Tỉnh Ủy Nghệ An nói vụ dựng tượng Lênin ‘bị xuyên tạc’

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Ông Kha Văn Tám, phó Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Nghệ An, nói trên báo điện tử VTC News rằng một số “thông tin không chính xác, xuyên tạc với dụng ý xấu” trên mạng xã hội về việc đặt tượng Lênin tại thành phố Vinh “làm nhiều người hiểu sai bản chất vấn đề.”

Phát ngôn của ông Tám hôm 21 Tháng Hai được đưa ra trong bối cảnh mạng xã hội dấy lên chỉ trích “sự ngu muội” của giới chức lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Mặc kệ phản ứng của công luận, các báo nhà nước cho hay khu vực đặt tượng của vị lãnh đạo Cộng Sản vẫn đang được thi công khẩn trương ở khu đất rộng 4,300 mét vuông nằm cạnh ngã năm các tuyến đường Lênin, Nguyễn Phong Sắc, Lê Hồng Phong, Trường Thi và Võ Nguyên Hiến.

Cũng theo VTC News, ông Trần Xuân Lễ, trưởng Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng thành phố Vinh, nói rằng tất cả kinh phí vận chuyển “do thành phố Ulyanovsk [Liên Bang Nga] chi trả toàn bộ.”

Báo này cũng đăng kèm ảnh cho thấy việc dựng tượng Lênin ở Vinh được hiểu là hành động “đáp lễ,” “có qua có lại” vì hồi năm 2017, thành phố Ulyanovsk đã dựng tượng Hồ Chí Minh và quảng trường mang tên ông này.

Khu vực vườn hoa đang được vây tôn để xây dựng tượng đài Lênin. (Hình: Khánh Hoan/Thanh Niên)

Tuy bức tượng Lênin đúc bằng đồng được phía Nga mang qua cho không, nhưng cùng thời điểm, báo Thanh Niên xác nhận rằng kinh phí xây dựng vườn hoa, đài phun nước cho công trình này lên đến hơn 8 tỷ đồng ($344,285).

Con số này được ghi nhận tương phản với tình hình đói nghèo ở tỉnh Nghệ An, nơi năm nào cũng nhận hàng ngàn tấn gạo cứu đói từ ngân sách trung ương. Gần đây nhất, hồi trung tuần Tháng Giêng, 2020, trang web của Đài Truyền Hình Nghệ An cho hay hơn 19,000 gia đình thuộc 17 trong 21 huyện, thị ở tỉnh này được cấp phát hơn 1,200 tấn gạo cứu đói dịp Tết Canh Tý 2020.

Hôm 21 Tháng Hai, nhà báo tự do Đoàn Bảo Châu ở Hà Nội viết trên trang cá nhân lời kêu gọi giới chức Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nghệ An “cân nhắc thêm về chuyện nhiều nơi trên thế giới như các nước Đông Âu, 14 nước thuộc Liên Bang Xô Viết, Mông Cổ, Trung Quốc, Bắc Hàn đều đập bỏ tượng Lênin và nhân dân Nga nhiều lần kiến nghị đưa [thi hài] Lênin ra khỏi lăng?”

Post của ông kể lại chi tiết về một vụ thảm sát đẫm máu, đầy man rợ mà kẻ thủ ác được cho là “người mà chính quyền Nghệ An đang muốn dựng tượng.”

“Rồi đây thế hệ trẻ sẽ nghĩ gì khi được biết tội ác của nhân vật được dựng tượng? Tôi sợ rằng các vị sẽ rất khó giải thích và câu chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Việt Nam muốn hòa nhập với thế giới, muốn phát triển thành một đất nước văn minh thì cần phải những quyết định đúng đắn cho hợp với thời đại, nếu không sẽ trở nên lạc lõng,” theo Facebook Chau Doan.

Trong khi đó, tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu bình luận trên trang cá nhân rằng nếu chính quyền Nghệ An vẫn tiếp tục đặt tượng đài Lênin ở Vinh thì “có nghĩa là đưa thêm việc cho hậu thế sau này phải dỡ bỏ” và đó là “điều chắc chắn.” (N.H.K)

[jwplayer d8JEzCl0]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT