nhà vườn hoa kiểng tại làng hoa Sa Đéc, Quy Nhơn, thắng đậm nhờ có thêm nhiều hoa lạ, đẹp bán Tết, thu hút người mua.
Nói với báo Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Đồng Xuân, chủ cơ sở kinh doanh hoa kiểng tại làng hoa Sa Đéc, cho biết Tết này chị nhập hơn 100 chậu hoa mai đỏ từ Hà Nội về bán với giá từ 300,000-350,000 đồng ($13- $15)/chậu.
Tại các tỉnh miền Bắc, loại hoa này đã khá quen thuộc, song tại làng hoa Sa Đéc hoa mai đỏ lần đầu xuất hiện nên thu hút sự chú ý từ du khách. Không chỉ chụp ảnh với loại mai “lạ” này, nhiều người ở xa còn mua mang về nhà chưng Tết bởi vẻ ngoài lạ mắt và ngụ ý “may mắn cát tường” của mai đỏ.
Anh Phạm Thanh Ngọc, du khách ở Sài Gòn, cho biết: “Tết mình hay mua những loại hoa mang tính đặc trưng, ví dụ như cúc mâm xôi hay hoa mai nhưng mà đợt này thì mình thấy hoa mai màu đỏ, màu cũng mang lại may mắn đầu năm và vẻ ngoài lạ nên mình chọn mua.”

So với các loài hoa khác, hoa mai đỏ nhiều nụ, khá giống đào miền Bắc và tươi lâu kéo dài khoảng 2-3 tháng và dễ chăm sóc. Đặc biệt, hoa nở rất đẹp nên đây cũng là lý do khiến nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên Đán.
Liên quan đến hoa Tết, theo báo Tuổi Trẻ những ngày Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 cận kề, dọc các tuyến đường lớn Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương… ở thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) hàng loạt những cây quất bonsai được định hình khá công phu bằng các sợi thép tạo ra hình dáng chú chuột bốn chân, hai chân trước phía trên ôm những đồng tiền vàng tượng trưng cho sự may mắn, sung túc, tiền tài trong năm mới, đuôi làm bằng giấy bóng màu vàng sặc sỡ đẹp mắt đã thu hút nhiều người vào chụp hình và mua “đắt như tôm tươi” với giá khoảng 5 triệu đồng ($215)/chậu.
Theo báo Thanh Niên, nhờ thời tiết thuận lợi nông dân ở tỉnh Bình Định đã trúng mùa hoa cúc Tết Canh Tý. Đến hôm nay, các nhà vườn trồng hoa cúc ở thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước đã bán hết, thu về hàng tỷ đồng.
Ông Phạm Đậu ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn, người có thâm niên 20 năm trồng hoa cúc hồ hởi cho biết: “Khu dân cư phía Bắc Tân An (phường Bình Định) có 10 hộ trồng hoa số lượng lên đến 15,000 chậu. Riêng tui, do không có mặt bằng nên chỉ trồng 150 chậu lớn. Cách đây một tháng, thương lái đến xem hoa đặt cọc tiền trước và mới rồi chồng tiền đủ với giá 250,000 đồng ($11)/chậu. So với năm ngoái tăng 30,000 đồng($1.3)/chậu, đến 26 Tháng Chạp này họ đến chở đi.”

Nói với báo Thanh Niên, ông Dương Minh Tân, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, cho biết: “Hơn 200 gia đình nông dân ở các thôn Quảng Nghiệp, An Cửu, Biểu Chánh thắng lớn vụ hoa Tết năm nay với 40,000 chậu hoa cúc đều đã bán hết cho thương lai cách đây nửa tháng.”
Cụ thể, giá bình quân 220,000 đồng (gần $10)/chậu, tăng 10% so năm ngoái đã mang về gần 9 tỷ đồng ($388,000), trừ chi phí lãi 4 tỷ đồng ($172,000) mỗi hộ lời trên 20 triệu đồng ($860).
Còn ở làng hoa Bình Lâm, nằm dọc bờ sông Côn, bên tháp Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, có 300 hộ chuyên trồng hoa cúc bán Tết với gần 10,000 chậu. Đến thời điểm 24 Tháng Chạp, người dân nơi đây bán hoa thu về trên 8 tỷ đồng ($344,700).
Không những các làng hoa phường Bình Định, Phước Hưng, Phước Hòa bán được giá, người trồng hoa ở làng hoa xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước cũng vô cùng phấn khởi do trúng mùa được giá. (Tr.N)
[jwplayer Mc686wXS]







































































