United Airlines là hãng đầu tiên giảm bay nội địa Mỹ vì COVID-19

CHICAGO, Illinois (NV) – United Airlines sẽ giảm bớt chuyến bay, ngưng tuyển nhân viên mới, và yêu cầu nhân viên tự nguyện nghỉ phép không lương, theo MSN. United đưa ra quyết định này giữa lúc họ đang lao đao vì nhu cầu giảm mạnh do dịch COVID-19.

Thứ Tư, 4 Tháng Ba, United loan báo, bắt đầu vào Tháng Tư tới, hãng sẽ giảm 20% số chuyến bay trên các chặng quốc tế và 10% trên chặng nội địa. Đây là hãng hàng không đầu tiên giảm bay nội địa.

Các giới chức United cho biết sẽ tạm thời ngưng hoạt động một số phi cơ.

Chặng bị cắt giảm chuyến bay nhiều nhất là giữa Mỹ và Châu Á, 50%. Cũng như Delta và American, United ngưng bay đến Trung Quốc và Hồng Kông tháng trước. United cũng sẽ giảm 10% lịch bay giữa Mỹ và Châu Âu, 5% đến Châu Mỹ Latinh.

Các giới chức United cho hay họ không có ý định ngừng bay đến bất kỳ thành phố nào ở Mỹ, nhưng sẽ bỏ bớt một số chặng, trong kế hoạch giảm 10% chuyến bay nội địa vào Tháng Tư. Chẳng hạn, United sẽ ngừng bay giữa Chicago với Eugene, Oregon, nhưng vẫn bay giữa Eugene với San Francisco và Denver.

Các giới chức United cũng cho biết họ dự trù việc giảm chuyến bay sẽ kéo dài đến Tháng Năm, nhưng vẫn chưa quyết định sẽ làm gì sau đó. Họ nói điều đó còn tùy thuộc vào lượng khách đặt vé trong những tuần tới.

Ông Oscar Munoz, tổng giám đốc, và ông Scott Kirby, chủ tịch United, công bố ngưng tuyển nhân viên đến hết ngày 30 Tháng Sáu, trừ những vị trí quan trọng. Họ cũng gửi thư cho nhân viên thông báo rằng, bắt đầu từ bây giờ, nhân viên United ở Mỹ có thể nộp đơn xin nghỉ phép không lương hoặc giảm lịch làm việc. Các giới chức của hãng nói họ không có kế hoạch sa thải nhân viên.

Quyết định của United là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy các hãng hàng không Mỹ bị thiệt hại như thế nào do COVID-19. Nhiều hãng phải ngừng bay đến Trung Quốc và giảm chuyến bay đến một số quốc gia khác.

United công bố cắt giảm chuyến bay không lâu sau khi nhiều tổng giám đốc các hãng hàng không nhóm họp với Tổng Thống Donald Trump và Phó Tổng Thống Mike Pence tại Tòa Bạch Ốc. Chính quyền Mỹ đang nhờ các hãng hàng không giúp tìm ra hành khách nào có lẽ đã tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19.

Virus “đang ảnh hưởng đến ngành hàng không, đúng như chúng ta dự đoán,” ông Trump nhận định sau cuộc họp. “Nhiều người đang ở trong đất nước của chúng ta, và họ đang mua sắm, thuê khách sạn trong đất nước chúng ta. Về khía cạnh đó, theo tôi, cũng có tác động tích cực, nhưng cũng có tác động khá quan trọng đến du lịch nước ngoài.”

Ông Chad Wolf, quyền bộ trưởng Bộ Nội An, cũng tham dự cuộc họp. Ông cho hay, đến nay, Bộ Nội An đã khám sức khỏe hơn 53,000 hành khách “và ngăn được nhiều người vào nước Mỹ” phần lớn là nhờ các hãng hàng không hợp tác. Ông không nói rõ chi tiết.

Các tổng giám đốc hàng không nói họ tăng cường thủ tục khám sức khỏe để bảo vệ hành khách lẫn nhân viên khỏi bị nhiễm COVID-19.

Lượng khách đặt vé máy bay giảm mạnh vì COVID-19 đã lan từ Trung Quốc sang Mỹ và hàng chục quốc gia khác. Nhiều đại công ty toàn cầu cấm hoặc giới hạn nhân viên đi lại, và nhiều hội nghị kinh doanh phải bị hủy bỏ. (Th.Long)

[jwplayer ySpsPog3]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT