HỒNG KÔNG (NV) – Cảnh sát Hồng Kông bắn hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình vào tối Thứ Bảy, 29 Tháng Hai.
Ngay từ trưa, những người biểu tình mặt đeo khẩu trang phục áo đen xuống đường đánh dấu sáu tháng kể từ khi chính quyền xông vào ga tàu điện ngầm và bắt giữ người biểu tình.
Reuters tường trình hàng trăm người biểu tình tập trung quanh khu vực Mong Kok và ga tàu điện ngầm Prince Edward, đây từng là nơi nổ ra những vụ đàn áp bạo lực khốc liệt nhất vào ngày 31 Tháng Tám, 2019, khi cảnh sát bắn hơi cay, còn những người biểu tình ủng hộ dân chủ thì ném bom xăng.
Cuộc đụng độ mới nhất này là một trong những vụ bạo lực nhất làm náo loạn Hồng Kông, sau một thời gian tương đối lắng dịu vì nỗi lo sợ lây lan dịch bệnh virus Corona.
Người biểu tình hô vang các khẩu hiệu như “Tự do cho Hồng Kông” hay “Giải tán cảnh sát.” Những khẩu hiệu này đã vang vọng trong suốt những cuộc biểu tình từ tám tháng qua. Tại khu Kowloon, một số người bắt đầu nổi lửa và dựng chướng ngại trên đường Nathan. Ga tàu điện ngầm Mong Kok bị đóng cửa.
Cảnh tượng trên khơi lại hình ảnh các cuộc biểu tình bạo lực nhấn chìm Hồng Kông trong náo loạn hồi năm ngoái. Quan trọng hơn, hình ảnh người Hồng Kông xuống đường là biểu tượng mạnh mẽ nhất thách thức quyền lực Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Nhắc lại, những cuộc biểu tình tại Hồng Kông suốt trong nhiều tháng vừa qua bùng phát vì dự luật dẫn độ về Trung Quốc xét xử. Đối với người Hồng Kông, dự luật trên là một sự can thiệp thô bạo của Bắc Kinh trên quyền tự trị của thành phố này.
Các cuộc biểu tình bắt đầu từ Tháng Sáu năm ngoái, kéo dài liên tục qua nhiều tuần lễ. Khi không có dấu hiệu lắng dịu, phía cảnh sát bắt đầu mạnh tay đàn áp người biểu tình bằng hơi cay, đánh đập thậm chí cả nổ súng, điều không hề xảy ra trong cuộc Cách Mạng Dù Vàng năm 2014. Sau đó, xảy ra hiện tượng những nhóm người bịt mặt chận đánh người biểu tình tại các nhà ga và trên các toa tàu điện bất kể nam phụ lão ấu.
Trước những diễn biến tồi tệ trên, người dân Hồng Kông đòi một cuộc điều tra độc lập và minh bạch về tình trạng cảnh sát sử dụng bạo lực quá mức. Phía cảnh sát cho rằng họ phải phản ứng để kềm chế tình trạng bạo lực gia tăng từ phía người biểu tình.
Bảy ngàn người bị bắt trong các cuộc biểu tình vừa qua. Hầu hết bị truy tố tội tụ tập bất hợp pháp và bạo loạn. Những tội danh này có bản án tối đa là mười năm tù. (MPL)
[jwplayer s45nVmq3]















































































