Dùng ma túy quá liều hàng trăm lần nhưng lại có kết quả tốt

ATLANTA, Georgia (NV) – Hai phụ nữ vô tình dùng quá liều LSD, nhưng sai lầm đó đã làm thay đổi cuộc đời họ… theo hướng tích cực.

Dùng thuốc quá liều đôi khi gây nguy hiểm tính mạng. Nhưng với hai phụ nữ vô tình dùng quá liều LSD, sai lầm đó đã làm thay đổi cuộc đời họ… theo hướng tích cực.

Theo CNN, một phụ nữ 46 tuổi đã dùng nhiều gấp 550 lần liều LSD thư giãn bình thường và không những sống sót, mà còn nhận thấy bệnh đau chân mà bà bị từ những năm 20 tuổi đã giảm đáng kể.

Trong khi đó, một cô gái 15 tuổi bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực (bipolar disorder) đã dùng nhiều gấp 10 lần liều LSD bình thường, nhưng cho biết sức khỏe tâm thần của cô cũng cải thiện rõ rệt.

Trường hợp của hai người này được đề cập trong những bài báo cáo đăng trên Tạp Chí Nghiên Cứu Rượu và Ma Túy tháng trước. Ngoài ra, trong đó còn có một phụ nữ thứ ba vô tình dùng quá liều LSD khi đang mang thai tuần thứ hai. Cuối cùng, cô sinh được một bé trai khỏe mạnh. Bé trai đó năm nay 18 tuổi và chưa có dấu hiệu chậm phát triển nào.

Theo các nhà nghiên cứu, mặc dù những trường hợp này là ngoại lệ, câu chuyện của họ có thể khiến giới khoa học cân nhắc nghiên cứu lại các chất ma túy để điều trị những chứng bệnh như nghiện ngập, rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), trầm cảm, và lo âu.

“Không thể nghiên cứu lâm sàng với liều lượng cao cỡ này và chưa có cơ quan báo chí nào tìm hiểu về những kết quả tích cực khi dùng liều LSD rất lớn,” các tác giả những báo cáo cho biết. “Để hiểu được tác động của những liều ma túy cực kỳ cao như LSD, chúng ta cần nghiên cứu việc dùng thuốc quá liều trong hoàn cảnh tự nhiên.”

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh những trường hợp nêu trên là đặc biệt, đồng thời, cảnh cáo mọi người không nên thử.

“Thực ra, những trường hợp này không cho thấy lợi ích của LSD mà chỉ cho thấy, với một số người, dùng liều cao bất thường không gây nguy hại gì lâu dài mà còn có thể có lợi,” ông David Nutt, giáo sư Imperial College London, giải thích.

Thông tin về những trường hợp nêu trên được thu thập từ những cuộc phỏng vấn riêng với ba  phụ nữ, gia đình, bạn bè, nhà cung cấp LSD, nhân chứng, hồ sơ sức khỏe, theo Tạp Chí Nghiên Cứu Rượu và Ma Túy.

LSD, có tên khoa học là “Lysergic acid diethylamid,” được sản xuất lần đầu tiên ở Thụy Sĩ năm 1938 để có thể dùng chữa trị chứng máu không đông.

Nhưng sau đó, chất này bất ngờ được dùng làm ma túy giải trí phổ biến đến mức bị cấm tại nhiều nước trên thế giới. Tại Mỹ và Anh, LSD được liệt vào danh sách những loại chất bị cấm nghiêm ngặt nhất. (ThLong)

[jwplayer zpp92oQc-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT