Ung thư phổi, căn bệnh gây tử vong hàng đầu với người Mỹ gốc Á

Nguyễn Việt Linh/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Ung thư phổi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong các loại ung thư đối với người gốc Á. Tuy nhiên, hiểu biết của chúng ta về ung thư phổi vẫn còn hạn chế.

Vì vậy, một buổi hội thảo quan trọng về bệnh ung thư phổi do AstraZeneca tổ chức, diễn ra hôm Thứ Năm, 15 Tháng Giêng, tại khách sạn Intercontinental ở Los Angeles, quy tụ đông đảo giới truyền thông gốc Á tham dự.

Cô Katy Miller, đại diện ban tổ chức, chào mừng giới truyền thông và giới thiệu bốn bác sĩ và một cán sự xã hội (MSW) trên bàn chủ tọa, gồm điều hợp viên là Bác Sĩ Ron B. Natale của Viện Ung Thư Samuel Oschin Comprehensive Cancer Institute, thuộc Trung Tâm Y Tế Cedar-Sinai, Los Angeles; Bác Sĩ Bing Xia, giảng sư phụ tá khoa ung thư trường y khoa Keck của Đại Học USC; Bác Sĩ David Park, giám đốc y tế và chủ tịch khoa máu và ung thư St. Jude Heritage Medical Group thuộcViện Ung Thư St. Jude Crosson Cancer Institute, và hội viên Hội Đồng Lãnh Đạo Providence St. Joseph; Bác Sĩ Alex Makalinao, chuyên về ung thư và máu với 15 năm kinh nghiệm trong ngành y khoa ở Philippines, bác sĩ nội khoa và ung thư đại học USC và UCI Medical Center; và bà Maureen Rigney, cán sự xã hội đại diện GO2 Foundation for Lung Cancer (trước đây là Lung Cancer Alliance), chuyên về định kiến ung thư phổi (lung cancer stigma).

Bác Sĩ Ron B. Natale hướng dẫn cuộc hội thảo qua các điểm chính, với sự giải thích thêm của các diễn giả khác, như các số liệu về các ca ung thư phổi với Bác Sĩ David Park và Bác Sĩ Bing Xia; với bà Maureen Rigney về các định kiến về ung thư phổi trong cộng đồng người Mỹ gốc Á; với Bác Sĩ Alex Makalinao về các loại ung thư phổi.

Theo đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện người Mỹ gốc Á – bao gồm người Mỹ gốc Việt – có nhiều khả năng mắc một loại ung thư phổi nhất định, đó là loại dương tính với các đột biến được tìm thấy trong gene thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (epidermal growth factor receptor, EGFR). Những đột biến này thường được tìm thấy trong một loại của ung thư phổi không tế bào nhỏ (non-small cell lung cancer, NSCLC) gọi là ung thư biểu mô tuyến, loại ung thư phổi phổ biến nhất ở Hoa Kỳ.

Từ phải, bà Katy Kelly, đại diện ban tổ chức, giới thiệu các diễn giả, gồm: Bác Sĩ Ron B. Natale, điều hợp viên; Bác Sĩ Alex Makalinao, chuyên về ung thư và máu; Bác Sĩ Bing Xia, giảng sư phụ tá khoa ung thư trường y khoa Keck của Đại Học USC; Bác Sĩ David Park, giám đốc y tế và chủ tịch khoa máu và ung thư St. Jude Heritage Medical Group; và bà Maureen Rigney, cán sự xã hội, đại diện GO2 Foundation for Lung Cancer. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Theo tài liệu, dữ liệu cho thấy một số sắc tộc dễ mắc phải những đột biến nhất định hơn trong các tế bào ung thư khiến khối u phát triển và lan rộng.

Sau gần một giờ hội thảo, người tham dự được biết:

-Ung thư phổi có nhiều dạng và loại phổ biến nhất là ung thư phổi không tế bào nhỏ (non-small cell lung cancer), chiếm khoảng 80-85% trường hợp.

-Hút thuốc không phải là nguyên nhân duy nhất của bệnh ung thư phổi và đột biến gene là yếu tố lớn nhất thúc đẩy bệnh phát triển.

-Với những tiến bộ trong y học, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để tìm hiểu thêm về các gene đã gây ra ung thư phổi. Việc phát hiện ra biomarker (dấu ấn sinh học) đã mang đến những đột phá trong việc điều trị ung thư phổi.

-Biomarker đã được xác định là yếu tố gây ung thư phổi. Xác định được biomarker của căn bệnh có thể mang đến kết quả điều trị hiệu quả hơn.

-Trong những biomarker đã được xác định, EGFR (thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì) là biomarker phổ biến nhất đối với người Châu Á – được tìm thấy ở trong các tế bào ung thư. Số bệnh nhân ở Châu Á lên đến 50% mắc ung thư phổi không tế bào nhỏ với đột biến EGFR, so với 10-15% bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ ở Hoa Kỳ và Châu Âu.

-Làm xét nghiệm biomarker rất quan trọng nhằm xác định các biomarker riêng biệt, chẩn đoán bệnh đầy đủ cho bệnh nhân ung thư phổi ở giai đoạn bốn, và giúp bác sĩ xác định phương pháp điều trị hiệu quả nhất.

-EGFR biomarker có thể được điều trị bằng liệu pháp trúng đích. Liệu pháp trúng đích là thuốc viên được uống mỗi ngày một lần nên dễ dàng cho người bệnh và không bị gián đoạn cuộc sống hàng ngày.

-Theo hướng dẫn, liệu pháp trúng đích, trong dạng thuốc viên uống mỗi ngày một lần, là phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR biomarker.

-Tỷ lệ sống của bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ đã được điều trị với liệu pháp trúng đích cao hơn đáng kể so với người được điều trị với những phương pháp khác

-Ung thư phổi không còn là căn bệnh bất trị nhờ vào những tiến bộ trong phương pháp điều trị. Khi biết được loại của ung thư phổi, giai đoạn, sự hiện diện của biomarker bằng cách lựa chọn liệu pháp phù hợp, chúng ta có thể kỳ vọng cho một quá trình điều trị mới với kết quả tốt hơn.

Các số liệu về người gốc Á mắc bệnh ung thư phổi. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Theo cơ quan AstraZeneca, đột biến EGFR phổ biến hơn ở người Mỹ gốc Á; những người này mắc một loại ung thư phổi nhất định so với các nhóm chủng tộc và sắc tộc khác. Lên đến 50% bệnh nhân ở Châu Á mắc ung thư phổi không tế bào nhỏ với đột biến EGFR, so với 10-15% bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ ở Hoa Kỳ và Châu Âu.

Mặc dù truy tầm ung thư phổi là một cách chẩn đoán hiệu quả nhất để phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, việc xét nghiệm khối u thông qua xét nghiệm biomarker (dấu ấn sinh học) như EGFR và các loại đột biến khác cũng quan trọng không kém, nhưng nhiều cộng đồng người Mỹ gốc Á vẫn còn thiếu nhận thức cho những vấn đề này và tầm ảnh hưởng trong sự điều trị cũng như kết quả.

Xét nghiệm biomarker trong giai đoạn bốn của ung thư có thể giúp bác sĩ biết thông tin chi tiết về khối u, gồm EGFR hoặc các đột biến khác, và lựa chọn phương pháp điều trị hội đủ điều kiện. Một trong những phương pháp điều trị hiện có là liệu pháp trúng đích để nhắm vào các khối u mà dẫn đến đột biến làm cho ung thư phát triển và lan rộng. Tuy nhiên, nhiều người gốc Á sống ở Los Angeles/Orange County có thể vẫn không biết về các lựa chọn y tế họ mà họ đủ điều kiện cho việc xét nghiệm biomarker vì tỷ lệ xét nghiệm biomarker còn tương đối thấp ở mức 57%.

Cũng theo cơ quan AstraZeneca, những liệu pháp này có thể giúp làm chậm hoặc ngăn chặn bệnh ung thư phát triển và lan rộng. Tuy nhiên, nhiều người Mỹ gốc Á với một số loại ung thư phổi có thể chưa nhận thức về những đột biến này và tầm quan trọng của xét nghiệm biomarker trong quá trình xác định con đường điều trị tối ưu – tượng trưng cho một cơ hội đã bị bỏ lỡ để được chẩn đoán chính xác hơn cũng như khả năng có kết quả tốt hơn cho bệnh nhân.

Các diễn giả (ngồi hàng đầu) chụp hình lưu niệm với ban tổ chức. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Ngoài ra còn vài lý do khác khiến cộng đồng người Mỹ gốc Á phải đối mặt với tỷ lệ ung thư phổi gia tăng. Sự khác biệt về văn hóa là một yếu tố quan trọng và định kiến về ung thư phổi có thể là rào cản trong việc tìm trợ giúp y tế. Do đó, người Mỹ gốc Á thường được chẩn đoán ở giai đoạn cuối, có thể dẫn đến tình trạng sức khỏe tệ hơn so với các nhóm chủng tộc và sắc tộc khác.

Phá vỡ những quan niệm sai lầm và tăng nhận thức về xét nghiệm biomarker ở ung thư phổi giai đoạn bốn có thể giúp cải thiện kết quả điều trị của bệnh nhân.

Các chuyên gia và bác sĩ địa phương, những người điều trị phần lớn cho bệnh nhân gốc Việt, sẽ đưa ra cái nhìn về định kiến trong văn hóa xung quanh căn bệnh. Theo đó, người ta hiểu thêm lý do tại sao bệnh nhân gốc Việt bị ảnh hưởng không đồng đều trong việc chẩn đoán và tại sao lại có rào cản trong sự chẩn đoán và điều trị cho nhóm bệnh nhân gốc Việt này.

Phát hiện và chẩn đoán ung thư phổi sớm rất quan trọng 

Tỷ lệ sống sót sau năm năm đối với bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn là khoảng 23% – thấp hơn ba lần so với ung thư phổi cục bộ (khi khối u chưa lan ra ngoài phổi). Nhưng một số yếu tố văn hóa và xã hội, cũng như định kiến xung quanh bệnh ung thư phổi, thường gây hạn chế cho việc tiếp cận với dịch vụ chăm sóc thích hợp cho một số dân người Mỹ gốc Á, theo cơ quan AstraZeneca.

Kết quả là những bệnh nhân này được chẩn đoán ở giai đoạn cuối của bệnh, thường dẫn đến tình trạng sức khỏe kém hơn so với các nhóm chủng tộc và sắc tộc khác khi bị ung thư phổi.

Rào cản trong việc chăm sóc bao gồm yếu tố gia đình, hiểu biết về sức khỏe, và cách trao đổi với nhân viên chăm sóc sức khỏe.

Quang cảnh buổi họp báo về bịnh ung thư phổi do AstraZeneca tổ chức ở Los Angeles. (Hình: Minh Phú/Người Việt)

AstraZeneca cho hay, sau chẩn đoán, nhiều bệnh nhân người Mỹ gốc Á có thể che giấu bệnh tình với gia đình và bạn bè vì họ không muốn trở thành gánh nặng. Hơn nữa, họ có thể bỏ mặc hoặc thậm chí phủ nhận rằng họ đang gặp những triệu chứng của ung thư.

Con cái ở tuổi trưởng thành có thể che chở hoặc bảo vệ các thành viên lớn tuổi trong gia đình Mỹ gốc Á khỏi những khó khăn về tinh thần và cảm xúc sau khi được chẩn đoán bị ung thư phổi.

Hiểu biết về sức khỏe 

Một số bệnh nhân người Mỹ gốc Á gặp phải những trở ngại trong giao tiếp khiến họ không thể hiểu đầy đủ về khái niệm của những nguồn thúc đẩy khối u và đột biến trong ung thư. Trong số những bệnh nhân được chẩn đoán mắc “ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn” sống ở New York và Los Angeles – hai trong số những thành phố đông dân người Mỹ gốc Á nhất – tỷ lệ xét nghiệm đột biến EGFR lần lượt là 60% và 57%.

Trao đổi với nhân viên chăm sóc sức khỏe  

Bệnh nhân người Mỹ gốc Á với khả năng tiếng Anh hạn chế có thể không cảm thấy thoải mái để bày tỏ lo lắng tại phòng khám bác sĩ hoặc có thể ngần ngại không đặt câu hỏi về bệnh của họ.

Trong nhiều cộng đồng người Mỹ gốc Á, bệnh nhân đã quen chấp nhận các thông tin và sự hướng dẫn từ bác sĩ và không tích cực tham gia đưa ra quyết định.

Lời khuyên của các diễn giả là đừng ngần ngại đặt câu hỏi trước và sau khi được chẩn đoán để được trị liệu tốt nhất.

Sau cùng, giới truyền thông được chia thành từng nhóm theo ngôn ngữ để phỏng vấn thêm.

Câu hỏi liên quan đến ung thư phổi ở trẻ em do phóng viên và đại diện Ban Thương Vụ nhật báo Người Việt, được Bác Sĩ Ron B. Natale và bà Maureen Rigney, cán sự xã hội, giải đáp: “Vấn đề định kiến là có thật trong cộng đồng gốc Á Châu, và cộng đồng Việt không phải là ngoại lệ. Riêng câu hỏi về bệnh ung thư phổi ở trẻ em, câu trả lời là không thấy đề cập đến trong các tài liệu hội thảo.” (Nguyễn Việt Linh)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT