HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Y Tế Việt Nam hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Ba, xác nhận quốc gia Đông Nam Á này có thêm chín trường hợp nhiễm virus COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 30.
Theo các báo trong nước gồm cả VNExpress, cả chín trường hợp mới nhiễm bệnh đều là người ngoại quốc, đi chung chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines có chở cô Nguyễn Hồng Nhung, 26 tuổi, từ London, Anh Quốc, về Hà Nội ngày 2 Tháng Ba, 2020 vừa qua. Các người ngoại quốc vừa kể sau khi tới Việt Nam đã đi du lịch một số nơi như Quảng Ninh, Lào Cai, Đà Nẵng, và Huế. Họ đều bị cách ly tại các cơ sở y tế địa phương.
Cả chín người này, có độ tuổi từ 58 đến 74, bao gồm bảy người Anh, một người Ireland, và một người Mexico.
Cô Nhung là trường hợp thứ 17 tại Việt Nam nhiễm COVID-19 và là người đầu tiên ở Hà Nội bị nhiễm. Cùng đi trên chuyến bay số hiệu VN0054 với cô Nhung còn có ông Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, người hiện đang tự cách ly tại nhà. Một số người thân hoặc liên quan đến cô Nhung, gồm cả bác sĩ tại bệnh viện Hồng Ngọc, đều đã bị cách ly theo dõi.
Trong tổng số 30 người nhiễm bệnh tại Việt Nam, 16 người đã khỏi, còn 14 người là mới xảy ra gần đây. Sau khi chữa được 16 người, trong đó có hai cha con một người Trung Quốc và một Việt Kiều Mỹ, 22 ngày sau Việt Nam mới có trường hợp thứ 17 là cô Nhung.

Khi có 4 người xác định dương tính với siêu vi COVID-19 tại địa phương, nhà cầm quyền thành phố Hà Nội đề nghị với Bộ Y Tế cho “công bố dịch COVID-19.” Trong khi đó, ông phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị một biện pháp chưa từng có tại Việt Nam là “thực hiện khai báo y tế toàn dân.”
Tờ Dân Trí tường thuật cuộc họp của “Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp…” diễn ra buổi sáng Chủ Nhật nói rằng ông Đam “đề nghị Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Bộ Y Tế, Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, các nhà mạng, các đơn vị công nghệ thông tin khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức, các công cụ công nghệ để chậm nhất là từ sáng 10 Tháng Ba, thực hiện khai báo toàn dân.”
Sự việc này nếu được thi hành, một mặt cho thấy sự nghiêm trọng của nguy cơ lây lan có thể rất cao ra toàn xã hội cần được chận trước, nhưng đồng thời cũng sẽ khó tránh làm mọi người hoang mang, sợ hãi. Thêm nữa, với dân số gần 100 triệu người, liệu nhà cầm quyền CSVN có làm nổi việc “khai báo y tế” trên cả nước và làm gì được với khối dữ liệu khổng lồ, sẽ là câu hỏi rất lớn. (Đ.D./TN)
































































































































