Phiên xử ‘Nhóm Hiến Pháp’ ở Sài Gòn lại bị đình hoãn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Phiên tòa sơ thẩm dự trù diễn ra ngày 10 Tháng Ba, 2020, tại Sài Gòn xử “Nhóm Hiến Pháp” đã bị tiếp tục đình hoãn mà thân nhân của họ không được cho biết lý do.

“Hôm nay tôi vào Sài Gòn để chuẩn bị cho phiên tòa ngày mai, vào đến nơi thì nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp phiên tòa bị hoãn. Gọi điện cho thư ký (tòa) thì được xác nhận việc này.” Luật Sư Ngô Ngọc Trai, người biện hộ cho bà Đoàn Thị Hồng trong “Nhóm Hiến Pháp” viết trên trang Facebook cá nhân.

Luật Sư Trai kể rằng: “Cô Hồng phản ánh vấn đề sức khỏe yếu và môi trường giam giữ ngột ngạt, 6 mét vuông giam 2 người, không có điện, không quạt, thời tiết đang ngày một nóng thêm”…. “cô mong sớm được xét xử để được tự do hoặc đi thụ án thay vì bị giam giữ kéo dài…Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc có nội dung bảo hộ quyền công dân được mau chóng xét xử và coi việc giam giữ kéo dài là một hành vi xâm hại quyền con người.”

Facebooke Nga Kim, vợ của blogger Ngô Văn Dũng, cũng xác nhận qua thông báo lại lời của luật sư bào chữa cho ông Dũng gọi báo hoãn phiên tòa ngày mai. Vụ xử từng được “lên lịch” xét xử ngày 14 Tháng Giêng, 2020, sau hơn một năm giam giữ nhưng đã đột ngột dời lại.

Tất cả 8 người bị lôi ra tòa án của chế độ ở Sài Gòn dự trù diễn ra ngày 10 Tháng Ba, 2020, vì bị vu cho tội “Phá rối an ninh” gồm các ông bà: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Hoàng Thị Thu Vang, Đỗ Thế Hóa, Hồ Đình Cương, Lê Quý Lộc, Ngô Văn Dũng, Trần Thanh Phương và bà Đoàn Thị Hồng.

Đây là những blogger được gọi chung là “Nhóm Hiến Pháp” vì đã phân phát bản Hiến Pháp của chế độ, giúp người dân hiểu các quyền công dân.

Blogger Ngô Văn Dũng. (Hình: FB Nga Kim)

Họ đã bị bắt khi từ các địa phương về Sài Gòn, ngày 10 Tháng Sáu, 2018, tham gia vào cuộc biểu tình của hàng ngàn người chống hai luật “Đặc Khu Kinh Tế…” và “Luật An Ninh Mạng.” Hàng trăm người đã bị bắt, đánh đập dã man và bị ép ký tên cam đoan không đi biểu tình. Nhiều người còn bị vu cho là nhận tiền của “Việt Tân” đi biểu tình chống chế độ.

Sau khi cuộc biểu tình ngày 10 Tháng Sáu, 2018 nổ ra, họ bị cáo buộc là “chuẩn bị phương tiện, tổ chức một cuộc biểu tình khác vào ngày 4 Tháng Chín, 2018, nhưng chưa khởi sự thì đã bị bắt giữ. Trong số tang vật bị bắt giữ có cả các roi điện tự chế (ống tre + pin tích điện)” theo Luật Sư Đặng Đình Mạnh, không biết có thật không hay công an CSVN ngụy tạo chứng cứ để bỏ tù.

Thân nhân và các luật sư không được tiếp xúc trong suốt thời gian 15 tháng họ bị giam giữ. Nếu bị bị kết án “bỏ túi”, họ có thể bị tù đến 15 năm theo điều 118 Luật Hình Sự CSVN.

Theo tổ chức Vietnam Human Rights Defenders, sau khi họ bị bắt vào những ngày đầu Tháng Chín, 2018, bà Nguyễn Uyên Thùy, một trong 18 thành viên của “Nhóm Hiến Pháp,” cho hay hồi cuối Tháng Chín năm đó là họ “muốn kêu gọi tiến hành biểu tình ôn hòa để lên tiếng về nhiều vấn đề khác nhau gồm vi phạm nhân quyền, tình trạng tham nhũng có hệ thống, phản ứng yếu ớt của chính phủ Việt Nam đối với vi phạm chủ quyền từ phía Trung Quốc, cũng như quản trị tồi của chính phủ Hà Nội dẫn đến thực tế ô nhiễm môi trường trầm trọng trên cả nước.”

Blogger Đoàn Thị Hồng. (Hình: FB Đoàn Kim Khánh)

Vụ bắt giữ “Nhóm Hiến Pháp” đã được an ninh CSVN giữ kín không thông báo cho gia đình của họ. Chỉ riêng trường hợp ông Huỳnh Trương Ca là được thông báo trên truyền thông nhà nước. Ông Ca bị đưa ra tòa ngày 28 Tháng Mười Hai, 2018, tại tỉnh Đồng Tháp và bị kết án 5 năm 6 tháng tù, với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 117 Bộ Luật Hình Sự.

“Gia đình mong các anh chị em bạn bè trên cộng đồng trong và ngoài nước lên tiếng đồng hành và quan tâm để phiên tòa được diễn ra một cách công khai và các tù nhân lương tâm được phán xử một cách công bằng nhất,” Facebooker Nga Kim, vợ ông Ngô Văn Dũng viết lời kêu gọi trên trang cá nhân hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Giêng, 2020.

Ngay sau khi họ bị bắt giữ, Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) kêu gọi chế độ Hà Nội trả tự do ngay lập tức blogger, nhà hoạt động Ngô Văn Dũng. Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) cũng đã kêu gọi người Việt và cộng đồng quốc tế gửi thư ngỏ Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thúc giục CSVN trả tự do cho bà Đoàn Thị Hồng. Tuy nhiên, nhà cầm quyền CSVN luôn luôn bỏ ngoài tai các lời kêu gọi của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế. (TN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT